Êkíp "Những kẻ lắm lời" khẳng định "chưa từng nói dối"

"Khi bạn nói điều gì đó thành thật có thể gây mất lòng, nhưng khán giả biết rõ bạn chưa từng nói dối họ".

Chiều qua (25.11), Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử đã có Công văn số 1301 yêu cầu tạm ngừng đưa các chương trình Những kẻ lắm lời (Bitches in Town) lên mạng Internet, đồng thời rà soát và gỡ bỏ các tập có nội dung phản cảm đang phát trên Youtube. 

Sáng nay (26.11), ê-kíp chương trình đã có những phản hồi đầu tiên về sự việc này. Chia sẻ cảm nhận về tình cảm của khán giả, người hâm mộ sau khi BIT bị yêu cầu ngưng, đại diện talkshow cho biết: "Chúng tôi đã luôn biết sẽ có họ ở bên mình. Khi bạn nói điều gì đó thành thật, có thể mất lòng người này người kia, nhưng khán giả là người biết rõ bạn chưa từng nói dối họ".

Trước yêu cầu giữ lại show của khán giả, ê-kíp bày tỏ quan điểm: "Cái này chính khán giả đã trả lời hộ chúng tôi. Họ nói họ chờ ngày chúng tôi trở lại! Giữ lại show không quan trọng bằng việc được tiếp tục đối thoại với những người yêu quý mình".

Êkíp "Những kẻ lắm lời" khẳng định "chưa từng nói dối" - 1

Talkshow do MC Thùy Minh khởi xướng phải tạm dừng trước ý kiến tranh cãi của dư luận

Tối qua 25.11, trên fanpagae Những kẻ lắm lời cũng đã xuất hiện một lời kêu gọi ủng hộ như một cách để khẳng định "cộng đồng BIT" thực sự tồn tại và mạnh mẽ hơn những gì dư luận vẫn nghĩ. 

"Nếu bạn là fan của BIT và thời gian qua ít nhiều, bạn coi 3 host như bạn của mình; nếu bạn không phải là fan của BIT, nhưng thấy vụ lùm xùm vừa qua cứ có gì... sai sai... thì xin bạn viết một status với hashtag ngắn gọn ‪#‎BIT‬", quản trị fanpage viết.

Cho tới thời điểm hiện tại, status này đã nhận được gần 6.000 lượt thích và 193 lượt chia sẻ cùng với hơn 1.000 bình luận ủng hộ.

Êkíp "Những kẻ lắm lời" khẳng định "chưa từng nói dối" - 2

Ê kíp "Những kẻ lắm lời" kêu gọi sự ủng hộ từ "cộng đồng BIT" trên fanpage chương trình

Trước đó, khi thông tin chương trình bị yêu cầu tạm ngưng xuất hiện, dư luận đã có những phản ứng rất mạnh mẽ, chia hai luồng ý kiến sắc nét. Theo đó, khán giả ủng hộ talkshow do MC Thùy Minh sáng lập bày tỏ sự tiếc nuối vì một chương trình thể hiện quan điểm đa chiều đã không còn nữa. Trong khi đó,những người phản đối Những kẻ lắm lời rất nhanh tay chia sẻ link các bài báo đưa tin việc tạm dừng talkshow kèm theo những câu bình luận ẩn ý: "Và như thế tôi sống vui từng ngày...".

Cảm thấy hụt hẫng khi chương trình dừng phát sóng, nick name Đỗ Đạo Đức bày tỏ tình cảm và động viên ê-kíp: “Rất buồn khi nghe tin BIT bị cấm phát hành. Mình yêu êkip BIT. Có thể bây giờ họ chưa chấp nhận BIT nhưng mình tin rằng 1,2,3,4 hoặc vài năm sau nữa sẽ có những chương trình như BIT ra đời, chắc tại vì BIT xuất hiện chưa đúng lúc mà thôi”.

Trong khi đó, khán giả có nickname Nguyen Bao Quyen chia sẻ: “Em hy vọng là không hủy chương trình, em thích sự thẳng thắn, dám nói lên sự thật của 3 MC. Mong chương trình sớm quay trở lại”.

Ở "phe đối lập", hot blogger - nhiếp ảnh gia Vũ Ngọc Sơn - đã lấy một câu chuyện để nói lên quan điểm của mình: "Mình thích người béo. Vì vậy bạn bè thường xuyên tag mình vào những gì liên quan đến người béo. Hôm qua có cô bạn bán quần áo plus-size, cô ấy tag mình vào. Mình ghé qua xem thì một bình luận đầu tiên đập ngay mắt: 'Béo quá. Béo thế không làm mẫu được đâu'. Vậy đấy. Đó là lý do mình ghét chương trình BIT".

Êkíp "Những kẻ lắm lời" khẳng định "chưa từng nói dối" - 3

Bức ảnh người mẫu nổi tiếng Hunter McGrady làng plus-size được blooger Vũ Ngọc Sơn dùng để minh họa khi chia sẻ quan điểm "vì sao ghét BIT".

Anh chia sẻ, ai cũng có quyền không thích và chê bai điều gì đó nhưng cần phân biệt châm biếm và miệt thị. Châm biếm là một cách để lên án những điều tiêu cực trong xã hội, nghĩa là mục tiêu châm biếm phải làm điều gì đó xấu xa gây ảnh hưởng tới người khác hoặc xã hội. Cũng phải dựa vào chứng cứ, cá nhân, nhóm người cụ thể rồi mới mỉa mai, kể cả chửi bới. Còn vô cớ hạ thấp họ nghĩa là miệt thị. Lấy ví dụ từ câu chuyện ở trên, anh Vũ Ngọc Sơn cho rằng các bình luận của người xung quanh dành cho người béo chính là thái độ miệt thị.

Anh cũng nhấn mạnh, nâng đỡ nhau mới là điều đáng để ngưỡng mộ. Những lời miệt thị gây tổn thương đến người khác rất nhiều. Khi lời bình luận bị nhân lên gấp nhiều lần từ số đông cũng như truyền thông, người béo sẽ không tự tin làm điều gì cả. Việc cản trở người khác thực hiện ước mơ của họ cũng là tội ác. Và anh không thể hiểu: "Tại sao người ta có thể cười ha hả trên một tội ác?".

Cùng quan điểm với Vũ Ngọc Sơn, nhiều bạn trẻ cũng tán thành việc dừng talkshow bởi nội dung của chương trình chưa phù hợp với văn hóa Việt Nam.

Nickname Trang Nguyên chia sẻ: “Mình có xem mấy tập nhưng thấy MC nói chuyện vô duyên, kiểu chê bai người khác không phải lối chứ gây hài cái gì? Show này là kiểu show nói xấu nghệ sĩ. Ở nước ngoài cũng có mấy show kiểu này nhưng người ta bình luận rất tế nhị".

Nickname Bo Bo cảm thấy thích thú về việc dừng phát sóng chương trình này. Anh cho hay: “Bị dừng phát sóng là đúng, tôi rất hoan nghênh quyết định này. Cách bàn chuyện của 3 MC xúc phạm tới đời tư của người khác”.

Trước đó, một số văn nghệ sĩ Đông Nhi, Đàm Vĩnh Hưng, Hoa hậu Đặng Thu Thảo cũng lên tiếng phản đối, đề nghị dừng show này để đòi lại sự tôn trọng cho mỗi cá nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Quỳnh ([Tên nguồn])
Sao và scandal hậu trường đình đám Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN