Những vụ ngoại tình tai tiếng của mỹ nhân Hoa ngữ

Vì thói lẳng lơ trăng hoa, các mỹ nhân đã phải nhận trái đắng là gia đình tan vỡ và sự tẩy chay của công chúng.

Triệu Nhã Chi chịu cảnh bạo hành vì ngoại tình

Triệu Nhã Chi sinh năm 1954, nổi tiếng với vai diễn nữ sinh trung học trong phim Thừa phong phá lãng. Cô luôn được ca ngợi vì nhan sắc trẻ trung dù đã 63 tuổi. Năm 1974 , khi vừa có chỗ đứng trong làng giải trí, Triệu Nhã Chi đã kết hôn với bác sĩ Hoàng Hán Vĩ. Tuy nhiên, sau đó không lâu, cô ngoại tình với bạn diễn Hoàng Nguyên Thân. Lý do mà nữ diễn viên đưa ra là vì cô và chồng "không có tiếng nói chung".

Những vụ ngoại tình tai tiếng của mỹ nhân Hoa ngữ - 1

Triệu Nhã Chi tái hôn với Hoàng Cẩm Sân

Sau khi phát hiện Triệu Nhã Chi ngoại tình, chồng người đẹp đã dùng bạo lực tra tấn cả tinh thần và thể xác cô. Đến nay, trên người nữ diễn viên vẫn còn những vết sẹo quá khứ để lại. Hai người đã ly hôn năm 1982. Hiện tại, Triệu Nhã Chi tái hôn với Hoàng Cẩm Sân và có 1 cô con gái.

Y Năng Tịnh mang tiếng xấu ngoại tình với bạn diễn

Những vụ ngoại tình tai tiếng của mỹ nhân Hoa ngữ - 2

Y Năng Tịnh bị bắt gặp hẹn hò Huỳnh Duy Đức sau khi hai người hợp tác đóng phim

Y Năng Tịnh là người mẫu, ca sĩ sinh năm 1969. Cô kết hôn với Cáp Lâm năm 2000. Tuy nhiên, chỉ 5 năm sau, do phát hiện Năng Tịnh và bạn diễn Huỳnh Duy Đức có gian tình, Cáp Lâm liền tuyên bố ly hôn. Sự nghiệp của nữ diễn viên xinh đẹp cũng xuống dốc từ đó. Không chỉ vậy, Y Năng Tịnh còn bị mang tiếng xấu suốt quãng đời về sau.

Củng Lợi lận đận đường tình duyên

Những vụ ngoại tình tai tiếng của mỹ nhân Hoa ngữ - 3

Củng Lợi từng bị chỉ trích vì quyến rũ Trương Nghệ Mưu khi đó đã kết hôn

Một minh tinh khác cũng đã làm cho bao người hâm mộ phải thất vọng, đó chính là Củng Lợi. Cô sinh năm 1965, là diễn viên xinh đẹp, học thức cao và được đánh giá là có con đường nghệ thuật vô cùng xán lạn. Thế nhưng Củng Lợi lại vướng vào scandal tình ái với Trương Nghệ Mưu.

Dù biết Trương Nghệ Mưu đã là người có gia đình nhưng Củng Lợi vẫn lén lút vụng trộm, hậu quả làm cho vợ chồng Trương Nghệ Mưu phải ly hôn.

Tuy nhiên, cuộc tình giữa Củng Lợi và Trương Nghệ Mưu cũng không có kết quả do con gái Trương Nghệ Mưu phản đối kịch liệt. Sau này, Củng Lợi lấy một người chồng giàu có ở Hong Kong, cuộc hôn nhân không bao lâu sau cũng đi đến kết thúc. Đến nay, nữ diễn viên vẫn cô đơn lẻ bóng, trong khi người tình cũ là Trương Nghệ Mưu đã lấy vợ mới.

Diêu Địch bị chỉ trích dữ dội vì dụ dỗ nam đồng nghiệp đã có gia đình

Những vụ ngoại tình tai tiếng của mỹ nhân Hoa ngữ - 4

Diêu Địch và Văn Chương "phim giả tình thật"

Diêu Địch sinh năm 1982. Với vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp cùng với khả năng diễn xuất tinh tế, cô được rất nhiều người mến mộ. Năm 2013, Diêu Địch và Văn Chương lén lút qua lại với nhau sau khi hợp tác đóng phim. Khi sự việc bị phát hiện, nhiều người đã lên tiếng chỉ trích nữ diễn viên, nói cô là hồ ly tinh phá hoại hạnh phúc gia đình đồng nghiệp.

Từ vị trí một diễn viên được mọi người yêu thích, Diêu Địch trở thành kẻ thứ ba bị người đời lăng mạ. Không chịu được áp lực của dư luận, Diêu Địch thời gian đầu ở ẩn, sau đó phải ra nước ngoài trị liệu tâm lý. Đến nay, dù sự việc qua đi nhiều năm nhưng cô vẫn chưa thể tự tin xuất hiện trước công chúng.

Đổng Khiết - sự nghiệp tan nát vì scandal ngoại tình

Những vụ ngoại tình tai tiếng của mỹ nhân Hoa ngữ - 5

Đổng Khiết bị bắt gặp "khóa môi" Vương Đại Trị nơi công cộng

Đổng Khiết sinh năm 1980, bắt đầu nổi tiếng từ bộ phim Thời khắc hạnh phúc phát sóng năm 2000. Sau đó, cô khẳng định được tài năng của mình qua vai diễn Chúc Anh Đài trong bộ phim Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài năm 2007.

Năm 2012, Đổng Khiết và chồng là Phan Việt Minh ly hôn. Nguyên nhân là Đổng Khiết đã vụng trộm với người đàn ông có tên Vương Đại Trị. Tin tức được công khai sau khi loạt ảnh hôn nhau thắm thiết giữa cô và gian tình xuất hiện trên mạng xã hội. Bị rất nhiều người chỉ trích và xa lánh, Đổng Khiết vô cùng ân hận.

Khi sóng gió cuộc ly hôn đã qua, cô cũng rút lui khỏi làng giải trí. Sau này, những người gặp lại cô đều nói nhìn Đổng Khiết như già đi hàng chục tuổi. Đáng buồn hơn là chuyện tình giữa Đổng Khiết và anh chàng Vương Đại Trị cũng đã sớm kết thúc.

Huỳnh Dịch bị đăng ảnh ngoại tình lên mạng xã hội

Huỳnh Dịch sinh năm 1977, nổi tiếng với vai diễn "én nhỏ" trong Hoàn Châu cách cách 3 và bộ phim Lên nhầm kiệu hoa gặp chồng như ý.

Những vụ ngoại tình tai tiếng của mỹ nhân Hoa ngữ - 6

Huỳnh Dịch và chồng đầu tiên Khương Khải (ảnh trên), và với chồng thứ hai Hoàng Nghị Thanh (ảnh dưới)

Năm 2009, cô và Khương Khải kết hôn. Cuộc hôn nhân kéo dài chưa được bao lâu, đầu năm 2011, bức ảnh Huỳnh Dịch và tình nhân cùng đi vào một khách sạn bị đưa lên mạng xã hội. Cuộc hôn nhân của Huỳnh Dịch và Khương Khải vì thế mà tan vỡ, sự nghiệp diễn xuất của nữ diễn viên cũng xuống dốc trầm trọng. Sau đó, Huỳnh Dịch tái hôn với Hoàng Nghị Thanh và sinh được một con gái. Tuy nhiên hiện tại hai người cũng đã ly hôn sau nhiều ồn ào tranh cãi.

Quan Chi Lâm bị gọi là "hồ ly tinh" của showbiz

Những vụ ngoại tình tai tiếng của mỹ nhân Hoa ngữ - 7

Mỹ nhân Quan Chi Lâm và Trần Mỹ Kỳ (góc trái) cùng đại gia Mã Thanh Vỹ (góc phải) 

Một người phụ nữ khác không thể không nhắc đến đó là Quan Chi Lâm. Sinh năm 1962, người đẹp không chỉ được biết đến với vai trò diễn viên mà còn là ca sĩ được nhiều người yêu thích.

Tuy nhiên, Quan Chi Lâm bị gọi là "hồ ly tinh" của làng giải trí bởi lẽ cô lần lượt phá vỡ hạnh phúc của hai cặp đôi Lý Gia Hân và Lưu Loan Hùng, Trần Mỹ Kỳ và Mã Thanh Vĩ. Cho đến nay, Quan Chi Lâm vẫn xinh đẹp và hấp dẫn, tuy nhiên con đường tình ái lại vô cùng lận đận. Cô đã trải qua rất nhiều mối tình nhưng vẫn không tìm được ai đi cùng đến suốt cuộc đời.

Mã Dung vụng trộm với quản lý của chồng

Những vụ ngoại tình tai tiếng của mỹ nhân Hoa ngữ - 8

Mã Dung và Vương Bảo Cường

Mã Dung sinh năm 1986, theo học về lĩnh vực tin tức truyền thông. Năm 2007, cô gặp Vương Bảo Cường, nam diễn viên nổi tiếng của làng giải trí. Hai người trúng tiếng sét ái tình và đi đến hôn nhân. Việc người phụ nữ phản bội chồng con thực ra không còn hiếm thấy. Tuy nhiên, không ai lại ngờ rằng, Mã Dung lại là loại đàn bà như vậy.

Cô vụng trộm với trợ lý của chồng, cướp đi mọi tài sản, chiếm đoạt đi đứa con, có thể nói đó là kẻ phản bội thành công nhất từ trước đến nay. Tuy thế, Mã Dung không hề im hơi lặng tiếng, ngược lại thi thoảng còn cố tình gây thêm ồn ào. Cuối năm 2017, Vương Bảo Cường chính thức tuyên bố anh và Mã Dung đã đường ai nấy đi.

Chương Tiểu Huệ bị ném đá vì tuyên bố ly hôn lúc chồng đang gặp khó khăn

Những vụ ngoại tình tai tiếng của mỹ nhân Hoa ngữ - 9

Chương Tiểu Huệ và Chung Tấn Đào

Cuối cùng trong danh sách này là Chương Tiểu Huệ. Cô sinh ra tại Hong Kong năm 1963, sau đó được bố mẹ chuyển sang quốc tịch Canada. Tiểu Huệ vốn nổi tiếng thông minh, xinh đẹp. Cô phát triển sự nghiệp kinh doanh nhiều hơn là diễn viên. Tuy nhiên, Tiểu Huệ lại bị gán với biệt danh người phụ nữ xấu xa nhất trong lịch sử làng giải trí Hoa ngữ, bởi lẽ cô đã hại người chồng tỷ phú Chung Tấn Đào đến mức buộc phải tuyên bố phá sản.

Không những thế, Chương Tiểu Huệ còn là người phụ nữ lẳng lơ. Mặc dù đã kết hôn nhưng cô nhiều lần bị phát hiện ngoại tình.

Năm 1999, Chương Tiểu Huệ tuyên bố ly hôn trong khi sự nghiệp của chồng đang ở giai đoạn khó khăn nhất. Vì nghĩ cho con cái, vị tỉ phú Chung Tấn Đào vẫn muốn níu kéo. Thế nhưng, giới thạo tin cho hay, chính Chương Tiểu Huệ đã nắm tay gian tình trước mặt chồng để ép anh uất ức đến độ phải ký đơn.

Bị vợ cũ đào xới chuyện ngoại tình, Huy Khánh đáp trả đanh thép

Nam diễn viên và người được cho là “kẻ thứ 3“ đều tỏ ra bình thản đáp trả lời tố của vợ cũ Huy Khánh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Thảo (Theo Junshidao) ([Tên nguồn])
Sao và scandal hậu trường đình đám Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN