Hương Giang Idol xúc phạm bậc cha chú: "Sao" trẻ tha hóa hay chiêu trò gameshow?

Sự việc Hương Giang Idol đã láo xược với "đàn chú" đã khiến cộng đồng nghệ sĩ và dư luận phẫn nộ, đồng thời làm nảy ra nhiều tranh cãi về văn hóa của các ngôi sao giải trí.

Nhiều sao trẻ láo xược

Trong một gameshow truyền hình, Hương Giang Idol đã khiến nghệ sĩ Trung Dân phải bỏ về giữa chừng vì câu nói láo xược. Sự việc này đã khiến cộng đồng nghệ sĩ và dư luận vô cùng bức xúc.

Nhiều người không khỏi lắc đầu ngán ngẩm trước thái độ lẫn cách ăn nói thiếu suy nghĩ của một ca sĩ trẻ. Nhiều người tự hỏi: Đây là sự tha hóa của giới trẻ hay chiêu trò mới của gameshow?

Tre già măng mọc là quy luật tự nhiên và trong làng giải trí cũng vậy, những nghệ sĩ có tuổi lùi sâu dần vào hậu trường thì sẽ có nhiều lớp trẻ kế cận, góp sức cho làng văn hóa giải trí có thêm nhiều màu sắc. Nhưng đó là vấn đề chuyên môn, còn khi nói về trình độ văn hóa, đạo đức của người làm nghệ thuật thì còn rất nhiều chuyện để bàn.

Hương Giang Idol xúc phạm bậc cha chú: "Sao" trẻ tha hóa hay chiêu trò gameshow? - 1

Hương Giang Idol đang gây bức xúc trong dư luận.

Không chỉ Hương Giang mới bị tố láo hỗn, trước đây nam ca sĩ gốc Thái Bình Sơn Tùng M-TP cũng bị tố láo hỗn xấc xược với "đàn anh", bậc tiền bối. Cụ thể trong MV "Không phải dạng vừa đâu", nam ca sĩ đã đá xoáy "đàn anh" bằng hình tượng của các nhân vật trong MV. Theo đó, không khó để nhận ra hình tượng của nhạc sĩ Phó Đức Phương (với đặc điểm tóc xoăn, đeo kính) và nhạc sĩ Dương Khắc Linh (với hình ảnh quen thuộc là tóc dài).

Được biết, đây chính là là 2 nhạc sĩ từng lên tiếng chỉ trích gay gắt việc Sơn Tùng M-TP đạo nhạc Hàn Quốc khi thẩm định ca khúc Chắc ai đó sẽ về sử dụng phần hòa âm (beat) ca khúc Because I miss you của ca sĩ Hàn Quốc.

Hay như trong cuộc thi The Voice cũng xảy ra hiện tượng nghệ sĩ trẻ vô ơn bạc bẽo với huấn luyện viên của mình. Câu chuyện của Thu Minh với Hương Tràm đã một thời dậy sóng bởi chính người trong cuộc. Hương Tràm đã tố cáo Thu Minh bất công với những lời lẽ vô cùng bức xúc. Tuy nhiên cuối cùng, cô vẫn phải xin lỗi Thu Minh vì những thiếu sót của mình.

Hoặc trong chuyện Thu Phương bị Kimmese tố cáo giả tạo cũng khiến người hâm mộ vô cùng khó hiểu. Cụ thể, chỉ 3 ngày trước khi quyết định tố Thu Phương, Kimmese vẫn còn có những dòng bình luận đầy tình cảm với cựu huấn luyện viên bằng những dòng hỏi thăm trên Facebook: "Chị vẫn khỏe chứ ạ, hôm level 10 em qua xem chị và mọi người, em thấy rất đông và hay. Em thấy chị bận với những tiết mục biểu diễn. Em có gặp chú Dũng một lúc và có nói chuyện với chú ấy. Chúc chị mạnh khỏe và yêu đời".

Còn vô vàn những chuyện nghệ sĩ trẻ tố cáo, vạch mặt "thầy", "đàn anh" của mình và gây ra những tranh cãi trong dư luận. Người hâm mộ đặt ra câu hỏi: Liệu đây có phải là sự tha hóa trong một bộ phận nghệ sĩ trẻ?

Chiêu trò của gameshow?

Chưa bao giờ, người hâm mộ lại được "hưởng thụ" nhiều gameshow giải trí như lúc này. Không chỉ có đài trung ương mà ở các đài tỉnh cũng "ngập ngụa" gameshow. Đã có lúc khán giả phản ánh: Bật kênh nào cũng thấy gameshow, bật kênh nào cũng thấy nghệ sĩ quen thuộc.

Và chưa hết, không chỉ nhiều về mặt số lượng, hiện nay các gameshow truyền hình còn đầu tư vào chất lượng bằng cách lồng ghép nhiều "chiêu trò".

Những chuyện riêng tư được BTC các gameshow liên tục đào sâu khai thác. Đời tư của nghệ sĩ tham gia, đời tư của giám khảo, đời tư của thí sinh được tích cực tìm kiếm. Thậm chí, đời tư càng mùi mẫn càng gây sốc thì càng được BTC gameshow lượm lặt khoét sâu vào. Còn chất lượng thực sự của các gameshow thì dường như không mấy ai chú ý.

Không chỉ dừng lại ở đời tư, chuyện gây sốc, hiện tại nhiều gameshow còn "bới móc" những sở đoản hay góc khuất gây cười của những người tham gia. Như mới đây trong câu chuyện láo xược của Hương Giang Idol, trong gameshow này đã đưa ra một hình huống "siêu" vớ vẩn.

Hương Giang Idol xúc phạm bậc cha chú: "Sao" trẻ tha hóa hay chiêu trò gameshow? - 2

NS Trung Dân bức xúc với câu nói hỗn của Hương Giang.

Cụ thể theo NS Trung Dân chia sẻ: "Ngày 8.5, tôi tham gia ghi hình một chương trình gameshow cùng nhiều đồng nghiệp khác, trong đó có Hương Giang Idol.

Khi MC Đại Nghĩa đặt câu hỏi cho người chơi: "Cát Tường hay than phiền anh Trung Dân thích tìm tòi khám phá máy móc, xem xem nó hoạt động như thế nào. Có một lần, ông ấy đút đầu vào… (ba chấm) và ông ấy bị thương. Người chơi phải điền vào dấu ba chấm đó, xem ông ấy đút đầu vô máy gì.

Mọi người đưa ra nhiều đáp án như đút đầu vô lò nướng, máy giặt, tủ lạnh, lò vi sóng… riêng Hương Giang Idol nói "đút đầu vô cầu tiêu". Khi Hương Giang đưa đáp án đó, tôi đứng lên phản ứng "cô đừng nói như vậy, quá đáng. Cô bỏ đáp án đó đi".

Rõ ràng kịch bản của chương trình đã đưa ra tình tiết tủm mủn và không có nội dung cũng chẳng có định hướng. Vậy cho nên rất dễ để những nghệ sĩ trẻ có cá tính ngông cuồng thoải mái phát ngôn rồi gây ra lỗi và Hương Giang Idol chính là một trong số ấy.

Vậy nên, trước vấn đề này, ca sĩ Hoàng Bách đã bày tỏ: "Trách nhiệm của những người tổ chức, sản xuất và quản lý ở đâu khi họ chọn cách xử lý vấn đề rất khó hiểu như thế với chú Trung Dân? Đặc biệt là khi Hương Giang đang đăng đàn để xin lỗi, họ đang ở đâu và làm gì?".

Trước Hương Giang Idol, sao Việt nào từng vạ miệng xúc phạm bậc cha chú?

Những phát ngôn của sao Việt khiến bậc cha chú tổn thương không hề ít.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Quyên (Báo Gia đình & Xã hội)
Hương Giang Idol: Hoa Hậu chuyển giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN