Gia thế khủng của tỷ phú khuyết tật "thu phục" đệ nhất mỹ nữ TVB

Bộ phim xã hội đen nổi tiếng "Tứ đại gia tộc long hổ huynh đệ" chính là câu chuyện thật về bố chồng diễn viên Lê Tư.

Không chỉ xinh đẹp và nổi tiếng, Triệu Vy, Lê Tư,  Vương Diễm...còn khiến công chúng ngưỡng mộ vì cuộc hôn nhân viên mãn bên ông xã giỏi giang, thành đạt.

Tuyến bài Những ông chồng đại gia của mỹ nhân Hoa ngữ sẽ hé lộ gia thế "khủng" của đấng phu quân khiến các người đẹp trở thành bà hoàng với cuộc sống nhung lụa.

Gia thế khủng của tỷ phú khuyết tật "thu phục" đệ nhất mỹ nữ TVB - 1

Nụ cười hạnh phúc của vợ chồng Lê Tư trong ngày cưới

Lê Tư là nữ diễn viên và ca sĩ Hong Kong, từng được mệnh danh đệ nhất mỹ nữ của Đài truyền hình TVB. Cô đoạt giải Nữ diễn viên được yêu thích nhất tại Lễ trao giải TVB 2004 cho vai diễn trong phim Thâm Cung Nội Chiến.

Vào thời điểm phát sóng bộ phim Lấy Chồng Giàu Sang (2007), Lê Tư tuyên bố rút lui khỏi làng giải trí để tập trung vào sự nghiệp kinh doanh sau khi em trai bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Một năm sau, Lê Tư kết hôn với tỷ phú khuyết tật Mã Đình Cường (Patrick Ma Ting-kung)

Thân thế gia đình mafia khét tiếng

Gia thế khủng của tỷ phú khuyết tật "thu phục" đệ nhất mỹ nữ TVB - 2

Mã Đình Cường sinh năm 1956, là cái tên mà người Hong Kong nào cũng biết với biệt danh “Đệ nhị đại thọt” xứ cảng.

Bộ phim xã hội đen nổi tiếng Hong Kong một thời Tứ đại gia tộc long hổ huynh đệ chính là câu chuyện thật về cha của Mã Đình Cường là Mã Hi Như và người anh em Mã Hi Trân.

Mã Đình Cường được biết đến là quý tử của Mã Tích Như, một trong hai người sáng lập Tập đoàn báo chí Đông Phương (Oriental Press Group Ltd) và nhật báo Đông Phương cùng với người em trai Mã Tích Chân.

Đây là một trong những cơ quan báo chí Hoa ngữ phát đạt nhất Hong Kong, đối thủ chính của tờ Apple Daily. Báo Đông Phương liên tục trong 35 năm luôn là tờ báo bán chạy số một ở Hong Kong và là một trong những tập đoàn truyền thông lớn nhất châu Á.

Gia thế khủng của tỷ phú khuyết tật "thu phục" đệ nhất mỹ nữ TVB - 3

Người chú ruột khét tiếng của Mã Đình Cường - ông Mã Tích Chân

Ngoài ra, Mã Đình Cường gọi Mã Tích Chân (1938 – 2015) là chú ruột, một thành viên cộm cán của tổ chức xã hội đen Tam Hợp hội khét tiếng xứ cảng thơm. Hiện tại Mã Tích Chân sống lưu vong tại Đài Loan và luôn là cái tên bị chính quyền Hong Kong truy nã trong suốt nhiều năm qua.

Đây cũng là lý do có không ít người Hong Kong vẫn gọi báo Đông Phương và tờ Thái Dương là “báo bột trắng”, trong khi người nhà họ Mã vẫn bị ám chỉ là “Mã bột trắng”.

Được biết Mã Tích Chân tham gia hoạt động rửa tiền và dùng số tiền này thành lập các công ty hợp pháp, thành công vang dội tại Hong Kong và  trên thế giới, bao gồm kinh doanh bất động sản ở châu Âu, Bắc Mỹ và Australia.

Theo một điều tra của phóng viên tờ The Sunday Times của Mỹ, gia tộc họ Mã sở hữu nhiều khối bất động sản tại Anh quốc, bao gồm một hai tòa nhà văn phòng tại khu thương mại trung tâm thủ đô London và Westminster. Hiện tại Mã Tích Chân giao lại Tập đoàn báo chí Đông Phương cho con trai Mã Thừa Khôn làm chủ biên.

Nối nghiệp cha, ngay từ trẻ Mã Đình Cường đã làm việc tại tập đoàn báo Đông Phương với vai trò đối ngoại, vì vậy ông cũng là người hiểu rất rõ về làng giải trí. Năm 1998 ông tách ra làm ăn riêng khi quyết định thành lập liền 6 công ty tên tuổi ở Hong Kong, trong đó có Công ty hữu hạn thực nghiệp Bảo QuýCông ty hữu hạn chứng khoán Hong Kong, tập trung đầu tư y tế và từ thiện.

Được biết khối tài sản của họ Mã ước tính lên đến hàng tỉ USD, giúp ông trở thành vị tỷ phú quyền lực nổi tiếng xứ cảng thơm. Ngoài kinh doanh, Mã Đình Cường còn tham gia chính trị với vai trò là ủy viên hiệp chính tỉnh Quảng Đông. Danh tiếng lẫn tài lực giúp Mã Đình Cường dần thoát khỏi vết nhơ xuất thân từ gia tộc “hắc ám” xã hội đen.

6 năm theo đuổi "ngọc nữ TVB"

Lê Tư không công khai thời gian quen biết Mã Đình Cường. Cuối năm 2003, cô được trông thấy trên đường phố London cùng đại gia hơn 15 tuổi. Tuy nhiên, khi đó Lê Tư khẳng định mình sang Anh để làm thủ tục nhập học cho cậu em trai Lê Anh.

Gia thế khủng của tỷ phú khuyết tật "thu phục" đệ nhất mỹ nữ TVB - 4

"Đám cưới cổ tích" của đại gia khuyết tật và người đẹp xứ cảng

Mã Đình Cường kể lại, việc tìm đường đến trái tim Lê Tư không đơn giản. Trong 6 năm theo đuổi, ông đã nhiều lần cầu hôn nhưng cô đều từ chối. Mọi việc thay đổi khi em trai duy nhất của Lê Tư gặp tai nạn khiến cô tìm đến Mã Đình Cường.

"Em không phải làm gì cả, anh sẽ chăm sóc em cả đời". Câu nói này đã khiến Lê Tư đi đến quyết định, gắn bó cả cuộc đời còn lại với đại gia họ Mã.

Lê Tư và Mã Đình Cường bí mật kết hôn vào tháng 2.2009, đúng ngày sinh nhật chú rể. Lê Tư sau đó gần như biến mất khỏi làng giải trí. Không lâu sau tiệc cưới, Lê Tư và Mã Đình Cường hạnh phúc thừa nhận họ sắp có em bé.

Gia thế khủng của tỷ phú khuyết tật "thu phục" đệ nhất mỹ nữ TVB - 5

Lê Tư giải nghệ sau khi kết hôn

Thời điểm ấy, nhiều người đặt câu hỏi, tại sao một nữ diễn viên xinh đẹp như Lê Tư lại nhận lời làm vợ của một đại gia khuyết tật, thay vì một chàng trai hào hoa, điển trai? Bạn bè của nữ diễn viên tiết lộ, Lê Tư từng phát biểu trong lễ cưới: "Tôi tin chắc mình đã tìm được một người tốt, yêu thương tôi thật lòng. Sau khi kết hôn, tôi sẽ cố gắng trở thành một người vợ tốt".

Sau đám cưới, Mã Đình Cường, cuộc sống của Lê Tư đã thay đổi hoàn toàn. Cô được chồng yêu thương và cưng chiều hết mực. Ông cũng không tiếc tiền mua tặng vợ những món quà có giá trị. 

Gia thế khủng của tỷ phú khuyết tật "thu phục" đệ nhất mỹ nữ TVB - 6

Cuộc sống trong nhung lụa của Lê Tư khiến fan ngưỡng mộ

Khi Lê Tư mang thai cặp song sinh vào năm 2010, Mã Đình Cường đã thuê hộ lý, mời cả đầu bếp riêng cho vợ. Truyền thông Hoa ngữ tiết lộ, tổng số tiền mà Mã Đình Cường chi mỗi tháng để cho vợ dưỡng thai là 40.000 USD. 

Sau khi Lê Tư sinh cặp song sinh đầu lòng, chồng đại gia của cô đã hào phóng mua du thuyền, một biệt thự hạng sang, trang trại trồng nho ở Pháp và cả một nông trại ở Australia để tặng cho vợ. 

Năm 2012, Lê Tư tiếp tục sinh con gái thứ 3 cho Mã Đình Cường. Lúc này ông đã mua tặng vợ một du thuyền, một biệt thự.

Gia thế khủng của tỷ phú khuyết tật "thu phục" đệ nhất mỹ nữ TVB - 7

Chồng Lê Tư mua một thẩm mỹ viện cho vợ quản lý

Bên cạnh đó, Mã Đình Cường còn đầu tư vào bệnh viện thẩm mỹ, giúp Lê Tư trong việc quản lý. Sau nhiều năm, bệnh viện thẩm mỹ này đã đạt được nhiều thành tựu lớn.

Gia thế khủng của tỷ phú khuyết tật "thu phục" đệ nhất mỹ nữ TVB - 8

Lê Tư có thú chơi hàng hiệu nhưng ít khi công khai chia sẻ giá trị của những món đồ sở hữu

Không chỉ hay đưa Lê Tư cùng các con đi du lịch, Mã Đình Cường cũng dành rất nhiều thời gian tháp tùng vợ đi mua sắm và tham dự một số sự kiện. Với ông thì việc đưa vợ đi mua sắm là một việc rất vui vẻ và dù bận đến đâu ông cũng muốn đi cùng vợ.

Gia thế khủng của tỷ phú khuyết tật "thu phục" đệ nhất mỹ nữ TVB - 9

Vị đại gia nổi tiếng này cũng không tiếc tiền mua cho vợ những chiếc túi xách đắt tiền cùng những bộ trang phục hàng hiệu. Tủ đồ của Lê Tư dường như chẳng thiếu thương hiệu thời trang cao cấp nào.

Dù đã ở tuổi 61 nhưng Mã Đình Cường vẫn còn rất lãng mạn. Ông thường dành cho Lê Tư những điều rất bất ngờ như tặng hoa, tặng quà vào những dịp quan trọng khiến cô rất cảm động.

Gia thế khủng của tỷ phú khuyết tật "thu phục" đệ nhất mỹ nữ TVB - 10

Những món quà bất ngờ ông xã dùng để "hâm nóng" tình yêu với Lê Tư

Kết hôn với Vương Chí Tài, một đại gia bất động sản có máu mặt ở Trung Quốc, nàng Tình Nhi cách cách của Hoàn Châu cách cách - Vương Diễm "một bước thành bà hoàng". Cô tình nguyện trở thành mẹ kế của Vương Thước - thiếu gia từng có quan hệ tình ái với đồng nghiệp nổi tiếng như Châu Tấn, Triệu Vy...

Mời độc giả đón xem kỳ 3: Đại gia U60 khiến "Tình Nhi Cách Cách" trúng tiếng sét ái tình vào Thứ Hai ngày 11/9 tại mục Đời sống showbiz!

Thiếu gia ”hư hỏng” nhất TQ và tuyệt chiêu chinh phục hàng loạt mỹ nhân showbiz

So sánh độ ăn chơi, độ ngông, hay độ “mạnh vì gạo, bạo vì tiền“ thì dù quá khứ hay hiện tại không ai có thể so bì...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Những ông chồng đại gia của mỹ nhân Hoa ngữ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN