Ca sĩ hát đám cưới 10 tỷ của đại gia Bắc Ninh: Quà của fan lên tới vài trăm triệu đồng

Nam ca sĩ Huy Cường từng hát trong tiệc cưới đại gia ở Bắc Ninh chia sẻ chuyện anh được fan tặng rất nhiều quà.

Nam ca sĩ, diễn viên Huy Cường được biết đến là một trong những người anh em kết nghĩa của nghệ sĩ Xuân Hinh. Ở tuổi 50, anh mới phát hành album thứ 3 trong sự nghiệp âm nhạc hát Bolero. Tuy vậy, Huy Cường đặt niềm tin vào hướng đi phía trước trong nhiều lĩnh vực vừa ca hát vừa diễn xuất. Anh không ngần ngại tiết lộ: "Có thể bạn không tin nhưng tổng giá trị về quà của fan tặng lên đến vài trăm triệu".

Ca sĩ hát đám cưới 10 tỷ của đại gia Bắc Ninh: Quà của fan lên tới vài trăm triệu đồng - 1

Nam ca sĩ Huy Cường đang là một trong số những ca sĩ hát Bolero được yêu thích tại miền Bắc

Vai diễn trong phim như tính cách con người ngoài đời

- Ra album ở tuổi 50 là độ tuổi của nửa cuộc đời, anh nghĩ gì về mốc thời gian này?

- Với tôi, ở tuổi 50 không còn trẻ nhưng nếu so với chú Chế Linh và cô Giao Linh, đó vẫn là độ tuổi ca sĩ “trẻ”.

- Theo đuổi dòng nhạc bolero khi tuổi đời không còn trẻ, anh làm thế nào để tạo dấu ấn riêng không trộn lẫn với những giọng ca khác?

- Tôi không phải tạo gì cả vì giọng hát của tôi đã lạ so với các ca sĩ khác rồi.

- Từ một nghệ sĩ cải lương, anh chuyển qua dẫn chương trình, tổ chức sự kiện và sau đó theo đuổi ca hát bolero. Cơ duyên nào đưa anh đến với con đường âm nhạc này?

- Cải lương và Bolero chỉ cách nhau một bước chân thôi, nên đó là điều may mắn với tôi khi sang hát Bolero.

- Nhưng không phải nghệ sĩ cải lương nào cũng có thể hát Bolero và ngược lại. Anh nghĩ gì về điều này?

Hát Bolero hoàn toàn không dễ chút nào vì Bolero là hoài niệm, chỉ có những cảm xúc thật mới làm cho bài hát hay được. Không phải ai hát cải lương chuyển qua hát Bolero cũng hay. Những ai biết chắt lọc cái hay của cải lương để hát và hoà quyện với Bolero, quan trọng phải yêu Bolero mới hát được.

Ca sĩ hát đám cưới 10 tỷ của đại gia Bắc Ninh: Quà của fan lên tới vài trăm triệu đồng - 2

Huy Cường trong một cảnh quay của phim hài Tết năm nay

- Thậm chí gần đây khán giả còn thấy anh tham gia phim hài Tết. Anh có sợ người ta nói “Một nghề cho chín còn hơn chín nghề”?

- Diễn là nghề tôi đã trải qua nên diễn xuất không thể làm khó tôi được. Tôi quan điểm đã không làm thì thôi, làm gì cũng phải tới nơi.

- Vai diễn trong phim hài Tết của anh như thế nào?

- Vai diễn trong phim như tính cách con người tôi hiền lành, chất phác, chỉ có điều nhân vật tôi đóng lại "bị cắm sừng" (cười).

- Anh nói “làm gì cũng phải làm cho tới” nhưng dường như cái duyên trong sự nghiệp chưa tới với anh.

Có ai bước sang ca hát 2 năm mà đc như tôi chưa? Tôi được quá nhiều thứ. Đồng nghiệp yêu mến. Bầu show giúp đỡ. Đặc biệt là có lượng khán giả rất đông thương yêu. Ca sĩ “già” như tôi, đấy là cái duyên sự nghiệp đang tới đó.

- Trong một bài phỏng vấn năm 2017, nam ca sĩ Tùng Dương từng lên tiếng nói “Già trẻ lớn bé đắm đuối nghe nhạc Bolero là một sự thụt lùi”. Là một người theo dòng nhạc Bolero, anh nghĩ gì về quan điểm này?

Tùng Dương nói lên quan điểm của bạn ấy. Nhưng theo tôi không nên chê bai hoặc xúc phạm khán giả, vì không có dòng nhạc nào đỉnh cao. Mỗi dòng nhạc đều có lượng khán giả yêu thích riêng. Họ đã yêu thì họ bảo vệ đến cùng. Tùng Dương quá dại.

Quà fan tặng lên đến vài trăm triệu

- Người ta vẫn thấy anh đi hát đám cưới đều đều. Cát-xê của anh ở địa hạt này ra sao?

- Bất cứ nơi nào có sân khấu, có khán giả là tôi hát. Tôi từng hát trong những sự kiện lớn, có hơn 10.000 khán giả. Nhưng có khi chỉ hát cho vào chục người nghe là những em bé thiếu may mắn. Hát đám cưới là niềm hạnh phúc vì bài Chờ Đông của tôi luôn được gia chủ yêu cầu, bầu show mời hát. Cát-xê có khi là chục triệu, có khi là 0 đồng (cười).

Ca sĩ hát đám cưới 10 tỷ của đại gia Bắc Ninh: Quà của fan lên tới vài trăm triệu đồng - 3

Huy Cường chụp hình cùng đồng nghiệp Thu Trang

- Không ít ca sĩ được fan tặng tiền. Với anh quà tặng nào của fan làm anh nhớ nhất?

- Quá nhiều kỷ niệm với những người bạn khán giả. Mỗi đêm diễn là một kỷ niệm. Đã gọi là quà tặng của fan, cái nào cũng quý và đáng trân trọng. Trước sinh nhật năm nay, tôi được tặng rất nhiều quà. Có thể sẽ có người không tin nhưng tổng giá trị về quà lên đến vài trăm triệu.

- Khi được mời hát tại đám cưới nhà đại gia ở Bắc Ninh, anh cảm thấy thế nào?

- Trong đám cưới nhà đại gia ở Bắc Ninh, tôi rất vui vì anh Mẫn Ngọc Anh (bố của chú rể tại đám cưới 10 tỷ ở Bắc Ninh-pv) là người tôi đã cộng tác làm việc mấy năm nay. Đến hát chúc mừng là niềm vui của tôi và tất cả các nghệ sĩ được mời.

- Ngoài đám cưới ở Bắc Ninh, anh từng hát đám cưới cho các đại gia nào khác?

- Rất nhiều đại gia khắp nơi trên cả nước tôi đều đã hát. Mỗi lần hát, tôi lại đăng bài trên trang cá nhân và có viết chữ “Khủng” đó.

- Thù lao hát đám cưới cho những nhà đại gia có gì khác biệt so với các trường hợp bình thường?

- Đã gọi là đại gia thì chẳng lẽ lại mặc cả giá với ca sĩ ?! (cười).

Ca sĩ hát đám cưới 10 tỷ của đại gia Bắc Ninh: Quà của fan lên tới vài trăm triệu đồng - 4

Đám cưới 10 tỷ ở Bắc Ninh từng gây xôn xao năm 2017 vì có mời nhiều nghệ sĩ tới hát nhất, trong đó có nam ca sĩ Huy Cường

- Thời điểm lập nghiệp của anh trải qua những khó khăn gì?

- Khó khăn thì ai cũng phải trải qua vì nghệ thuật là thế. Không khó khăn, không thử thách sẽ không có thành công. Tôi thích những cái khó nên tất cả chỉ là đơn giản nếu mình yêu Bolero.

- Từng tham gia các show lớn cùng nhiều nghệ sĩ đàn anh, ai là người khiến anh cảm phục nhất?

- Với lớp đàn anh đi trước của dòng nhạc này đều là những cây đại thụ nên ai tôi cũng cần phải học hỏi.

- Cuộc sống gia đình anh hiện tại ra sao?

- Tôi đang sống ổn định vì có gia đình hạnh phúc, một cô con gái đáng yêu ngoan ngoãn biết nghe lời, và có một lượng khán giả rất lớn đang yêu thương. Tôi đang rất hạnh phúc chuẩn bị những dự án mới năm 2018.

Ca sĩ hát đám cưới 10 tỷ cho đại gia Bắc Ninh trần tình lý do ”hét cát-xê”

Nam ca sĩ Quang Đại nhiều lần cố “hét cát-xê“ cao nhưng không ngờ vẫn có người đồng ý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An An ([Tên nguồn])
Ngôi sao ca nhạc Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN