Lý Hải: "Con tôi không muốn bố thân mật ai ngoài mẹ"

Sự kiện: Lý Hải

“Khi xem phim của bố, các con tôi đã khóc òa lên và hỏi tôi: “Tại sao ba lại đi với cô đó?”, Lý Hải chia sẻ.

Kể từ khi bé Rio, Cherry và Sunny chào đời, Lý Hải ngày càng ít thời gian dành cho gia đình vì bận rộn với việc quay phim, ca hát. Nam ca sỹ tâm sự, anh luôn tranh thủ để về nhà sớm nhất có thể, không còn vui chơi, la cà cùng bạn bè như thời độc thân.

Nam ca sỹ Trọn đời bên em tâm sự, không ít lần các con anh đã òa khóc và giận ba vì đóng phim thân mật cùng người phụ nữ khác. Kể cả khi hai vợ chồng đã cố gắng giải thích đó chỉ là đóng kịch, không phải thật nhưng chúng vẫn không thích và chỉ muốn ba tình cảm với mẹ.

- Từ khi bấm máy phim "Lật mặt 2", dường như anh thường xuyên xa nhà nhiều hơn và không có nhiều thời gian chăm sóc, ở bên con cái?

Một tháng rưỡi quần quật từ sáng tới đêm cùng đoàn phim, đúng là tôi không có nhiều thời gian ở bên con cái. Tuy nhiên, điều đó không làm các bé trở nên xa cách bố vì mỗi khi hoàn thành một số phân đoạn tại TP.HCM, tôi vẫn dành thời gian rảnh ở bên gia đình, dẫn vợ còn đi ăn, đặc biệt là shopping vì 3 nhóc tì nhà tôi rất thích dạo chơi trong siêu thị. Nếu thời gian thoải mái hơn, cả gia đình sẽ đi du lịch để vun đắp tình cảm.

Bên cạnh đó, từ ngày kết hôn tới nay, tôi đã bỏ thói quen tụ tập, la cà cùng bạn bè, đồng nghiệp. Hễ có thời gian rảnh, tôi sẽ sắp xếp để về nhà với vợ con để bù đắp cho khoảng thời gian bận rộn công việc.

Lý Hải: "Con tôi không muốn bố thân mật ai ngoài mẹ" - 1

Lý Hải và bà xã hot girl - Minh Hà

- Minh Hà có nhan sắc và tuổi đời còn rất trẻ, tại sao anh không để vợ đóng phim cùng mình và tạo điều kiện để bà xã lấn sân nghệ thuật?

Trước đây, đã có lúc tôi từng ngỏ lời và nói rằng, nếu em muốn đóng phim thì hãy tham gia cùng anh nhé. Nhưng thay vì tỏ ra phấn khích hay thích thú với điều này, Minh Hà lại lắc đầu và than rằng cô ấy quá bận, vừa chăm 3 đứa nhỏ vừa bận quản lý nhiều công ty nên không còn tâm trí làm chuyện khác.

Nếu chỉ xuất hiện vài phút, vài giây, e rằng khán giả sẽ phản đối và nghĩ tôi dùng hình ảnh của vợ để PR phim. Cô ấy không quan tâm đến sự nổi tiếng hay làm điều gì đó quá lớn lao để được khán giả nhớ đến mình. Thay vào đó, Minh Hà chỉ muốn ở hậu phương, âm thầm hỗ trợ công việc của chồng như những người phụ nữ khác.

- Thường xuyên xa vợ và tiếp xúc với nhiều người đẹp, có bao giờ anh bị quyến rũ bởi những phụ nữ khác?

(Cười) Nếu đàn ông ra đường, thấy các cô gái đẹp mà không nhìn ngắm thì đúng là điều phi lý. Trên đời này, ai mà chẳng thích chiêm ngưỡng cái đẹp. Nếu muốn kiếm một người nào đẹp hơn, trẻ trung hay sexy hơn vợ tôi, có lẽ bên ngoài chẳng hề thiếu. Nhưng để tìm được một người phụ nữ hiểu tôi và luôn sẵn sàng chia sẻ mọi vui buồn, khó khăn trong cuộc sống thì chỉ có duy nhất Minh Hà mà thôi. Bản thân tôi lúc nào cũng nhớ đến điều này nên chưa bao giờ bị lung lay trước sự quyến rũ của những người con gái khác.

- Ba nhóc tì của anh phản ứng ra sao khi xem phim và thấy bố thân mật với nữ diễn viên khác mà không phải mẹ chúng?

Không chỉ riêng phim ảnh, ngay cả trong các MV của tôi, chúng cũng không chịu xem vì không muốn ba diễn với người phụ nữ khác. Cách đây không lâu, các con của tôi đã khóc òa lên và giận ba suốt mấy ngày liền. Chúng hỏi tôi: “Tại sao ba lại đi với cô đó?”, “Ba nắm tay, ôm hôn mấy cô kia mà không sợ mẹ buồn à?”…

Tôi và Minh Hà đã giải thích rằng đó chỉ là đóng kịch cho vui, không phải thật nhưng chúng vẫn không thích để ba xuất hiện với người khác, ngoài mẹ. Khi phim ra rạp, ba nhóc tì nhà tôi vẫn sẽ đi xem đấy, nhưng tôi biết trong lòng chúng thì không ủng hộ đâu (Cười).

Lý Hải: "Con tôi không muốn bố thân mật ai ngoài mẹ" - 2

Nam ca sỹ bị ba nhóc tì giận dỗi vì đóng phim thân mật cùng người phụ nữ khác ngoài mẹ.

- Nhiều ý kiến cho rằng, gia đình anh rất thích "tự sướng" nên hàng năm đều có hàng chục bộ ảnh mới được tung ra?

Đúng vậy, chúng tôi rất thích chụp hình "tự sướng" mọi lúc mọi nơi. Tôi muốn các con khi lớn lên và xem lại hình ảnh này, chúng sẽ nhớ rõ từng giai đoạn trong đời và gia đình mình đã hạnh phúc, vui vẻ ra sao.

Ngày xưa khi tôi còn nhỏ, bố mẹ tôi muốn chụp một tấm hình cũng rất khó khăn, nhiều ảnh được rửa ra quá lâu nên đã bị mọt ăn gần hết, muốn tìm lại cũng chẳng còn tấm nào. Do đó, mỗi khi có cơ hội chụp hình trong studio, hay đôi khi chỉ là những lúc được ghi nhanh qua điện thoại, tôi luôn tận dụng để quay và chụp lại mọi khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình.

Khi các con lớn lên, chúng sẽ biết tuổi thơ của mình ra sao, bố mẹ đã vất vả nuôi nấng, dạy dỗ chúng từ khi chào đời cho đến lúc trưởng thành như thế nào… Điều đó sẽ giúp các bé giữ lại ký ức và biết yêu gia đình nhiều hơn.

- Anh có hài lòng với cuộc sống hiện tại?

Nhiều người cho rằng nghệ sỹ phải ở nhà lầu, biệt thư, đi lại bằng xe sang, mặc hàng hiệu đắt tiền và lúc nào cũng có nhẫn vàng, kim cương đăp đầy người, nhưng cả tôi và bà xã Minh Hà lại không quan trọng chuyện đó và cũng chưa bao giờ đòi hỏi quá cao về mặt vật chất. Chỉ cần gia đình được thoải mái, ăn cơm một ngày ba bữa, lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười là tôi vui rồi.

Nhiều ngườithắc mắc, vì sao Lý Hải là nghệ sỹ mà mặc đồ “bình dân” thế, sau sân khấu lúc nào cũng chỉ mặc quần short, dép xỏ quai, nhưng tôi cho rằng đó mới là cách mang lại sự thanh thản và an toàn tuyệt đối cho bản thân.

Sống trong xã hội đầy rẫy trộm cướp như hiện nay, vợ chồng tôi luôn cấm tuyệt đối các con không được mang trang sức hay đồ vật đắt tiền trên người. Ai nhìn vào nghĩ gì là chuyện của họ, chỉ cần gia đình tôi cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với những gì mình có, thế là đủ.

- Vợ chồng anh có định sinh thêm bé thứ tư trong tương lai?

Con cái là của trời cho, tôi cũng không biết trong tương lai có bị “vỡ kế hoạch” vì sinh quá nhiều hay không (Cười). 

- Sau này anh có dự định để các con đi theo con đường nghệ thuật giống bố?

Tôi đã trải qua quá nhiều cay đắng, ngọt bùi sau hơn 20 năm gắn bó với nghề cầm mic. Bản thân tôi cũng không muốn các con mình nối nghiệp bố để đi theo con đường đầy sóng gió, thăng trầm này. Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ tôn trọng quyết định của chúng. Khi lớn lên, nếu chúng thích và có niềm đam mê với ngành nghề gì, tôi vẫn sẽ ủng hộ hết mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Bùi ([Tên nguồn])
Lý Hải Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN