Dàn "người tình" nổi tiếng và điển trai của Lâm Tâm Như

Nàng Hạ Vy của "Hoàn châu cách cách" luôn được bao quanh bởi trai đẹp.

Hoắc Kiến Hoa

Dàn "người tình" nổi tiếng và điển trai của Lâm Tâm Như - 1

Từ chỗ là bạn thân, cả hai tiến tới hẹn hò.

Mới đây, người tình được công khai với Lâm Tâm Như là Hoắc Kiến Hoa. Cặp đôi này bị đồn đã yêu nhau từ năm 2008. Họ còn là bạn thân của nhau cách đây 10 năm.

Cả hai đóng chung trong Khuynh Thế Hoàng Phi (2011) và sớm nảy sinh tin đồn phim giả tình thật từ thời điểm phim lên sóng. Dẫu vậy, cặp đôi khá kín tiếng cho tới tận ngày 20.5.2016, Hoắc Kiến Hoa mới công bố chuyện yêu Lâm Tâm Như thông qua trang cá nhân. Văn phòng đại diện của hai ngôi sao xác nhận họ mới chỉ hẹn hò vài tháng gần đây.

Trong thời gian gần đây, Lâm Tâm Như nhiều lần lên tiếng bênh vực Hoắc Kiến Hoa, điển hình là tin đồn anh đưa gái bao về nhà qua đêm. “Nàng Hạ Vy” cũng ít tham gia các dự án phim và chỉ đồng ý đóng 2 bộ phim.

Dàn "người tình" nổi tiếng và điển trai của Lâm Tâm Như - 2

Vẻ điển trai của Hoắc Kiến Hoa.

Hoắc Kiến Hoa là một tài tử nổi tiếng được nhiều fan mến mộ. Anh kém Lâm Tâm Như 3 tuổi. Vẻ điển trai của anh chàng có ánh mắt nhìn lạnh lùng này luôn khiến fan đứng ngồi không yên. Anh tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như Hoa thiên cốt, Quái hiệp Nhất Chi Mai, Hái sao… Sự nghiệp đỉnh cao giúp anh được vinh dự dựng tượng sáp tại bảo tàng Madame Tussauds ở Thượng Hải.

Chính vì vậy, thông tin Lâm Tâm Như hẹn hò Hoắc Kiến Hoa khiến cộng đồng fan phát “sốt”. Bên cạnh những lời chúc mừng, không ít fan cuồng của chàng Hoắc ca cảm thấy nàng Hạ Tử Vy không xứng với anh vì nhiều tuổi hơn.

Tô Hữu Bằng

Hai người đẹp gắn bó nhiều duyên nợ với Tô Hữu Bằng chính là Triệu Vy và Lâm Tâm Như. Sau khi “Tiểu Yến Tử” kết hôn, người hâm mộ liền quay sang ghép cặp cho Lâm Tâm Như và Tô Hữu Bằng.

Dàn "người tình" nổi tiếng và điển trai của Lâm Tâm Như - 3

Lâm Tâm Như thoải mái bên Tô Hữu Bằng.

Sau khi đóng cặp cùng nhau trong Hoàn châu cách cách, cả hai khá thân thiết. Hai người sau đó còn đóng cặp chung trong nhiều bộ phim khác như Tân dòng sông ly biệt, Ảo thuật kỳ duyên, Thiếu niên Trương Tam Phong

Về tuổi đời Tô Hữu Bằng hơn Lâm Tâm Như 3 tuổi. Anh là một nam diễn viên có gương mặt điển trai kiểu thư sinh, tài năng trong cả lĩnh vực điện ảnh và ca hát, cuộc sống không tai tiếng nên trở thành hình ảnh lý tưởng.

Với fan, cả hai là một cặp trời phú song họ lại chưa từng một lần tuyên bố hẹn hò. Dẫu rằng có những tin đồn chuyện tình cảm của Lâm Tâm Như với Lâm Chí Dĩnh sau này bị tan vỡ vì một nguyên nhân liên quan tới mối quan hệ khăng khít giữa cô và trai đẹp họ Tô.

Thậm chí Lâm Tâm Như và Tô Hữu Bằng từng hứa hẹn sẽ kết hôn với nhau nếu sau 40 tuổi chưa tìm được bạn đời. Tuy nhiên, nam diễn viên thẳng thắn thừa nhận ước hẹn này chỉ là đùa vui.

Lâm Chí Dĩnh

Dàn "người tình" nổi tiếng và điển trai của Lâm Tâm Như - 4

Mỹ nam không tuổi Lâm Chí Dĩnh là tình đầu tiên Lâm Tâm Như công khai thừa nhận.

Cả hai bắt đầu yêu nhau sau khi đóng chung Học viện Bá Vương vào năm 1995. Khi đó Lâm Chí Dĩnh là một gương mặt thần tượng đình đám ở Đài Loan trong khi Lâm Tâm Như chưa được nhiều người biết đến.

Nhắc đến Lâm Chí Dĩnh, người ta nhớ đến một gương mặt đào hoa và đa tài. Anh không chỉ là diễn viên, còn là ca sĩ, doanh nhân, tay đua chuyên nghiệp. Tài tử này luôn nằm trong top bình chọn những gương mặt trẻ măng dù nhiều tuổi. Anh cũng tham gia nhiều bộ phim truyền hình lẫn điện ảnh như vai Đoàn Dự trong Thiên long bát bộ, vai Lý Thế Dân trong Thiếu Lâm Tự truyền kỳ, vai Giang Hành Kiện trong Granpa’s Love

Song chuyện tình đẹp giữa tài tử sinh năm 1974 này với Lâm Tâm Như cũng đứt gánh giữa đường. Hiện tại, Lâm Chí Dĩnh có cuộc sống hạnh phúc cùng người vợ xinh đẹp – người mẫu Trần Nhược Nghi.

Chuyện tình của hai vợ chồng Lâm Chí Dĩnh cũng khá đặc biệt với chuyện “cọc đi tìm trâu” nhưng họ đang hạnh phúc cùng cậu con trai Kimi. Khi người cũ đã yên bề gia thất, Lâm Tâm Như lúc đó vẫn còn là bóng hồng cô đơn.

Đường Quý Lễ

Dàn "người tình" nổi tiếng và điển trai của Lâm Tâm Như - 5

Đạo diễn Đường Quý Lễ là người đàn ông được truyền thông gắn với biệt danh "người tình của Lâm Tâm Như".

Người đàn ông thứ hai gắn bó nhiều trong cuộc đời được Lâm Tâm Như chính là đạo diễn Đường Quý Lễ, hơn cô 16 tuổi.

Năm 2000, Lâm Tâm Như tham gia bộ phim Lực lượng phản ứng do đạo diễn nổi tiếng Hồng Kông này chỉ đạo bấm máy. Hai năm sau, cô bị paparazzi chụp được cảnh đi du lịch cùng Đường Quý Lễ ở Thái Lan. Ba năm sau đó, tức năm 2005, người đẹp Hoàn châu cách cách bất ngờ cho ra mắt cuốn sách bán chạy nhất thời điểm đó. Trong hồi ký này, Lâm Tâm Như nhiều lần nhắc về mối quan hệ tình cảm giữa cô và đạo diễn Đường Quý Lễ.

Song trên thực tế, chưa một lần Lâm Tâm Như chính thức thừa nhận chuyện yêu đương một người lớn tuổi. Cho dù nhiều tin đồn cho rằng gia đình vị đạo diễn đã gặp gỡ bố mẹ của Lâm Tâm Như để chuẩn bị cho đám cưới vào tháng 10.2005, nữ diễn viên vẫn một mực khẳng định “chưa bao giờ yêu” Đường Quý Lễ.

Loạt người tình tin đồn

Dàn "người tình" nổi tiếng và điển trai của Lâm Tâm Như - 6

Những người tình tin đồn của Lâm Tâm Như.

Ngoài những sao nam được Lâm Tâm Như công khai thừa nhận yêu đương, người đẹp này còn nhiều lần dính tin đồn hẹn hò với các mỹ nam khác.

Sau khi đóng chung Tinh Trung Nhạc Phi, người đẹp bị phóng viên bắt gặp đi chơi cùng bạn diễn Huỳnh Hiểu Minh. Người đẹp còn bị đồn yêu trai đẹp Nhậm Tuyền.

Bên cạnh các trai đẹp, Lâm Tâm Như còn vướng tin đồn có tình cảm với những người đàn ông lớn tuổi hơn cô. Phóng viên từng chụp được cảnh nữ diễn viên nắm tay đạo diễn Vương Tiểu Soái đi ăn tối.

Chia sẻ về chuyện yêu đương, Lâm Tâm Như có lần cho hay: “Nếu nói đến tình yêu thì tôi đã có hai hay ba mối tình gì đó trước khi thành danh và sau này cũng không ít lần tim tôi rung lên vì có chung tần số đập với một ai đó, đôi khi là bạn diễn hoặc một anh chàng người mẫu hay ca sĩ... Nhưng những chuyện tình ấy đến và đi rất nhanh chóng”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thủy Nguyên (Tổng hợp theo Sina, Yahoo) ([Tên nguồn])
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN