"Hiện tượng mạng" Ku Tin bị bầu show lợi dụng tên tuổi

Sự kiện: Chuyện của sao

"Cậu bé vạn người mê" liên tục bị các đoàn hát lợi dụng tên tuổi, đăng hình lên poster quảng cáo để bán vé. Quá bức xúc, ba mẹ cậu bé đã lên tiếng.

Sở hữu gương mặt bầu bĩnh, giọng nói đáng yêu cùng những biểu cảm tinh nghịch, Ku Tin được mệnh danh là "cậu bé hot nhất showbiz Việt" hiện nay. Tên của bé Ku Tin cũng chính là một nhân tố góp phần vào thành công của các show truyền hình Thách thức danh hài, Người hùng tí hon...

"Hiện tượng mạng" Ku Tin bị bầu show lợi dụng tên tuổi - 1

Ku Tin trong vòng tay mẹ (Ảnh: NVCC).

Tuy nhiên, sự nổi tiếng quá nhanh đã khiến cậu bé gặp nhiều rắc rối khi bị các đoàn hát giả mạo tên tuổi, lừa dối khán giả nhằm bán vé kiếm lời.

Cuộc sống không thay đổi sau khi bất ngờ nổi tiếng

Cậu ba của Ku Tin - anh Hồng Phúc - thay mặt gia đình lên tiếng, với mong muốn khán giả thấu hiểu và cũng một lần được thẳng thắn, hy vọng các bầu show dừng ngay việc lợi dụng hình ảnh của cậu bé cho mục đích quảng cáo, bán vé kiếm lời.

Theo chia sẻ của anh Hồng Phúc, sau khi nổi tiếng, cuộc sống của bé Ku Tin không nhiều thay đổi. Hằng ngày cậu bé vẫn đến trường như bạn bè cùng trang lứa. Sau giờ học, Ku Tin thích được dẫn đi chơi thú nhún ở gần nhà hoặc ra công viên gần trung tâm thành phố, mọi sinh hoạt vẫn không hề thay đổi như trước khi nổi tiếng.

"Khi có lời mời, gia đình luôn cân nhắc kỹ. Nếu phù hợp, gia đình sẽ cho bé tham gia gọi là góp vui chứ không vì mục đích kiếm tiền. Tuy nhiên thời gian vừa qua, Ku Tin liên tục bị các đoàn hát lợi dụng tên tuổi, đăng hình lên poster quảng cáo để bán vé trong khi thực tế bé không hề tham gia các chương trình ấy", anh Hồng Phúc kể.

Cậu ba của Ku Tin chia sẻ thêm: "Nhiều khán giả vào trang fanpage nhắn tin hỏi bé đi hát ở tỉnh hay không, vì thấy nhiều chương trình đăng hình lên poster quảng cáo. Lúc đó chúng tôi mới biết Ku Tin đang bị mạo danh tên tuổi để trục lợi cá nhân”.

Anh Hồng Phúc khẳng định, khi biết chuyện này, gia đình không muốn làm lớn chuyện nhưng cũng không muốn để tình trạng kéo dài. Anh Phúc mong những bầu show đã dùng hình ảnh, tên tuổi cháu anh để quảng cáo bán vé hãy dừng việc làm thiếu trách nhiệm lại.

“Gia đình chỉ mong bé có cuộc sống bình thường. Dù nổi tiếng, chúng tôi vẫn dạy bé tránh mắc bệnh ngôi sao, gặp người lớn phải chào hỏi đàng hoàng”, anh Hồng Phúc nói.

"Hiện tượng mạng" Ku Tin bị bầu show lợi dụng tên tuổi - 2

Ku Tin đáng yêu trên sân khấu.

Theo lời kể của cậu ba bé Ku Tun, thì dù bé giành được nhiều giải thưởng khi tham gia các chương trình thực tế, tuy nhiên số tiền ấy cũng chỉ đủ để gia đình trang trải cuộc sống hằng ngày, mua sữa và quần áo cho Ku Tun.

Cụ thể như trong chương trình Người hùng tí hon, đội của Ku Tin đoạt Á quân với số tiền thưởng 100 triệu đồng. Số tiền này chia ra mỗi người vài chục triệu, trong khi tiền ăn uống và chi phí đi lại mấy tháng thi đã tiêu tốn gần bằng giải thưởng.

Khi được hỏi về định hướng cho bé trong thời gian tới, chị Ngọc Trang, mẹ Ku Tin chia sẻ: "Gia đình chưa định hướng cho bé theo đuổi nghệ thuật dù đã có nghệ sĩ ngỏ lời giúp đỡ. Hiện tôi vẫn đang suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, tôi có dự định làm cho bé một MV ca nhạc như một món quà kỷ niệm, để khi lớn lên bé có thể xem lại và tự hào vì mình có một tuổi thơ đáng nhớ".

Ku Tin liên tục “gây sốt”

Theo mẹ bé Ku Tin, dù trong gia đình không ai theo đuổi nghệ thuật, nhưng từ nhỏ Ku Tin đã bộc lộ năng khiếu biểu diễn. Vừa tròn 2 tuổi, cu cậu đã tỏ ra rất thích hát. Mỗi khi gia đình mở karaoke, Ku Tin lại hăng hái thể hiện hết bài này đến bài kia.

Năm 4 tuổi, Ku Tin gây bất ngờ cho cả nhà khi chuyển sang hát nhạc dân ca. Dù giọng còn ngọng nghịu, nhưng cậu bé lại giữ rất đúng nhịp và thuộc giai điệu dù đó là bài hát dài.

"Hiện tượng mạng" Ku Tin bị bầu show lợi dụng tên tuổi - 3

Ku Tin rất hiếu động khi ở nhà (Ảnh: NVCC).

Vì muốn lưu giữ lại hình ảnh đáng yêu của cháu trai, anh Hồng Phúc đã quay lại clip bé nói chuyện và đăng tải lên trang cá nhân. Không ngờ đoạn clip được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội cũng như các diễn đàn.

Chỉ trong một thời gian ngắn, cái tên Ku Tin nổi tiếng, được nhiều khán giả trong và ngoài nước biết. Vì vậy, anh Hồng Phúc quyết định lập một fanpage mang tên Ku Tin.

Năm 2015, Ku Tin được gia đình cho tham gia Người hùng tí hon, để lại ấn tượng sâu đậm với khán giả và ban giám khảo khi biểu diễn các tiết mục Trống cơm, Chú voi ở bản Đôn, Khu vườn vui nhộn…

Càng vào sâu, Ku TIn không chỉ chứng tỏ năng khiếu âm nhạc và tài năng diễn xuất, mà còn cho thấy sự hài hước cùng cách xử lý tình huống thông minh. Sự đáng yêu, dễ thương của Ku Tin đã khiến giám khảo Cẩm Ly và Thanh Bạch cười ngả nghiêng trên ghế nóng.

Đến với Thách thức danh hài, cậu bé biệt danh "hiện tượng mạng" tiếp tục khiến khán giả lẫn bộ đôi giám khảo Trấn Thành - Việt Hương "phát sốt" nhờ sự dễ thương và tinh nghịch. Cậu bé thậm chí còn chế lời trong bài hát Áo mới Cà Mau thành: “Nghe nói Việt Hương hôi lắm…” khiến khán giả không nhịn nổi cười.

Lý giải về sự thành công của Ku Tin, anh Hồng Phúc chia sẻ: "Ngoài khả năng ca hát và nhảy nhót, mọi người yêu thích bé vì ngoại hình mũm mĩm cùng những màn đối đáp thông minh, hài hước nhưng vẫn giữ được sự ngây thơ".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Công Vinh ([Tên nguồn])
Chuyện của sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN