Minh Tuyết lần đầu kể về thói quen kỳ lạ trên giường của chồng

Nữ ca sĩ trải lòng "Đây là lần đầu tiên tôi chia sẻ về người chồng đã má ấp môi kề hơn một thập kỷ một cách thoải mái đến vậy".

Minh Tuyết là một trong những nữ ca sĩ thành công nhất tại hải ngoại thời điểm hiện tại, điều này được kiểm chứng bởi mức độ chạy show dày đặc cùng giá cát-xê khủng. Cô khởi nghiệp từ sớm tại Việt Nam bằng việc lập đôi song ca với chị gái Cẩm Ly. Tuy nhiên vào năm 1997, nữ ca sĩ quyết định một mình sang Mỹ lập nghiệp và chỉ 3 năm sau đó, cô đã nhanh chóng gặt hái được thành công.

Đằng sau sự nghiệp ca hát thành công là quãng thời gian dài 16 năm luôn có người chồng mà cô xem như hậu phương vững chắc. Trong chuyến trở về Việt Nam tham gia chương trình Đêm tình nhân 4 sẽ diễn ra tối 30/9 tại Hà Nội, Minh Tuyết trải lòng rất thật về chuyện tình cảm giữa cô và người chồng giấu kín trong suốt 16 năm qua.

Nói về sự khởi đầu cho mối quan hệ giữa 2 người giọng ca Sao anh ra đi nhớ lại những ngày tháng vất vả khi mới bước chân tới Mỹ, cô kể: “Ngày mới qua Mỹ, tôi chung phòng với 1 cô bạn gái còn ông xã tôi bây giờ lại là bạn của cô ấy. Anh ấy ở khu người Hoa còn chúng tôi ở khu người Việt, cách nhau khoảng 40 phút lái xe nhưng cuối tuần chúng tôi thường lên khu của anh chơi và hẹn nhau ở 1 quán trà sữa và tình cờ quen anh ấy”.

Minh Tuyết lần đầu kể về thói quen kỳ lạ trên giường của chồng - 1

Trong mắt Minh Tuyết sau 16 năm chung sống, chồng cô vẫn là một người sống rất tình cảm với gia đình.

Ban đầu 2 người không có ấn tượng gì nhiều về nhau. Nhưng sau vài lần bạn bè chọc ghẹo ghép đôi, mỗi khi gặp nhau về ông xã bắt đầu gọi điện cho Minh Tuyết hỏi han bắt chuyện quan tâm từ những điều nhỏ nhặt nhất khiến cô cảm động. Cho đến khi hẹn hò Minh Tuyết mới bắt đầu nhận ra ông xã là người ít nói những rất ga-lăng và chín chắn.

Đằng sau sự trầm tĩnh anh lại là một con người sống rất tình cảm. Khi mới hẹn hò Minh Tuyết, là lúc bố anh mới mất. Một lần cô vô tình nhắc tới bố, anh đã bật khóc. Kể từ đó nữ ca sĩ tin rằng, một người có trái tim ấm áp, tình cảm như anh xứng đáng để mình trao gửi tình cảm và quyết tâm cùng anh ấy xây đắp tương lai.

Tuy nhiên, mối quan hệ của 2 người cũng gặp nhiều khó khăn khi thời gian đầu sống chung, 2 vợ chồng "gây lộn" rất nhiều vì mỗi người có những thói quen, quan niệm hoàn toàn khác nhau. Để tìm được sự dung hoà những khác biệt trong cuộc sống, Minh Tuyết và chồng tìm cách mở lòng mình ra, chia sẻ thẳng thắn và tìm ra phương án tốt nhất để giải quyết ổn thỏa những mâu thuẫn. “Càng sống chung với nhau lâu, sự chia sẻ và đồng cảm càng tăng lên, chúng tôi lại càng yêu thương nhau hơn”, cô chia sẻ.

Nữ ca sĩ cũng không quên những kỷ niệm vui và 2 người cùng khám phá ra khi về chung một nhà. Minh Tuyết nhớ lại:“Hồi mới về sống chung tôi với ông xã ngủ chung không quen. Tôi thích ôm còn chồng thì sống 1 mình nên lúc  ngủ không thích có người nằm cạnh ôm ấp. Lúc đó tôi nghĩ rằng hay là anh ấy không yêu mình nên mới không ôm. Cho đến một ngày tôi mới nói chuyện này với ông xã anh mới giải thích rằng cứ có người đụng vào là anh lại khó ngủ nên mới không muốn vợ ôm. Tôi hiểu ra lý do và bớt đi những hoài nghi trong lòng”.

Từ đó, mỗi khi lần trước khi đi ngủ ông xã lại vòng tay qua ôm Minh Tuyết để chị cảm thấy được tình cảm yêu thương rồi mới yên giấc. Thói quen của anh vẫn còn giữ mười mấy năm nay không đổi. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Bây giờ tôi không phải kêu anh ấy ôm nữa mà trước khi đi ngủ anh cũng tự vòng tay sang bên cạnh. Hôm nào không ôm thì ông xã cũng phải gác chân sang người tôi rồi mới ngủ được”.

Đó là cũng là cách mà 2 vợ chồng Minh Tuyết cùng thay đổi thói quen trong cuộc sống để hoà hợp cùng nhau. Cô cũng chia sẻ mình là một người may mắn khi có được người chồng tâm lý, đồng cảm và chấp nhận đứng sau ánh hào quang của mình suốt ngần ấy năm: “Tôi và ông xã quen nhau từ 17 năm trước, chúng tôi thực sự là vợ chồng được khoảng 15, 16 năm nhưng đám cưới thì lại mới tổ chức cách đây mấy năm thôi. Nghề này có nhiều thị phi, chúng tôi thường không muốn chia sẻ nhiều về chuyện đời tư với công chúng. Như mọi người thấy đấy, chúng tôi là nghệ sĩ mà nhiều khi trước áp lực dư luận còn không thể chịu được nói gì tới những chồng chỉ là người bình thường mà phải chịu những lời đánh giá của người ngoài”. 

Rất nhiều đồng nghiệp của Minh Tuyết cũng từng chia sẻ về chuyện dư luận soi mói đời tư như MC Kỳ Duyên có đề cập đến trong một bài viết nói về chuyện nghiều nghệ sĩ phải giấu chồng giấu con. Minh Tuyết bộc bạch: ”Tôi quyết định không chia sẻ nhiều về gia đình chứ không phải có ý giấu chồng để tạo đà cho sự nghiệp. Mà thực sự, tôi cũng không có giấu, sau khi về sống chung, ai hỏi tôi có chồng chưa tôi đều nói tôi có rồi".

Hé lộ về chồng cô cũng chia sẻ: ”Thú thực, chồng tôi không phải một tỷ phú như nhiều người đồn đại đâu. Chỉ có chồng chị Hà Phương là tỷ phú thôi, ông xã của tôi chỉ làm công việc bình thường mà thôi. Cả hai chúng tôi đều làm việc tự do, nên anh thường đi cùng tôi tới những buổi biểu diễn như một cách để ủng hộ vợ".

Minh Tuyết lần đầu kể về thói quen kỳ lạ trên giường của chồng - 2

Mỗi lần về Việt Nam, ông xã luôn là người tháp tùng nữ ca sĩ từ chuẩn bị trang phục cho tới đi diễn.

Ngoài việc đứng sau hỗ trợ nữ ca sĩ cũng chia sẻ ông xã là người có tư tưởng khá thoáng. Anh không bao giờ cấm Minh Tuyết mặc những bộ đồ sexy cũng chẳng ghen tuông khi thấy cô thân mật với bạn diễn hoặc khi được khán giả nam ái mộ.

Cô kể: “Ở bên Mỹ, khán giả có thể tiếp cận ca sĩ một cách dễ dàng, nhất là khi ca sĩ đứng bán đĩa ở điểm biểu diễn. Đôi khi họ yêu mến mình quá, họ muốn ôm, muốn chụp hình chung, những lúc đó ông xã tôi đứng bên cạnh và rất lịch thiệp, vui vẻ để họ ôm và chụp hình với tôi. Cũng có đôi khi gặp phải những trường hợp quá khích, người ta "dê" tôi chứ. Nhưng những lúc đó, chồng tôi chẳng cần phải làm gì hết, bản thân tôi đã có kinh nghiệm xử lý những tình huống đó, tôi sẽ xoay người lại, giữ 1 khoảng cách an toàn và nói thẳng vào mặt họ rằng thân mật cũng cần có giới hạn”.

Minh Tuyết là người khá cẩn trọng khi bất cứ buổi biểu diễn nào cô cũng có vệ sĩ đi cùng, chỉ cần thấy thái độ của cô hay tình huống không ổn, các vệ sĩ sẽ tiến tới xử lý ngay lập tức.  Cô chia sẻ: “Chính vì thế, ông xã tôi không bao giờ phải ghen tuông, vì anh ấy hiểu rằng tôi không phải người bậy bạ”.

Nhắc đến chuyện con cái, vợ chồng nữ ca sĩ cũng đang rất mong chờ có một em bé, chị chia sẻ:  “Chúng tôi cũng rất hy vọng và cố gắng có con nhưng đó cũng như cái duyên thôi ông trời cho lúc nào thì cho. Cuộc sống của tôi với ông xã bao năm nay không có con cũng vẫn như những ngày đầu mới lấy nhau. Còn việc nhận con nuôi tôi không muốn vì nuôi một bé không hề dễ. Nếu như không đem lại được những điều tốt nhất thì mình đã nợ đứa trẻ và cả bố mẹ đứa trẻ nên hiện tại tôi không nghĩ tới chuyện đó”.

Ca sĩ Minh Tuyết lần đầu trải lòng về người chồng "má ấp môi kề" hơn một thập kỷ 

Ngọc Sơn: Mọi danh hiệu với tôi đều rất bé, cát-xê lúc nào cũng đỉnh cao

Bỏ lại những ồn ào, tranh cãi về việc được phong làm “Giáo sư âm nhạc“, Ngọc Sơn vẫn rất tự tin vào sức hút của...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Huy ([Tên nguồn])
Minh Tuyết Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN