Đạo diễn "Kong": Ngô Thanh Vân là bạn rất tốt của tôi

Đạo diễn Jordan Vogt-Roberts lần đầu chia sẻ về bộ phim và mối quan hệ với Ngô Thanh Vân.

Tối 12.3, đạo diễn phim Kong: Skull Island Jordan Vogt-Roberts có buổi gặp gỡ, chia sẻ với giới truyền thông Hà Nội. Xuất hiện tại một rạp chiếu phim lớn ở ngoại thành, nam đạo diễn râu dài thu hút sự chú ý đông đảo của khán giả trẻ.

Anh nhiệt tình trò chuyện và chia sẻ nhiều dự định khi chuyển đến Việt Nam sinh sống. Đặc biệt, nam đạo diễn cũng lên tiếng về nghi vấn có tình cảm đặc biệt với Ngô Thanh Vân.

Đạo diễn "Kong": Ngô Thanh Vân là bạn rất tốt của tôi - 1

Đạo diễn Jordan Vogt-Roberts tại Hà Nội, tối 12.3.

- Trước tiên, tôi tò mò muốn biết về lí do anh chọn Việt Nam làm địa điểm ghi hình đến 70% những cảnh quay của Kong: Skull Island? Chắc hẳn không phải riêng vì cảnh đẹp?

Tôi yêu mọi thứ liên quan đến Việt Nam, nhiều khi tôi nghĩ mọi thứ ở đây là tốt nhất vậy đấy (cười lớn). Tôi thích đồ ăn ngon, phong cảnh đẹp, truyền thống văn hóa của đất nước các bạn thực sự rất thú vị và cuốn hút. Nói thật, tôi không thể diễn tả được chúng thú vị đến nhường nào, bạn biết đấy.

Có rất nhiều quốc gia trên thế giới có những điều thú vị như thế, nhưng với riêng tôi, những trải nghiệm ở Việt Nam có thể coi là một trong những điều ấn tượng và tốt nhất.

Nói chung, tôi rất khó để diễn tả đủ cho bạn hiểu rằng tôi yêu đất nước này như thế nào. Bên cạnh đó, tôi cũng có một vài người bạn rất thân ở Việt Nam, có thể nói là những bạn rất tuyệt vời. Tôi ngưỡng mộ rất nhiều người mà tôi đã gặp ở đất nước này. Đó có thể coi là những lí do khiến tôi chọn và thuyết phục nhà sản xuất chọn Việt Nam làm bối cảnh chính cho Kong.

- Bộ phim đã ra mắt hai ngày và nhận được không ít ý kiến trái chiều? Anh có suy nghĩ gì khi sản phẩm của mình nhận được khá nhiều bình luận cho rằng nội dung còn nhạt, chưa tới?

Trước tiên, tôi phải khẳng định rằng tôi tự hào về bộ phim mình thực hiện. Còn ý kiến tiêu cực về bộ phim, tôi cho rằng đó là điều rất bình thường. Bất cứ một bộ phim nào cũng có những ý kiến trái chiều như vậy. Tôi không thể kiểm soát ý nghĩ, nhận xét của mọi người mà, phải không? Với cả, những ý kiến tiêu cực cũng là quan điểm của người đã xem phim.

Với riêng bộ phim này về những con số, tôi thấy có đến khoảng 80% người xem có phản hồi tích cực và con số sẽ còn tăng lên. Vì thế, nhìn chung, tôi thấy tự hào về bộ phim của mình và cũng tự hào về những cảnh đẹp của Việt Nam trên phim.

Đạo diễn "Kong": Ngô Thanh Vân là bạn rất tốt của tôi - 2

Jordan sẽ mua nhà tại Việt Nam trong thời gian tới.

- Bộ phim này được nhà sản xuất đầu tư đến 190 triệu USD. Ở cương vị đạo diễn, áp lực của anh là gì?

Có rất nhiều áp lực. Tôi phải truyền tải được câu chuyện mình muốn, phải làm ra được một bộ phim mà người ta quan tâm đến. Áp lực cũng đến từ việc King Kong đã là một biểu tượng trong lịch sử điện ảnh nhiều năm qua.

Còn về chuyện ngân sách, nói thật tôi không nghĩ về chúng nhiều lắm, tôi chỉ nghĩ đến khán giả của mình thôi.

- Mới đây, anh được chọn làm Đại sứ cho Du lịch Việt Nam, cương vị mới này khiến anh cảm thấy áp lực và trách nhiệm như thế nào?

Tôi cảm thấy vinh dự khi được Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch trao cho cương vị đấy. Tôi tự thấy mình phải có trách nhiệm đưa Việt Nam lên màn ảnh rộng nhiều hơn nữa. Với vị trí mới là Đại sứ du lịch, tôi sẽ có chương trình làm việc riêng, cố gắng tìm thêm nhiều cách để đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới, mang về cho đất nước nhiều công việc, dự án mới.

Có rất nhiều điều đặc biệt và thú vị ở vị trí này và tôi hi vọng rằng mình sẽ làm được những kì vọng từ phía chính phủ cũng như khán giả. Người nước ngoài, đặc biệt là Hollywood, cần phải thấy được đất nước này (Việt Nam – PV) tuyệt vời ra sao, con người ở đây tài năng như thế nào. Đó chính là cách tôi sẽ thực hiện khi ở vị trí mới.

Dĩ nhiên là tôi sẽ có kế hoạch cụ thể cho vị trí này trong thời gian tới.

- Anh có thể chia sẽ kĩ hơn về ý định chuyển đến Việt Nam sinh sống, nhiều người cho rằng đó chỉ là chiêu PR cho bộ phim?

Tôi đang rao bán nhà tại Los Angeles, Boston,… để đến mua nhà tại Việt Nam. Với vị trí là đại sứ du lịch, tôi không muốn mình sống ở Mỹ nữa. Ngược lại, tôi muốn mình phải đến đây sống để có thể thực sự hiểu rõ hơn, sâu sắc hơn đất nước này. Đó cũng là trách nhiệm của một đại sứ du lịch trong việc quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài.

Thực ra, tôi đã chia sẻ ý định này với bạn bè mình được vài năm rồi. Tất nhiên, tôi sẽ vẫn đi đi về về giữa Việt Nam và Mỹ để hoàn thành công việc ở cả hai nơi.

Đạo diễn "Kong": Ngô Thanh Vân là bạn rất tốt của tôi - 3

Đạo diễn Jordan Vogt-Roberts đến thăm Ngô Thanh Vân tại phim trường "Tấm Cám: Chuyện chưa kể" vào tháng 3.2016.

- Tôi tò mò về mối quan hệ giữa anh và Ngô Thanh Vân?

Cô ấy là một người bạn rất tốt của tôi. Chúng tôi chia sẻ với nhau nhiều thứ trong công việc, tôi và cô ấy cũng có điểm tương đồng là cùng làm phim ở cùng khoảng thời gian giống nhau nữa. Có lẽ cũng vì thế mà tôi và cô ấy dần trở nên gần gũi. Nhìn chung, cô ấy là một người bạn rất thân của tôi.

- Trên  mạng xã hội và nhiều diễn đàn phim ảnh, khán giả đồn đoán rằng anh và Ngô Thanh Vân đang yêu nhau, thực hư thế nào?

(cười lớn) Câu này bạn nên hỏi cô ấy thì hơn.

- Kế hoạch của anh sau Kong: Skull Island?

Ngủ. Thực sự thì Kong: Skull Island là một bom tấn tốn khá nhiều công sức, mất hơn 2 năm rưỡi, nên tôi sẽ dành thêm thời gian để nghỉ ngơi. Và tất nhiên, tôi sẽ quay nhiều phim nữa tại Việt Nam để tiếp tục đưa nhiều cảnh đẹp của đất nước lên màn ảnh rộng. Tôi yêu điều đó rất nhiều.

Tôi cũng rất mong sẽ đưa được nhiều đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên từ Hollywood đến Việt Nam đến họ thấy đất nước này tuyệt vời thế nào, những cảnh đẹp của Việt Nam khi lên phim sẽ lộng lẫy ra sao. Tôi cũng muốn làm những bộ phim có sự kết hợp giữa ekip từ cả Việt Nam và Mỹ. Đó sẽ là sự hợp tác rất tuyệt vời.

- Xin cảm ơn anh!

Xem thêm: Trailer cuối cùng của Kong: Skull Island:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kiều Thuận ([Tên nguồn])
Kong: Skull Island gây sốt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN