Cuộc đời thị phi của hoa hậu bị Donald Trump sỉ nhục

Tỷ phú Trump gọi Alicia Machado là "hoa hậu lợn" vì cô tăng cân không kiểm soát.

Alicia Machado - Hoa hậu hoàn vũ năm 1996 - vừa quay trở lại tâm điểm của giới truyền thông sau khi được Hillary Clinton nhắc đến trên chiến dịch tranh cử của mình. Tuy nhiên, bên cạnh việc bị gọi là "Hoa hậu lợn" bởi Donald Trump, cuộc đời của cô còn gắn liền với rất nhiều thị phi và tin đồn không hồi kết.

Trong buổi tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa 2 ứng viên Tổng thống Mỹ vào ngày 27.9, Hillary Clinton đã nhắc lại sự việc Donald Trump từng gọi Alicia Machado - người đoạt vương miện Hoa hậu Hoàn vũ năm 1996 - là "hoa hậu lợn" (nguyên văn: "Miss Piggy") vì tình trạng tăng cân không kiểm soát và cho rằng đó là một hành vi xúc phạm phụ nữ nặng nề. Thậm chí, trên trang Facebook cá nhân của mình, cựu Ngoại trưởng Mỹ còn đăng tải một bài phỏng vấn Alicia Machado mà theo đó Donald Trump đã nhiều lần miệt thị và bóc lột sức lao động của cựu Hoa hậu người Venezuela.

Cuộc đời thị phi của hoa hậu bị Donald Trump sỉ nhục - 1

Donald Trump và Alicia Machado

Giới truyền thông lập tức hướng sự chú ý đến Alicia Machado nhưng cái họ tìm thấy không phải là một cô gái thân thiện, hiền lành mà là một mỹ nhân lắm thị phi, thậm chí cô từng đe dọa giết một vị thẩm phán ngay tại quê nhà. 

Cuộc đời thị phi của hoa hậu bị Donald Trump sỉ nhục - 2

Năm 2006, Alicia Machado trở thành Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên và duy nhất xuất hiện trên trang bìa tạp chí Playboy trong tư thế không một mảnh vải trên người. Năm 2008, cô hạ sinh một bé gái và đặt tên là Dinorah. Sau đó, tờ Univision đã đưa tin rằng cha của đứa bé chính là tên trùm ma túy kiêm sát thủ lừng danh Gerardo Álvarez-Vázquez - kẻ đang bị truy nã bởi chính quyền Mỹ với số tiền thưởng lên đến 2 triệu USD. Tờ Reforma của Mexico dẫn lời của cảnh sát rằng tại lễ rửa tội của Dinorah, 4 tên trùm ma túy khác cũng đã xuất hiện. Alicia Machado chưa bao giờ phủ nhận thông tin này.

Cuộc đời thị phi của hoa hậu bị Donald Trump sỉ nhục - 3

Alicia và con gái tại lễ ra mắt bộ phim Finding Dory vào đầu năm nay

Không dừng lại ở đó, trong một chương trình truyền hình thực tế La Granja vào năm 2005, Alicia Machado còn công khai quan hệ tình dục với Fernando Acaso - một MC người Tây Ban Nha. Cặp đôi này rên rĩ với những từ ngữ khá thô tục trên màn ảnh nhỏ suốt gần 20 giây. Và điều đáng nói là khi ấy cựu Hoa hậu đang đính hôn với VĐV Bobby Abreu - người đã hủy bỏ đám cưới ngay sau đó.

Cuộc đời thị phi của hoa hậu bị Donald Trump sỉ nhục - 4

VĐV Bobby Abreu

Năm 1998, trong một vụ án giết người liên quan đến bạn trai Juan Rodriguez Reggeti của Alicia Machado, thẩm phán người Venezuela Maximiliano Fuenmayor đã cáo buộc cựu Hoa hậu đã đe dọa giết chết ông vì dám tuyên án bạn trai cô có tội. Tuy nhiên, trong một đoạn phỏng vấn với kênh CNN vào ngày 27.9, Alicia Machado cho biết: "Ông ta cứ nói những gì mình muốn. Tôi không quan tâm. Giống với tất cả mọi người, tôi cũng có quá khứ. Tôi không phải là một cô gái trong trắng và ngây thơ. Nhưng đó không phải là vấn đề chính vào lúc này".

Cuộc đời thị phi của hoa hậu bị Donald Trump sỉ nhục - 5

Alicia Machado trả lời phỏng vấn trên kênh CNN

Ngoài ra, Alicia Machado còn bị nhiều lần dính phải những chỉ trích khác, ví dụ như việc cô không phân biệt được giữa Trung Quốc và Triều Tiên vào năm 2010. Cụ thể, cô đã đăng tải lên Twitter một dòng trạng thái bình luận về cuộc khủng hoảng tên lửa tại bán đảo Triều Tiên như sau: "Đêm nay, tôi muốn tất cả các bạn cùng cầu nguyện với tôi cho nền hòa bình thế giới. Cuộc chiến giữa các nước Trung Quốc không khiến cho tình hình của chúng ta trở nên tệ hơn". 

Có vẻ như kế hoạch hạ thấp Donald Trump của Hillary Clinton đang bị phản tác dụng khi những câu chuyện không hay này về Alicia Machado đang được báo chí đưa tin rộng rãi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Thảo (Một Thế Giới)
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN