Lee Min Ho gây phẫn nộ tại Hàn về chuyện đi lính

Sự kiện: Lee Min Ho

Nam diễn viên nhận được quyết định chỉ làm công việc công ích chứ không phải đi lính quân sự.

Sáng ngày 19.5, công ty quản lý của Lee Min Ho, MYM Entertainment đưa ra thông báo: “Nam diễn viên đã nhận được quyết định tham gia vào dịch vụ công ích (thay vì đi nghĩa vụ quân sự). Nguyên nhân xuất phát từ việc trong quá khứ anh bị tai nạn giao thông phải gắn miếng nối bằng kim loại để cố định ở chân”.

Lee Min Ho gây phẫn nộ tại Hàn về chuyện đi lính - 1

Lee Min Ho sinh ngày 22.6.1987 (sắp tròn 29 tuổi).

Thông tin trên đồng nghĩa với việc Lee Min Ho được miễn nghĩa vụ quân sự tích cực tại Hàn. Anh sẽ không phải tham gia 2 năm huấn luyện tại các trại lính giống như đa số sao nam Hàn khác.

Thay thế vào đó nam diễn viên City Hunter sẽ làm việc trong các dịch vụ công cộng trong khoảng 2 năm. Tuy nhiên, phía công ty quản lý cho biết thêm, điều này chưa được quyết định khi Lee Min Ho bắt đầu tham gia vào dịch vụ công ích.

Lý do Lee Min Ho được hưởng chế độ đãi ngộ đặc biệt này xuất phát từ việc anh từng phải điều trị gãy chân do tai nạn vào năm 2006. Khi đó Lee Min Ho phải ngừng đóng phim trong 1 năm vì tai nạn.

Sau đó tới năm 2011, Lee Min Ho gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng khi điều khiển ô tô tại phim trường City Hunter. Trong lúc đang lái với tốc độ cao, anh đã đâm phải một xe tải đỗ ngay trước mặt. Chiếc ô tô bị hư hỏng nặng toàn bộ phần đầu xe.

Lee Min Ho gây phẫn nộ tại Hàn về chuyện đi lính - 2

Lee Min Ho từng gặp tai nạn giao thông tại phim trường vào năm 2011.

Sau vụ va chạm, Lee Min Ho được đưa vào bệnh viện kiểm tra ngay. Khi ngồi trên xe, anh đã thắt dây an toàn và túi khí của xe hoạt động kịp thời nên anh không bị nguy hiểm tới tính mạng. Thời điểm đó vụ tai nạn của anh được thông báo không xảy ra biến cố lớn tới sức khỏe. Cảnh quay nguy hiểm đó Lee Min Ho không dùng tới diễn viên đóng thế nên đã rơi vào tình huống xấu.

Mặc dù đây là thông tin tốt lành đối với Lee Min Ho bởi anh có thể lùi lại lịch đi lính để thảo luận thêm về việc có thể tham gia một tác phẩm mới của tác giả Park Ji Eun, song dư luận Hàn không ủng hộ quyết định này.

Trên diễn đàn của trang tổng hợp Nate uy tín tại Hàn, hàng loạt bình luận phản đối việc Lee Min Ho không phải đi lính.

“Thành viên Kyu Hyun nhóm Super Junior từng bị tai nạn giao thông tới suýt chết nhưng vẫn phải đi nghĩa vụ quân sự đó” – ý kiến nhận được 111 người đồng tình.

“Chỉ phải làm việc công ích, thật là hoang đường. Anh ta phải được kiểm tra lại vấn đề sức khỏe và đi lính như bất kỳ ai” – ý kiến của hơn 100 cư dân mạng Hàn.

 “Hãy nhìn vào tấm gương của nam diễn viên Song Joong Ki đi. Việc đi nghĩa vụ như một người lính thực thụ sẽ giúp hình ảnh của anh ta đẹp hơn nhiều trong mắt khán giả. Tại sao lại không biết điều đó?”, “Khi anh ta quảng cáo cho hãng thời trang leo núi, anh ta có thể leo trèo, đu dây, nhảy cao. Sức khỏe không tốt tới độ chỉ có thể đi làm việc công ích thì chỉ nên đi quảng cáo quần đóng bỉm”… Hàng loạt chỉ trích của cư dân mạng hướng đến việc Lee Min Ho được đãi ngộ.

Lee Min Ho gây phẫn nộ tại Hàn về chuyện đi lính - 3

Lee Min Ho trong phim Bounty Hunters.

Gần đây nam diễn viên đã hoàn tất bộ phim điện ảnh Bounty Hunters – một tác phẩm hợp tác giữa hai nước Hàn Quốc và Trung Quốc, dự kiến ra mắt vào tháng 7.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Kiên (Theo Starnews, Nate) ([Tên nguồn])
Lee Min Ho Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN