Á hậu Thụy Vân: 'Tôi còn có nhiều tính xấu nữa là chồng'

Sự kiện: Á hậu Thụy Vân

“Sau khi kết hôn, đến mình còn thể hiện nhiều tính xấu nữa là chồng. Có những lúc mình tham công tiếc việc, lơ là việc nhà, đi sớm về khuya chồng còn thông cảm được. Vậy thì những cái chưa đẹp ở chồng mình cũng nên chia sẻ. Đã là con người thì không ai hoàn hảo cả”, Á hậu Thụy Vân chia sẻ về cuộc sống sau hôn nhân và “bí quyết” để hòa hợp với bạn đời.

Có được nhiều thứ nhờ danh hiệu Á hậu

Sau khi đoạt danh hiệu Á hậu, Hoa hậu Việt Nam 2008, Thụy Vân không chọn đi vào con đường hoạt động showbiz mà chọn truyền hình để xây dựng hình ảnh một người đẹp có trình độ và không sống dựa đại gia. Chị đã gặt hái được những thành công nhất định trong sự nghiệp và ghi dấu ấn trong lòng khán giả trong vai trò một cô MC thông minh, duyên dáng.

Á hậu Thụy Vân: 'Tôi còn có nhiều tính xấu nữa là chồng' - 1

Thụy Vân là một trong số những người đẹp chứng minh được xinh đẹp và tài năng là hai yếu tố song hành, bổ trợ cho nhau. Chị hiện nay đang là gương mặt sáng của VTV, làm MC dẫn những chương trình nổi tiếng như: “Bản tin tài chính kinh doanh”, “Chìa khoá thành công”, “Chuyển động 24h” và gần đây, Thụy Vân bận rộn ghi hình cho Gala “Việc tử tế” - một chương trình đặc biệt sẽ phát sóng dịp Tết Nguyên đán.

Thụy Vân chia sẻ: “Tôi có được nhiều thứ từ khi đoạt ngôi vị Á hậu Việt Nam. Danh hiệu Á hậu ít nhất đã cho tôi cơ hội để gặp gỡ mọi người. Khi đó người ta giới thiệu cô này Á hậu thì cũng dễ được nhìn nhận hơn, tạo được sự chú ý với mọi người tốt hơn. Nhưng tất nhiên từ việc để người ta biết đến mình, yêu quý và hâm mộ mình, cho mình cơ hội thì bản thân mình phải thực sự có năng lực, có khả năng. Dù sao, khi mình có tiếng tăm, có tên tuổi thì khả năng tiếp cận cơ hội sẽ tốt hơn rất nhiều người”.

Chồng luôn đứng sau những thành công

Là người phụ nữ hiện đại và năng động nên Thụy Vân tự nhận thấy mình đang đảm nhận tốt ba vai trò: Làm vợ, làm mẹ và người của công việc. Tuy nhiên, cũng vì phải đảm đương nhiều vai trò mà thời gian chị dành cho bản thân không được nhiều. Có khi chồng vừa đi công tác về lại đến lượt vợ đi, cả hai đã quen với việc không có nhiều thời gian dành cho nhau như trước.

Á hậu Thụy Vân: 'Tôi còn có nhiều tính xấu nữa là chồng' - 2

Hỏi Thụy Vân, cứ chạy đua với thời gian như vậy, tình cảm phải chăng có những lúc nhạt nhòa, vợ chồng xa cách nhau, chị nói: “Chúng tôi hiện tại vẫn yêu thương nhau, vẫn sống rất hòa hợp với nhau. Công việc tất bật là vậy, thay vì trách móc, giận hờn nhau, cấm đoán nhau thì vợ chồng Thụy Vân học cách cảm thông cho nhau, chia sẻ với nhau nhiều hơn. Tất nhiên trong đời sống vợ chồng không tránh khỏi những lúc bất đồng quan điểm, tranh luận, cãi vã nhau. Những lúc như thế chúng tôi bình tâm lại, sau đó sẽ nói chuyện để giải quyết. Thụy Vân không giận được lâu, giận dỗi làm mình mệt mỏi và khó chịu lắm”.

Nói về sự khác nhau giữa khi yêu và khi cưới, Thụy Vân cho rằng, cuộc sống sau khi kết hôn là bộn bề những lo toan. Đôi khi các cô gái thấy chồng mình bộc lộ nhiều tính xấu thì cho đó là sự thay đổi rồi dẫn đến trách cứ, thậm chí hối hận. Nhưng sau khi kết hôn, đến mình còn thể hiện nhiều tính xấu nữa là chồng. Thụy Vân có những lúc tham công tiếc việc, lơ là việc nhà, đi sớm về khuya chồng còn thông cảm được, vậy thì những cái chưa đẹp ở chồng mình cũng nên chia sẻ. Đã là con người thì không ai hoàn hảo cả”.

Khi nhắc tới con trai Tony, Thụy Vân say sưa kể: “Vì công việc quá bận nên tôi cố gắng dành tất cả những thời gian trống để ở bên cạnh con. Có những lúc bận quá phải lấy cớ là mẹ phải đi làm để lấy tiền mua sữa, mua đồ chơi cho con. Con trai nói: “Con không cần sữa, không cần đồ chơi, con chỉ muốn mẹ ở nhà với con”.

Những lúc đó cũng thấy thắt ruột thắt gan lắm, nhưng tôi vẫn phải giải thích cho con hiểu để con thông cảm với mẹ. Được cái, con trai tôi rất lanh lợi và hiểu chuyện. Mới 4 tuổi nhưng con đã biết bày tỏ và bảo vệ quan điểm, chính kiến riêng của mình. Nếu con sai, tôi hầu như không bao giờ đánh con mà kiên nhẫn giải thích cho con hiểu để lần sau không mắc lại nữa”. Theo Thụy Vân, làm cha làm mẹ phải kiên nhẫn với con, như vậy mới có thể giáo dục bé tốt được. Thụy Vân nói: “Giờ con đã đủ lớn, cũng muốn có em và sẵn sàng làm anh rồi nhưng tôi vẫn muốn chờ một vài năm nữa, khi bé cứng cáp hơn mới sinh con thứ hai”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Hoa ([Tên nguồn])
Á hậu Thụy Vân Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN