Diễm Hương bày mẹo làm đẹp “cấp tốc” trước ngày cưới

Hoa hậu khá chú trọng việc chăm sóc tóc và da trước ngày cưới để có được diện mạo xinh đẹp, lộng lẫy nhất trong ngày trọng đại này.

Làm thế nào để có được làn da láng mịn và thần sắc thật tươi tắn trong ngày cưới luôn là nỗi băn khoăn muôn thuở của hầu hết các cô dâu, và hoa hậu Diễm Hương cũng không ngoại lệ.

Diễm Hương bày mẹo làm đẹp “cấp tốc” trước ngày cưới - 1

Diễm Hương rất tích cực làm đẹp trước ngày cưới

Gần một năm sau khi sinh con, Diễm Hương quyết định tổ chức đám cưới ấm cúng để ra mắt gia đình, bạn bè hai bên vào cuối tháng 11.2015. Những ngày cận kề đám cưới, hoa hậu khá chú ý đến việc chăm chút cho nhan sắc để được tỏa sáng rạng rỡ nhất trong ngày trọng đại này.

Cô cho biết, tâm lý chung của các cô dâu là đều muốn mình xinh đẹp lung linh như công chúa trong ngày cưới. Nhưng càng gần ngày tổ chức, họ càng phải tất bật lo toan, chạy ngược chạy xuôi vì phải chuẩn bị rất nhiều thứ: "Chỉ cần lơ là việc làm đẹp một chút thôi là nhan sắc mình đã lập tức phờ phạc và 'xuống dốc' ngay rồi chứ chưa nói đến chuyện đẹp lên" - Hoa hậu chia sẻ.

Bởi vậy, dù bận rộn đến đâu, Diễm Hương cũng luôn cố gắng sắp xếp công việc để dành thời gian chăm sóc cho bản thân mỗi ngày, thậm chí còn tích cực hơn trước để bù lại những vất vả, lo âu khi hoàn tất các khâu chuẩn bị cho lễ cưới.

Diễm Hương bày mẹo làm đẹp “cấp tốc” trước ngày cưới - 2

Diễm Hương luôn tự nhắc mình phải tự biết yêu quý bản thân

Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 cho biết, cô "nghiện" đắp mặt nạ với các nguyên liệu tự nhiên như rong biển, nha đam, vừa làm dịu mát da vừa an toàn và ít tác dụng phụ: "Bình thường cách 1, 2 ngày tôi đắp một lần, nhưng khi cần tăng tốc sát ngày cưới thì ngày nào tôi cũng đắp, mỗi ngày 15 phút trước khi đi ngủ".

Hoa hậu cũng lưu ý, nếu áp dụng đắp mặt nạ hàng ngày thì chị em không nên "tham" sữa tươi vì các chất trong sữa có tác dụng tẩy mạnh, dễ gây hại cho da khi dùng liên tục. Mặt khác, mặt nạ sữa cũng khiến da dễ bắt nắng hơn, không phù hợp với những cô dâu thường xuyên phải đi lại nhiều.

Ngoài việc chăm chỉ đắp mặt nạ, cô cũng kết hợp dùng đều đặn các loại kem dưỡng da, nước hoa hồng, serum... và không quên uống nhiều nước mỗi ngày. Hoa hậu cho rằng giữ cho da đủ độ ẩm cần thiết là điều kiện tiên quyết để có được làn da đẹp hoàn hảo.

"Dù có dưỡng từ bên ngoài bằng cách nào đi nữa thì tôi vẫn chú trọng việc làm đẹp từ bên trong bằng cách uống nước nhiều. Một làn da đủ ẩm tự khắc đã có được vẻ căng bóng và mềm mại hơn rồi" - Diễm Hương bật mí.

Diễm Hương bày mẹo làm đẹp “cấp tốc” trước ngày cưới - 3

Sở hữu làn da căng mịn, trắng sáng, Diễm Hương tự tin với những bộ đồ xuyên thấu hay cut-out gợi cảm

Ngoài ra, hoa hậu cũng cho biết dù công việc showbiz giờ giấc rất thất thường, cô vẫn luôn nhắc mình phải chịu khó ăn ngủ điều độ nhất có thể và giữ cho đầu óc thoải mái: "Người có khỏe mạnh, tâm lý có tốt thì dung nhan mới rạng rỡ thực sự. Nhan sắc cô dâu trong ngày cưới sẽ không thể đẹp viên mãn nếu khuôn mặt chỉ có sắc mà không có thần".

Tự ý thức được rằng công việc buộc mình phải thường xuyên tiếp xúc với hóa chất, mỹ phẩm làm đẹp, Diễm Hương cũng thường tranh thủ đến các spa chuyên nghiệp để thư giãn, "yêu chiều" cơ thể mỗi tuần một, hai lần. Cô ưa chuộng các biện pháp làm đẹp với dưỡng chất tự nhiên như trà xanh, mật ong, lô hội...

Diễm Hương bày mẹo làm đẹp “cấp tốc” trước ngày cưới - 4

Đối với nhiều chân dài showbiz, việc một ngày phải đổi đến 2, 3 kiểu tóc khi "chạy show" không phải chuyện hiếm gặp

Không chỉ tập trung chăm sóc da, hoa hậu cũng rất chú trọng đến việc dưỡng tóc đều đặn. Cô cho rằng mái tóc thường không được chị em để mắt nhiều bằng làn da, nhưng thực chất một mái tóc bóng, khỏe và mềm mại luôn là minh chứng rõ ràng cho một nhan sắc khỏe đẹp từ bên trong.

"Có những hôm tôi phải chạy liền 2, 3 sự kiện một ngày, tức là 2, 3 lần thay trang phục, make-up, làm tóc. Cuối ngày, tóc tôi trở nên cứng đờ bởi các lớp gel, tôi phải đến ngay các salon để gội và hấp tóc phục hồi. Nếu tự gội ở nhà, tôi cũng thường dùng thêm dầu xả, hấp cho tóc mềm và óng hơn. Ông bà mình chẳng có câu: Cái răng, cái tóc là gốc con người mà" - Diễm Hương chia sẻ.

Theo Diễm Hương, chị em nên tránh để tóc phải tiếp xúc với nhiệt độ cao, hạn chế duỗi, uốn hay sấy tóc nếu không quá cần thiết. Ngay cả khi vừa gội đầu xong, hoa hậu cũng ít khi sấy tóc mà thường ngồi trước quạt cho tóc nhanh khô mà không hại, hoặc lau bằng khăn khô mềm rồi để tóc khô tự nhiên.

Diễm Hương bày mẹo làm đẹp “cấp tốc” trước ngày cưới - 5

Hoa hậu khá chú trọng đến việc dưỡng tóc sau mỗi đợt "chạy show"

Ảnh: NVCC

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoài Thu ([Tên nguồn])
Hoa hậu Diễm Hương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN