Chuyện chưa từng kể về 7 lần thi sắc đẹp của Lan Khuê

Quản lý người mẫu hé lộ chặng đường đầy chông gai của Lan Khuê trước khi đến với Miss World 2015.

Ngày 19.12 tới, đêm chung kết Hoa hậu Thế giới (Miss World) sẽ diễn ra tại Sanya, Trung Quốc và đại diện Việt Nam là hoa khôi Áo dài Lan Khuê đã lên đường, tham gia các hoạt động của cuộc thi từ ngày 24.11. Được dự đoán là á hậu 1, được chọn múa dân tộc trong đêm chung kết truyền hình trực tiếp trên toàn thế giới, rất nhiều người kỳ vọng, người đẹp sinh năm 1993 sẽ mang về vinh quang cho Việt Nam.

Chuyện chưa từng kể về 7 lần thi sắc đẹp của Lan Khuê - 1

Lan Khuê được kỳ vọng là đại diện "thiện chiến" nhất của Việt Nam tại Miss World

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng trước khi trở thành một đại diện “thiện chiến” như ngày hôm nay, Lan Khuê từng trải qua chặng đường 7 lần đi thi sắc đẹp không ít chông gai và nước mắt. Mới đây, Hà Quốc Đại, quản lý một công ty người mẫu nổi tiếng, người anh thân thiết của Lan Khuê đã hé lộ những câu chuyện ít người biết về quá trình đến với vương miện Hoa khôi Áo dài và vươn ra “biển lớn” của cô.

Chia sẻ về cơ duyên quen biết Lan Khuê, Hà Quốc Đại cho biết anh từng đào tạo cho Người đẹp biển Ninh Hoàng Ngân. Bố của Hoàng Ngân lại quen biết mẹ Lan Khuê và từ đó đã giới thiệu Lan Khuê làm người mẫu tại công ty nơi anh đang làm việc.

Quản lý họ Hà chia sẻ: “Có thể nói, tôi là người may mắn, làm việc với Khuê thì khi cô ấy sải những bước đầu tiên, nỗ lực giảm cân hay học kỹ năng chụp ảnh… để trở thành một người mẫu, hoa khôi như bây giờ. Tính đến thời điểm nay (không kể Hoa hậu Thế giới 2015), Lan Khuê đã tham dự tất cả 7 cuộc thi trong nước và quốc tế. Thất bại có, thành công có, xui xẻo có, may mắn có và bên cạnh đó, là sự nỗ lực không ngừng để thay đổi và chiến thắng bản thân!”

Chuyện chưa từng kể về 7 lần thi sắc đẹp của Lan Khuê - 2

Lan Khuê đoạt giải á quân 2 cuộc thi Siêu mẫu châu Á 2012...

Về những bước chập chững đầu tiên trên con đường người mẫu của Lan Khuê, Hà Quốc Đại hồi tưởng, năm 2011 là thời điểm cô bắt đầu tham gia thi Siêu mẫu Việt Nam, khi đó, Lan Khuê mới 18 tuổi. “Năm ấy, Khuê đã được chọn vào bán kết rồi, Ban giám khảo yêu cầu các thí sinh đi lại một vòng nữa để chọn lại. Thật đáng tiếc, Lan Khuê lại…vấp, té, kết quả là bị loại.”

Không nản lòng, năm 2012, cô gái trẻ cố gắng học hỏi, nỗ lực nhiều hơn và trở lại Siêu mẫu Việt Nam. Lần này, người đẹp đến từ TP.HCM không chỉ lọt top 5 mà còn đạt giải thưởng Siêu mẫu triển vọng.

“Năm đó, cuộc thi tổ chức ở Hà Nội, tôi bận việc nên không đến xem cô ấy diễn được. Sau đêm chung kết, Lan Khuê gọi điện báo tin cho tôi, cả hai đều mừng đến rơi lệ, vì Khuê đã bắt đầu có được những danh hiệu” – Hà Quốc Đại nhớ lại về khoảnh khắc vinh quang đầu tiên của người em thân thiết.

Chuyện chưa từng kể về 7 lần thi sắc đẹp của Lan Khuê - 3

Chuyện chưa từng kể về 7 lần thi sắc đẹp của Lan Khuê - 4

Lan Khuê từng nhiều lần thất bại trước khi giành được những thứ hạng cao tại các cuộc thi sắc đẹp

Sau thành công bước đầu, Lan Khuê được đại diện Việt Nam, tham gia cuộc thi Siêu mẫu châu Á diễn ra cùng năm 2012 tại Trung Quốc trong sự hồi hộp của những bạn bè thân thiết ở quê nhà. “Cả tôi, công ty quản lý và gia đình Khuê đều rất lo lắng, vì cô ấy chưa xuất ngoại lần nào, lại đi thi một mình ở Trung Quốc. Nhưng kết quả là, em đã làm rạng danh tất cả khi vượt qua nhiều ứng viên, đoạt giải á quân 2 của cuộc thi.”

Những tưởng từ đây, con đường đến với vinh quang đã “trải hoa hồng” cho cô gái trẻ đầy tiềm năng nhưng trong cuộc thi sau đó, Lan Khuê lại phải nếm trải thất bại. Gần cuối năm 2012, cô tiếp tục đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi người mẫu Miss Model of the World cũng tổ chức ở Trung Quốc. “Chỉ vì một yếu tố khách quan, Khuê đã không đoạt được giải gì. Đó là một điều không may mắn với em”. – Hà Quốc Đại nhớ lại.

Thất bại ở một đấu trường quốc tế dù đã rất cố gắng, nỗ lực nhưng điều này dường như không làm giảm đam mê chinh phục các đấu trường nhan sắc của Lan Khuê. Năm 2013, cô tiếp tục thể hiện bản thân ở cuộc thi người mẫu New Silk Road Model Look tại Philippines và đạt giải á quân 1. Cùng năm đó, chân dài này đăng ký dự thi Siêu mẫu Việt Nam lần thứ 3. Trong lần tái xuất này, Lan Khuê đã đăng quang ngôi vị quán quân.

“Khuê đã giành được ngôi vị này một cách đầy thuyết phục với những gì mà em đã thể hiện” – Quản lý họ Hà thổ lộ.

Chuyện chưa từng kể về 7 lần thi sắc đẹp của Lan Khuê - 5

Lan Khuê giành giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2013

Chuyện chưa từng kể về 7 lần thi sắc đẹp của Lan Khuê - 6

Cô đang chuẩn bị cho màn biểu diễn múa dân tộc tại đêm chung kết Hoa hậu Thế giới 2015, diễn ra vào ngày 19.12 tới. 

Sau rất nhiều chông gai và nỗ lực, những vinh quang đã nối tiếp nhau đến với Lan Khuê. “Năm 2014, Lan Khuê dự thi Hoa khôi Áo dài 2014. Em đã giành được ngôi vị cao nhất, đã làm được những điều mà ngay ngày đầu tiên, khi mẹ Khuê dẫn em đến gặp tôi nói chuyện: ‘Từ nhỏ, em đã mơ ước trở thành hoa hậu…”

Những gì Lan Khuê có được đã vượt lên cả giấc mơ của cô. Người đẹp sinh năm 1993 không chỉ trở thành người đẹp có tiếng, mà còn được đại diện Việt Nam ở một trong những đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh. Trong mắt người quản lý, người anh thân thiết ấy, Lan Khuê đã “lột xác” hoàn toàn so với cô bé 18 tuổi lần đầu đi thi người mẫu:

“Khuê vững vàng, điềm đạm, bản lĩnh hơn rất nhiều. Cô ấy đã đúc kết được rất nhiều từ những cuộc thi đã qua, thêm vào đó là vốn liếng ngoại ngữ tiếng Anh và Đức, sẽ giúp em có nhiều cơ hội giao lưu, thể hiện với bạn bè thế giới. Vì vậy, tôi tin rằng thay vì những ý kiến chê bai, chúng ta nên động viên để cô ấy hoàn thành tốt sứ mạng ở đấu trường sắc đẹp lớn nhất nhì thế giới ấy!”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Vũ ([Tên nguồn])
Hoa hậu Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN