Cô vợ lai đẹp xuất sắc của ngôi sao võ thuật "ục ịch" nhất

Cao Lệ Hồng được đánh giá là một trong những đả nữ nổi danh của dòng phim võ thuật Hong Kong.

Đằng sau hào quang showbiz, các cô vợ xinh đẹp của Thành Long, Lý Liên Kiệt, Hồng Kim Bảo, Ngô Kinh đã phải hy sinh thế nào cho thành công của người chồng đào hoa của họ? Mời độc giả đón xem: Chuyện ít biết về những bóng hồng phía sau sao võ thuật Hoa ngữ.

Từ Hoa hậu Hong Kong đến đả nữ màn ảnh

Cô vợ lai đẹp xuất sắc của ngôi sao võ thuật "ục ịch" nhất - 1

Cao Lệ Hồng đăng quang Hoa hậu Hong Kong 1984.

Cao Lệ Hồng (tên tiếng Anh: Joyce Mina Godenzi) sinh năm 1965 tại Hong Kong. Người đẹp mang hai dòng máu khi có cha là người Australia, mẹ là người Trung Quốc. Khi ở trường trung học, Lệ Hồng đã có đam mê với diễn xuất.

Cô từng tham gia đội kịch của trường và được nhận xét là có duyên với nghề diễn. Dù yêu thích điện ảnh song Cao Lệ Hồng lại theo học chuyên ngành kinh tế tại một trường Đại học lớn ở Hong Kong.

Sau khi ra trường, người đẹp lai làm thư ký cho một công ty tài chính ở Hong Kong. Tuy nhiên, công việc văn phòng tẻ nhạt khiến Lệ Hồng chán nản và nghĩ tới việc tham gia làng giải trí. Với chiều cao 1m70, Lệ Hồng nhanh chóng trở thành một người mẫu bán chuyên ở xứ Cảng thơm.

Năm 1984, được sự động viên của bạn bè cô gái trẻ 20 tuổi ghi danh vào cuộc thi Hoa hậu Hong Kong và bất ngờ đăng quang ngôi vị cao nhất. Ngoài ra, cô còn nhận thêm giải thưởng phụ “Hoa hậu Ảnh”.

Cô vợ lai đẹp xuất sắc của ngôi sao võ thuật "ục ịch" nhất - 2

Vẻ đẹp lai của Cao Lệ Hồng khiến nhiều nhà làm phim e dè

Sau khi đăng quang, Cao Lệ Hồng bay sang Mỹ để tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ. Tại đây, cô nhận được giải thưởng trang phục dân tộc đẹp nhất khi mặc bộ đầm mang phong cách của Từ Hy Thái hậu. Cuộc thi nhan sắc lớn nhất Hong Kong giúp cuộc đời Lệ Hồng rẽ sang một hướng khác.

Dù sinh ra và lớn lên ở Hong Kong nhưng Cao Lệ Hồng lại không thông thạo tiếng Quảng Đông trong khi tiếng Quan Thoại (tiếng phổ thông), tiếng Nhật và tiếng Anh của cô rất thành thạo. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới con đường diễn xuất của Hoa hậu Hong Kong 1984. Đặc biệt, nhan sắc lai của Lệ Hồng khiến nhiều nhà sản xuất phim khá e dè vì không hợp thị nhãn khán giả.

Cô vợ lai đẹp xuất sắc của ngôi sao võ thuật "ục ịch" nhất - 3

Hoa hậu Hong Kong (giữa) trong Phi ưng phương Đông. Vai diễn mang về cho cô đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại LHP Hong Kong lần thứ 7

Thời điểm đó, những bộ phim hành động đều sử dụng tiếng Quảng Đông là chính. Vì khao khát đóng phim, Lệ Hồng đã dành ra 2 năm để học tiếng Quảng Đông và tập diễn xuất trước khi chính thức gia nhập làng điện ảnh. Những năm tháng đầu tiên, cô gặp nhiều khó khăn về phát âm và diễn xuất.

Năm 1986, Lệ Hồng có cơ hội tham gia bộ phim điện ảnh đầu tay Tỉ quỷ tróc đóng cùng Vương Tổ Hiền. Sau tác phẩm Nguyên Chấn Hiệp và Vệ Tư Lý, Hoa hậu Hong Kong dần yêu thích các bộ phim hành động và chuyên tâm học võ thuật. Cũng từ đây, cô được Hồng Kim Bảo ưu ái nhận làm đệ tử.

Cô vợ lai đẹp xuất sắc của ngôi sao võ thuật "ục ịch" nhất - 4

Cao Lệ Hồng được Hồng Kim Bảo nhận làm đệ tử và chuyên tâm dạy võ thuật cho cô.

Năm 1987, Cao Lệ Hồng nhận được vai nữ chính trong Lạn đồ anh hùng. Cũng trong thời gian này, cô còn góp mặt trong Phi ưng phương Đông do Hồng Kim Bảo làm đạo diễn. Vai diễn mang về cho cô đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại LHP Hong Kong lần thứ 7.

Dù không giành chiến thắng song với Lệ Hồng, đây là niềm động viên to lớn của khán giả dành cho cô. Từ năm 1987, cô và “thầy” Hồng Kim Bảo luôn gắn liền với nhau trên phim trường. Hầu hết các bộ phim Cao Lệ Hồng đóng sau năm 1987 đều do “ông béo làng võ thuật” Trung Quốc dàn dựng. Năm 1990, cô gây được ấn tượng mạnh với khán giả khi bộ phim Hoàng gia nữ tướng đóng cùng Lưu Gia Linh và Hồng Kim Bảo.

Cô vợ lai đẹp xuất sắc của ngôi sao võ thuật "ục ịch" nhất - 5

Cao Lệ Hồng trổ tài võ thuật trong Hoàng gia nữ tướng.

Sở hữu nhan sắc lai cùng khả năng diễn xuất ấn tượng, Lệ Hồng được coi là một trong 10 đả nữ nổi danh nhất làng phim Hong Kong thập niên 80 và 90 của thế kỷ trước.

Trích đoạn hành động của Cao Lệ Hồng và Agnes Aurelio trong phim Hoàng gia nữ tướng.

Chuyện tình thầy - trò đầy thị phi

Từ năm 1986 – 1988, Cao Lệ Hồng đã tham gia 6 phim do Hồng Kim Bảo làm đạo diễn và chỉ đạo võ thuật. Trong quá trình tập luyện, cô Hoa hậu trẻ tuổi sớm động lòng trước người thầy tài năng và điển trai của mình.

Đứng trước một cô gái trẻ đẹp như Lệ Hồng, “ông vua võ thuật” cũng phải xiêu lòng dù thời điểm đó, Hồng Kim Bảo đã có vợ con đuề huề. Ông cố né tránh ánh mắt của Hoa hậu Hong Kong và không tiếp xúc với cô ngoài những lúc tập võ.

Thời gian đầu, cả hai thầy trò đều tập trung vào công việc và không trò chuyện riêng tư. Dù cố gắng kiềm chế cảm xúc dành cho đối phương xong cả Hồng Kim Bảo và Cao Lệ Hồng đều không tránh được tiếng gọi của con tim. Sau khi hợp tác chung trong Ly tuyến chẩm biên nhân (1991), cặp đôi chính thức công khai tình cảm.  

Cô vợ lai đẹp xuất sắc của ngôi sao võ thuật "ục ịch" nhất - 6

Hôn lễ của Hồng Kim Bảo và cô vợ hoa hậu năm 1991.

Ngay lập tức, chuyện tình thầy – trò của nàng Hoa hậu lai trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Nhiều người bất bình và chỉ trích Cao Lệ Hồng là “hồ ly tinh” giật chồng. Thời điểm đó, Hồng Kim Bảo có một gia đình hạnh phúc với người vợ quốc tịch Hàn Quốc Jo Yun Ok và bốn đứa con xinh đẹp (ba trai, một gái). Thậm chí, không ít người còn cho rằng, Lệ Hồng vì hám tiền nên mới đến với Hồng Kim Bảo.

Bấp chấp những lời dị nghị của dư luận, Lệ Hồng vẫn quyết định đồng hành cùng Hồng Kim Bảo. Năm 1991, Hồng Kim Bảo ly hôn với Jo Yun Ok. Cùng năm đó, ông tái hôn lần hai với Cao Lệ Hồng. Thời điểm đó, “đả nữ” Hong Kong bị dư luận chỉ trích suốt một thời gian dài. Nhiều trang tin từng “khai quật” lại chuyện tốt của Cao Lệ Hồng song vẫn không khiến người hâm mộ nguôi cơn thịnh nộ khi “tiểu tam” họ Cao chính thức thành bà Hồng.

Cô vợ lai đẹp xuất sắc của ngôi sao võ thuật "ục ịch" nhất - 7

Cô vợ lai đẹp xuất sắc của ngôi sao võ thuật "ục ịch" nhất - 8

Cao Lệ Hồng đồng hành cùng chồng trong nhiều sự kiện.

Năm 1988, một đôi nam nữ suýt chết đuối khi đi tắm biển. Dù có nhiều người hô hào song chẳng ai dám ra tay giải cứu. Trong lúc đi ngang qua đó, Cao Lệ Hồng không ngại ngần lao ra cứu được cả hai người. Hành động đẹp của Lệ Hồng khi đó được nhiều người tán thưởng. Tuy nhiên, chuyện “giật chồng” khiến cô bị “ném đá” suốt nhiều năm liền.

Sau khi kết hôn, Hoa hậu Hong Kong rời làng giải trí để chuyên tâm hậu thuẫn công việc cho chồng. Khi “ông béo Hong Kong” quyết định lấn sân sang Hollywood, cô đã tự nguyện trở thành giáo viên dạy tiếng Anh cho chồng. Đặc biệt, Lệ Hồng quyết định không sinh con và coi bốn người con riêng của chồng với vợ trước như con ruột của mình.

Đáp lại tình cảm của cô, bốn người con riêng của Hồng Kim Bảo rất tôn trọng và hiếu thảo với mẹ kế. Không chỉ làm hậu phương vững chắc cho chồng, Lệ Hồng còn luôn đồng hành với ông trong nhiều sự kiện.

Cô vợ lai đẹp xuất sắc của ngôi sao võ thuật "ục ịch" nhất - 9

Vợ chồng Hồng Kim Bảo - Cao Lệ Hồng vui vầy tuổi già bên cháu trai.

Trả lời phỏng vấn của Sina, Hồng Kim Bảo cho biết: “Lệ Hồng là tất cả với tôi”. Ông từng chia sẻ, ông rất biết ơn Cao Lệ Hồng vì đã hy sinh cho gia đình. Nhờ bàn tay vun vén của cô mà gia đình ông vẫn luôn hòa thuận, vui vẻ.

Hồng Kim Bảo từng bị tố ngoại tình với không ít các cô gái trẻ trong đó có Phạm Băng Băng song Cao Lệ Hồng cho biết, cô rất tin tưởng chồng. Hoa hậu Hong Kong còn khẳng định, các tin đồn thất thiệt không làm ảnh hưởng tới hôn nhân của họ.

Trải qua 26 năm với nhiều sóng gió, cặp vợ chồng nổi tiếng Hong Kong vẫn luôn kề vai sát cánh bên nhau bất chấp mọi tin đồn.

Cô vũ nữ trót có bầu với

Dù biết “một nửa“ là người đào hoa song nữ diễn viên vẫn kiên quyết đến với ông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Phương (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Ngôi sao điện ảnh Hoa Ngữ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN