44 tuổi vẫn là trinh nữ: "Người tình" Lý Liên Kiệt chung tình số 1!

Mỹ nhân Nhật Bản từng sánh đôi trên màn ảnh với Lý Liên Kiệt vẫn độc thân dù rất xinh đẹp.

"Kiệt nữ lang đẹp nhất màn ảnh"

Những fan yêu thích phim võ thuật của Lý Liên Kiệt chắc chắn không thể bỏ qua tác phẩm để đời  của anh – Tinh võ môn anh hùng. Với những pha võ công đẹp mắt và tinh tế, ngôi sao Hồng Kông đã để người xem ấn tượng sâu sắc và khiến đạo diễn Hollywood Quentin Tarantino phải thốt lên, đây là bộ phim yêu thích nhất của ông.

44 tuổi vẫn là trinh nữ: "Người tình" Lý Liên Kiệt chung tình số 1! - 1

44 tuổi vẫn là trinh nữ: "Người tình" Lý Liên Kiệt chung tình số 1! - 2

Vẻ đẹp thuần khiết của Shinobu bên cạnh Lý Liên Kiệt.

Bên cạnh đó, phim còn để lại ấn tượng khác, đặc biệt hơn với những “mọt phim” là nhân vật mỹ nữ Phù Tang Mitsuko Yamada do nữ diễn viên xinh đẹp Shinobu Nakayama thể hiện.

Trên màn ảnh, Shinobu và Trần Chân (Lý Liên Kiệt) làm thành cặp trai anh hùng gái thuyền quyên ăn ý nhất. Vẻ đẹp thánh thiện cùng lối diễn xuất đáng yêu của Mitsuko khiến nhiều thế hệ khán giả đều yêu mến. Thậm chí nhiều fan khi xem phim xong đều hy vọng Lý Liên Kiệt và Shinobu sẽ thành một cặp.

44 tuổi vẫn là trinh nữ: "Người tình" Lý Liên Kiệt chung tình số 1! - 3

Nhiều người mong muốn Lý Liên kiệt và Shinobu sẽ thành một cặp ở ngoài đời.

Trong bộ phim Tình thư do cô thủ vai diễn chính, vẻ đẹp trong sáng và thuần khiết của Shinobu khiến bao trái tim khán giả đổ gục. Thậm chí có nhiều ý kiến cho rằng, Shinobu chính là Kiệt nữ lang (người đẹp trong phim của Lý Liên Kiệt) thuần khiết nhất.

44 tuổi vẫn là trinh nữ: "Người tình" Lý Liên Kiệt chung tình số 1! - 4

Nét đẹp ngây thơ và trong sáng của Shinobu.

Tính cách khép kín giới hạn sự nghiệp phát triển

Shinobu sinh năm 1973. Năm người đẹp học cấp ba, trong một lần tiễn chị gái là nữ diễn viên Miho Nakayama ra sân bay, cô được người của một công ty quản lý sao phát hiện đưa về đào tạo trở thành ca sĩ.

Sau khi chính thức ra mắt người hâm mộ năm 15 tuổi, Shinobu giới thiệu single đầu tiên vào năm 1988. Trong thời gian là một ca sĩ, Shinobu từng tham gia 2 nhóm nhạc nữ thần tượng gồm Nanatsuboshi và nhóm Rakutenshi. Chỉ đến lúc này tên tuổi của cô mới thực sự trở nên nổi tiếng và được nhiều người biết đến hơn là một ca sĩ hát solo.

.44 tuổi vẫn là trinh nữ: "Người tình" Lý Liên Kiệt chung tình số 1! - 5

Vai diễn ấn tượng của Shinobu trong phim Hậu cung.

Thập niên 90, Shinobu chuyển hướng theo sự nghiệp diễn xuất của chị gái. cô góp mặt trong nhiều bộ phim điện ảnh lẫn truyền hình. Nhờ ngoại hình trong sáng và thuần khiết cùng lối diễn xuất tự nhiên giúp cô từng bước trở nên nổi tiếng, trở thành người tình trong lòng của biết bai phái mạnh đất nước hoa anh đào.

Vai diễn đầu của Shinobu là đóng cặp cùng Lý Liên Kiệt trong Tinh võ môn anh hùng. Nhờ vậy cô được chọn vào các bộ phim tên tuổi hơn về sau. Trong đó phải kể đến vai diễn ấn tượng nhất của cô là vai Mayumi Nagamine trong phim Gamera: Vệ sĩ thiên hà (1995) và Gamera 3: Cuộc trả thù của Iris (1999).

44 tuổi vẫn là trinh nữ: "Người tình" Lý Liên Kiệt chung tình số 1! - 6

Thân hình kiều diễm của ngọc nữ Nhật.

Mặc dù nhan sắc hơn người cùng diễn xuất tinh tế và lôi cuốn nhưng sự nghiệp diễn xuất của Shinobu lại khá bằng phẳng. Nhiều khán giả cho rằng, tất cả bắt nguồn từ tính cách khép kín, ngại va chạm giao tiếp của cô.

Nhiều lần được mời tham gia các hoạt động giao lưu cùng các ông trùm giải trí Nhật Bản nhưng Shinobu đều từ chối. Cô thường chỉ được giao đóng những vai nữ phụ hoặc khách mời trong phim truyền hình lẫn điện ảnh. Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, tác phẩm tiêu biểu nhất của Shinobu phải kể đến vai Fujikawa trong phim Hậu cung (2006).

44 tuổi vẫn là trinh nữ: "Người tình" Lý Liên Kiệt chung tình số 1! - 7

Vẻ đẹp trẻ trung tuổi 44 của Shinobu.

Hiện tại nữ diễn viên 44 tuổi vẫn sở hữu ngoại hình trẻ trung và rạng rỡ như thiếu nữ đôi mươi. Ở cô người ta vẫn nhận thấy vẻ đẹp thuần khiết và đài các.

Sau mối tình đầu dang dở, cô giữ tiết hạnh, sống độc thân và hầu như không tham gia các buổi tiệc tùng. So với tình sử phong lưu của người chị, đời sống tình cảm của Shinobu lại khá đơn điệu.

Người đẹp thổ lộ, sở thích của cô là đi du lịch và ngắm cảnh đẹp nhưng đa số chỉ một mình thực hiện hoặc đi cùng với chị gái, gia đình, nhập đoàn với bạn học. Đến nay, Shinobu được xem là một trong số "trinh nữ đắt giá nhất của làng giải trí Nhật Bản".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Lý Liên Kiệt: Huyền thoại phim võ thuật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN