Đọ gia thế của 6 nàng 'lá ngọc cành vàng" Hoa ngữ

Không ít sao nữ Cbiz từng theo học những ngôi trường danh giá và có gia thế "không phải hạng xoàng".

Trần Tuệ Lâm

Nữ ca sĩ kiêm diễn viên Hồng Kông - Trần Tuệ Lâm (Kelly Chen) tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế đồ họa tại Trường Thiết kế Parson School of Design, một ngôi trường đào tạo về thiết kế nghệ thuật và tạo mẫu danh giá ở New York (Mỹ).

Đọ gia thế của 6 nàng 'lá ngọc cành vàng" Hoa ngữ - 1

Trước đó, Trần Tuệ Lâm từng theo học phổ thông trung học ở Nhật Bản và cô có thể sử dụng thành thạo tiếng Nhật, tiếng Anh bên cạnh tiếng Quảng Đông và tiếng Trung Quốc phổ thông.

Không những vậy, bà mẹ trẻ còn xuất thân trong một gia đình bề thế có cha là nhà tài phiệt kim hoàn tiếng tăm lừng lẫy của xứ cảng - Trần Sùng Vỹ, người sở hữu chuỗi cửa hàng trang sức bề thế ở Hồng Kông.

Lâm Chí Linh

"Chân dài số 1 Đài Loan" Lâm Chí Linh không chỉ nổi tiếng bởi nhan sắc và ngoại hình nóng bỏng mà còn được biết đến là một sao nữ có học vấn đáng nể của Cbiz. Người mẫu 41 tuổi từng tốt nghiệp trường trung học Bishop Strachan School ở Toronto (Canada) và sở hữu liền hai bằng cử nhân chuyên ngành Kinh tế Lịch sử nghệ thuật phương Tây tại Đại học Toronto năm 1997.

Đọ gia thế của 6 nàng 'lá ngọc cành vàng" Hoa ngữ - 2

Lâm Chí Linh sở hữu 2 bằng thạc sĩ và có cha là nhà tài phiệt lừng lẫy xứ Đài.

Sau khi trở về nước, cô được nhận vào làm trợ lý hành chính cho Tổ chức Văn hóa và Giáo dục Fubon trong một thời gian ngắn. Năm 2000, cô rời Fubon và sang Nhật học 3 tháng sau đó quay lại Đài Loan làm người mẫu cho Catwalk Production House

Đọ gia thế của 6 nàng 'lá ngọc cành vàng" Hoa ngữ - 3

Nàng tiểu thư thiên kim xinh đẹp.

Lâm Chí Linh còn là tiểu thư thiên kim xuất thân trong gia đình thế gia tầng lớp trung lưu trí thức ở Đài Nam (Đài Loan). Cô là con gái của ông Lâm Phồn Nam, một thương nhân sở hữu rất nhiều doanh nghiệp trong ngành công nghiệp nhôm và công nghệ, đồng thời là một chính khách có tên tuổi trên chính trường. Gia đình Lâm Chí Linh có vị thế lớn tại miền Nam Đài Loan, với tổng tài sản trị giá lên đến 1 tỉ USD (23 nghìn tỉ đồng).

Trần Nghiên Hy

"Nàng Tiểu Long Nữ" sinh ra và lớn lên tại Đài Bắc (Đài Loan), từng theo học trung học ở Mỹ và tốt nghiệp hệ cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh và ngành phụ Nghệ thuật tại Đại học Nam California (Hoa Kỳ).

Trần Nghiên Hy được biết đến là một sinh viên xuất sắc với điểm số A trong suốt thời gian theo học và giành điểm số cao nhất trong 200 sinh viên của trường.

Đọ gia thế của 6 nàng 'lá ngọc cành vàng" Hoa ngữ - 4

Nàng Tiểu Long Nữ tài năng và xinh đẹp.

Hiện tại, nữ diễn viên 32 tuổi đang hạnh phúc bên chồng chưa cưới là mỹ nam Trần Hiểu. Nhiều người cho rằng, ngôi sao Tân Thần điêu đại hiệp chẳng khác nào "chuột sa hũ gạo" khi yêu được nữ diễn viên có xuất thân thế gia như Trần Nghiên Hy. Cha cô là một doanh nhân giàu có và tiếng tăm nổi khắp xứ Đài.

Trương Quân Ninh

Nàng "Từ Huệ Phi" của Võ Mỵ Nương truyền kỳ cũng được biết đến là một tiểu thư thiên kim lá ngọc cành vàng.

Đọ gia thế của 6 nàng 'lá ngọc cành vàng" Hoa ngữ - 5

Trương Quân Ninh (đeo kính ngoài cùng bên trái) trong đại gia đình trí thức gia tộc Trương quyền thế.

Cô sinh ra ở Đức, là con thứ trong một gia đình có truyền thống hiếu học và là dòng họ danh giá ở vùng Đại Nhã thuộc thành phố Đài Trung, có quan hệ thông gia với một trong Ngũ đại gia tộc Đài Loan - Vụ Phong Lâm Gia (một trong những dòng tộc có quyền lực nhất trong lịch sử Đài Loan trên các lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế, nông nghiệp).

Ông nội của Trương Quân Ninh từng sở hữu biệt phủ Cung nguyên Nhãn khoa, một kiến trúc xa hoa và lộng lẫy nổi tiếng ở vùng Đài Trung xưa kia, là nơi lính Nhật đóng quân và làm trụ sở giao tế khi chiếm đóng nơi đây và hiện là trung tâm kinh doanh trà nức tiếng xứ Đài.

Đọ gia thế của 6 nàng 'lá ngọc cành vàng" Hoa ngữ - 6

Học vấn lừng lẫy nhưng Quân Ninh lại theo nghệ thuật.

Cha của nữ diễn viên là Trương Chí Danh, giáo sư chuyên ngành Xã hội học tại Đại học Quốc gia Đài Loan và làm việc tại Viên nghiên cứu quốc gia. Mẹ cô là Trịnh Như Tinh, một nữ nhà văn chuyên viết truyện thiếu nhi nổi tiếng, thạc sĩ Văn học và giảng viên Trường Nghệ thuật Quốc gia Đài Loan.

Bản thân Trương Quân Ninh cũng không làm hổ danh gia đình có bề dày truyền thống hiếu học. Cô từng theo học chuyên ngành Lịch sử tại Đại học Bách khoa Đài Bắc. Năm thứ hai cô quyết định chuyển sang ngành Luật tại Đại học Đài Bắc và hoàn thành luận án thạc sĩ ngành Pháp lý của Viện  nghiên cứu kinh tế (Đại học Trung ương Đài Loan). Luận văn thạc sĩ của cô với đề tài "Những vấn đề pháp chế trong quản lý nghệ sĩ giải trí", dài 110.000 chữ đạt 90,5 điểm.

Đọ gia thế của 6 nàng 'lá ngọc cành vàng" Hoa ngữ - 7

Trương Quân Ninh và mẹ.

Sự nghiệp học vấn thuận lợi là vậy nhưng Trương Quân Ninh lại quyết định rẽ sang con đường nghệ thuật khiến cha mẹ cô khá phiền lòng. Mẹ cô từng cho biết việc bà tức giận con gái và mắng con phải trả lại học phí. Tuy nhiên, sau này khi con gái thành đạt và nổi tiếng, mẹ cô cũng lên tiếng chia sẻ, bà cảm thấy tự hào về con gái.

Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi là thiên kim tiểu thư xuất thân từ dòng họ quý tộc. Gia đình bên nội của người đẹp rất giàu truyền thống giáo dục và có chỗ đứng trên chính trường. Cha Lưu Diệc Phi là An Thiếu Khang, xuất thân trong một gia đình khá giả, ông nội của cô là Bí thư Đảng ủy của Đại học y khoa Đồng Tế (tỉnh Vũ Hán), bà nội của người đẹp là Bí thư Đảng ủy của Học viện y khoa Đồng Tế. Bản thân An Thiếu Khang là giáo sư từng dạy tiếng Pháp tại Đại học Vũ Hán kiêm thư ký thứ nhất của Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp.

Đọ gia thế của 6 nàng 'lá ngọc cành vàng" Hoa ngữ - 8

Lưu Diệc Phi nối tiếp truyền thống hiếu học từ cha mẹ.

Mẹ Lưu Diệc Phi là nữ diễn viên múa tài năng Lưu Hiểu Lợi, từng là giảng viên chuyên ngành múa tại Học viện Ca kịch Vũ Hán. Bà từng đảm nhận vai Vương mẫu nương nương trong bộ phim Vua Kung Fu (2008).

Ngoài ra, Lưu Diệc Phi còn có bố nuôi giàu có là đại gia Trần Kim Phi, nguyên Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn đầu tư Thông Sản Bắc Kinh, từng đứng vị trí thứ 23 trong top những người giàu nhất Trung Quốc, có thế lực lớn mạnh về cả kinh tế và chính trị.

Hiện khối tài sản của cha nuôi người đẹp đã lên tới con số 8,5 tỷ đôla. Nhờ sự hậu thuẫn của Trần Kim Phi, Lưu Diệc Phi thuận lợi tiến bước trong giới giải trí, trở thành 8X giàu nhất Trung Quốc.

Đọ gia thế của 6 nàng 'lá ngọc cành vàng" Hoa ngữ - 9

Lưu Diệc Phi cùng cha nuôi Trần Kim Phi.

Trong khi bản thân Lưu Diệc Phi cũng là một người đẹp thông minh và hiếu học. Ngay từ nhỏ, Lưu Diệc Phi có thể chơi piano, múa và hát một cách chuyên nghiệp. Năm 1995, khi lên 8, cô từng đoạt giải nhất trong cuộc thi Người mẫu thiếu nhi khu vực miền Trung và Nam Trung Quốc.

Sau khi cha mẹ ly hôn, cô theo mẹ sang Mỹ năm 10 tuổi và đổi tên Lưu Tây Mĩ Tử. Tại đây, Lưu Diệc Phi theo học Trung học Louis Pasteur Middle School 67, New York. Với có kết quả học tốt nên đã cô được học vượt nhiều lớp để lên bậc trung học.

Đọ gia thế của 6 nàng 'lá ngọc cành vàng" Hoa ngữ - 10

Nữ diễn viên tài năng và có học vấn lừng lẫy.

Năm 2002, Lưu Diệc Phi trở về Trung Quốc với mong ước trở thành diễn viên. Cô đăng ký ghi danh và thi đỗ vào khoa Biểu diễn của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh khi mới 15 tuổi, trở thành sinh viên trẻ nhất trong lịch sử của trường.

Quan Dĩnh

Nữ diễn viên, người mẫu kiêm ca sĩ người Đài Loan là Quan Dĩnh (Terri Kwan) từng theo học ngành Địa chất ở Mỹ. Tuy nhiên cô lại chuyển sang ngành học Khiêu vũ tại Đại học Nghệ thuật Hoa Kỳ, một trong những đại học lâu đời và danh giá nhất của xứ sở cờ hoa. Ngoài ra, Quan Dĩnh theo học cao học ngành Quản trị Nghệ thuật tại Đại học New York.

Đọ gia thế của 6 nàng 'lá ngọc cành vàng" Hoa ngữ - 11

Quan Dĩnh tự đi lên bằng tài năng bản thân.

Người đẹp 41 tuổi xuất thân trong gia đình danh gia vọng tộc, được mệnh danh Đệ nhất thiên kim tiểu thư xứ Đài. Truyền thông thường nhắc đến cô với tư cách là cháu gái của gia tộc danh vọng nhất, tương lai sẽ nắm trong tay một trong những tập đoàn tài chính hàng đầu xứ Đài. Cha cô là Trần Quốc Hòa, Chủ tịch Tập đoàn tài chính Nhật Thịnh (Jih Sun) nổi tiếng cùng nhiều công ty chứng khoán và ngân hàng trong tay.

Trong khi mẹ cô là bà Sái Thục Viên, Chủ tịch Tập đoàn chứng khoán Nhật Thịnh. Bà Sái là viên ngọc của dòng họ Sái danh vọng bậc nhất xứ Đài, con gái rượu của ông Sái Vạn Xuân - người sáng lập tập đoàn Quốc Thái (Cathay), cháu ruột của tỷ phú số 1 Đài Loan đã qua đời Sái Vạn Lâm.

Đọ gia thế của 6 nàng 'lá ngọc cành vàng" Hoa ngữ - 12

Quan Dĩnh (phải) bên cạnh cha mẹ và bà nội.

Sái Vạn Xuân chính là người đã phất ngọn cờ đầu tiên, mở màn cho cuộc tiến công của anh em nhà họ Sái vào thương trường. Ông Sái Vạn Xuân được giới thương gia Đài Loan nể trọng nhờ tầm nhìn xa, phong thái lãnh đạo, khả năng giao thiệp rộng.

Năm 1979, Soái Vạn Xuân quyết định chia quyền điều hành Cathay thông qua chuyển nhượng cổ phần. 3 anh em họ Sái đều là những nhà tài phiệt đại diện cho tầng lớp siêu giàu ở Châu Á. Theo ước tính, gia tộc họ Trần đang nắm trong tay ít nhất 4 tỉ Đài tệ (2,7 nghìn tỉ đồng).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy ([Tên nguồn])
Showbiz Hoa ngữ: Muôn màu sắc sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN