"Người tình bốc lửa của Ngô Kinh" và cú đánh dành cho kẻ sàm sỡ

Celina Jade tiết lộ về cái kết của kẻ biến thái "cả gan" sàm sỡ cô năm 14 tuổi.

Thành công của Chiến lang 2 không chỉ giúp Ngô Kinh khẳng định được năng lực của mình mà còn giúp bóng hồng duy nhất trong phim - Celina Jade - tỏa sáng. Cuộc sống đời tư của nữ diễn viên người Mỹ gốc Hoa khiến nhiều người tò mò.

"Người tình bốc lửa của Ngô Kinh" và cú đánh dành cho kẻ sàm sỡ - 1

Vẻ quyến rũ của bông hồng lai Celina Jade

Cú đánh năm 14 tuổi với kẻ sàm sỡ

Celina Jade (tên tiếng Trung là Lô Tĩnh San) sinh năm 1985 tại Hong Kong. Cha của cô là ngôi sao võ thuật người Mỹ Roy Horan, mẹ là người Hoa - Christina Hui. Roy Horan từng hợp tác với Lý Tiểu Long trong Trò chơi tử thần 1978Trò chơi tử thần 2 (1981). Bên cạnh đó, Horan cũng đóng chung với Thành Long trong Xà quyền diệt độc ưng/ Snake in the Eagle's Shadow (1978). Từ năm 1991, Roy Horan nghỉ hưu và giảng dạy tại Đại học Bách khoa Hong Kong.

"Người tình bốc lửa của Ngô Kinh" và cú đánh dành cho kẻ sàm sỡ - 2

Từ nhỏ, Celina đã được học võ thuật từ cha mình

Với tinh thần võ học được cha truyền dạy, từ nhỏ Celina đã rất tự lập và siêng năng học các bắn cung, bắn sung và taekwondo. Bên cạnh đó, cô cũng nói thông thạo ba thứ tiếng: Tiếng Quảng Đông, tiếng Quan thoại (tiếng phổ thông hiện tại) và tiếng Anh. Celina cho biết, bản năng tự vệ vốn đã có sẵn trong máu của cô.

“Năm tôi 14 tuổi, khi vừa từ xe bus bước xuống, một người đàn ông đã dùng tay chạm vào vòng ba của tôi, ngay lập tức tôi đã phản ứng lại và bẻ ngược một cánh tay của kẻ biến thái ra đằng sau. Tôi không ngạc nhiên lắm về hành động của mình vì đó là thói quen tôi hay tập với cha. Thế nhưng, khi bước tới đồn cảnh sát, tôi mới cảm thấy sợ hãi khi gặp phải những kẻ như vậy”, Celina chia sẻ.

Sự nghiệp ca hát

"Người tình bốc lửa của Ngô Kinh" và cú đánh dành cho kẻ sàm sỡ - 3

Đến Chiến lang 2, tên tuổi của cô mới thực sự tỏa sáng

Ít ai biết rằng, đả nữ của Ngô Kinh thừa hưởng giọng hát xuất sắc. Năm 14 tuổi, Lô Tĩnh San đã giành chiến thắng trong một cuộc thi ca hát ở châu Á. Thành công này giúp cô đạt được thỏa thuận thu âm với nhà sản xuất Nhật Bản, Tetsuya Komuro. Người đẹp lai Mỹ - Trung ra mắt ca khúc Good News Bad News, Quang ảnh chi gian gây được ấn tượng mạnh với khán giả.

Năm 2000, Celina Jada có cơ hội được đứng chung sân khấu với nữ hoàng Nhật Bản - Namie Amuro trước mặt Tổng thống Bill Clinton và các nhà lãnh đạo thế giới khác tại Hội nghị thượng đỉnh G8 ở Okinawa, Nhật Bản.

Ở Đài Loan, ca khúc Quang ảnh chi gian trở thành hit đình đám giúp tên tuổi cô gái 15 tuổi nổi tiếng. Đúng lúc sự nghiệp thăng hoa, Celina lại từ chối cơ hội trở thành ca sĩ nổi tiếng để hoàn thành việc học. Sự thông minh, chăm chỉ và nỗ lực giúp cô được hai trường Đại học danh tiếng nhận vào học. Đó là Đại học Oxford ở Cambridge và University of College London.

Niềm đam mê với điện ảnh

Năm 2008, Lô Tĩnh San gặp gỡ Ngô Kinh và được anh mời tham gia đóng Sát thủ huyền thoại.

"Người tình bốc lửa của Ngô Kinh" và cú đánh dành cho kẻ sàm sỡ - 4

Celine Jade và Ngô Kinh trong "Sát thủ huyền thoại" (2008)

Trong phim, Tĩnh San thủ vai nữ cảnh sát xinh đẹp và phải lòng tay sát thủ bí ẩn nhưng trọng tình nghĩa (Ngô Kinh). Phim có nhiều cảnh hành động hấp dẫn và nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả. Sau vai diễn đầu tay thành công, Celina bước chân vào showbiz và hoạt động ở cả Mỹ và Trung Quốc.

Tại thị trường Hollywood, Celina Jade được biết đến như một đả nữ phim hành động với series Arrow/Mũi tên xanh (2013 – 2016), Blue Bloods (tập Quyền lực tuyệt đối)Skin Trade. Tuy nhiên, tên tuổi Jade chỉ thực sự nổi tiếng khắp toàn cầu sau vai diễn cô bác sĩ Rachel Smith trong Chiến lang 2/ Wolf Warriors 2.

Ban đầu vai diễn này không thuộc về Celina Jade. Ngô Kinh cho biết, nhân vật mà Jade đảm nhận vốn dĩ thuộc về Từ Gia Văn  - mỹ nhân từng xuất hiện trong phần 1 Chiến lang.

Tuy nhiên, phía Từ Gia Văn đòi cát-xê cao trong khi nhà sản xuất không thể đáp ứng. Sau khi Từ Gia Văn từ chối, Ngô Kinh đã tìm tới cô bạn đồng nghiệp thân thiết Celina Jade.

Mở nhà hàng ăn chay cùng bạn trai

Celina Jade là một người ăn chay và luôn tập thiền hàng ngày. Lấy cảm hứng từ sở thích của mình, cô cùng bạn trai - Christian Gerard Mongendre mở một nhà hàng ăn chay mang tên HOME - Eat to Live under ZS Hospitality Group để thúc đẩy lối sống lành mạnh cho cộng đồng.

Tuy nhiên, tên một món ăn trong thực đơn của cô được đặt theo tên gọi của một loài động vật quý hiếm cần được bảo vệ khiến nhiều người nổi giận. Hiện tại, quán ăn của Celina và bạn trai đã đóng cửa vì chịu nhiều áp lực từ dư luận.

"Người tình bốc lửa của Ngô Kinh" và cú đánh dành cho kẻ sàm sỡ - 5

Christian (bên phải) - bạn trai của Celina Jade

Nói về bạn trai của mình, bóng hồng phim Chiến lang 2 cho hay, anh không bao giờ ghen khi thấy cô đóng cảnh thân mật với các nam diễn viên.

“Christian từng đếm thăm tôi khi quay phim Mũi tên xanh ở Canada. Trong phim, tôi có nhiều cảnh hành động và gần gũi với đồng nghiệp nam. Khi diễn cảnh thân mật, anh ấy cũng có mặt nhưng Christian hiểu đó là công việc của tôi”, Celina tự hào.

Những pha giả gái ”không đỡ nổi” của Ngô Kinh

Trước khi trở thành anh hùng trong “Chiến lang 2“, Ngô Kinh cũng từng đóng vai giả gái, gây cưới cho khán giả.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Phương (Theo Sina) ([Tên nguồn])
Ngô Kinh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN