3 điểm/môn trúng tuyển ngành sư phạm: Thầy dốt có đào tạo được trò giỏi?
“Người thầy có vai trò quan trọng trong định hướng tương lai cho học sinh. Và đương nhiên, thầy giỏi thì sẽ đào tạo được những thế hệ trò giỏi”, GS. Phạm Minh Hạc – nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho hay.
Điểm chuẩn sư phạm “chạm đáy”: Chỉ làm khổ người trúng tuyển?
“Ngành sư phạm ngày càng mất vị thế và thiếu hấp dẫn, chất lượng đầu vào thấp, nhưng nói rằng ra trường sẽ thành giỏi là ngụy biện” - GS.TS Phạm Tất Dong nhận xét.
Nóng bỏng đợt 1 tuyển sinh ĐH: Có còn nguồn bổ sung?
Hôm qua (7/8), kết thúc đợt nhận giấy báo điểm thi đợt 1 tại các trường ĐH. Ghi nhận cho thấy hầu hết các trường top cao thí sinh đến xác nhận nhập học đạt 100% và không còn chỉ tiêu xét tuyển bổ sung. Trong khi đó, các trường từ top giữa, bắt đầu công bố tuyển bổ sung đợt đầu.
3 điểm/môn trúng tuyển ngành sư phạm: Thảm họa của ngành giáo dục?
“3 điểm/môn trúng tuyển ngành sư phạm là thảm họa của ngành giáo dục. Bởi lẽ, để có nền giáo dục phát triển thì giáo viên chính là yếu tố quyết định chất lượng giáo dục của một quốc gia”, GS.TS Đinh Quang Báo cho hay.
30 điểm trượt ĐH, dùng nhiều tiêu chí phụ: Khâu ra đề đã thất bại hoàn toàn?
“Một kỳ thi phải sử dụng quá nhiều tiêu chí phụ để xét tuyển thì có thể cho thấy khâu ra đề đã thất bại hoàn toàn. Điều đó có thể thấy, với kết cấu đề thi năm nay chỉ đáp ứng yêu cầu xét tốt nghiệp cho thí sinh”, thầy Lê Đức Vĩnh cho hay.
Bất cập điểm ưu tiên, Bộ GD&ĐT: Cần đánh giá tổng thể để điều chỉnh
Bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT, trao đổi với phóng viên Tiền Phong về những bất cập trong điểm cộng ưu tiên cũng như tình trạng thí sinh đạt điểm cao vẫn trượt nguyện vọng 1 trong mùa tuyển sinh năm nay.
Nhiều trường ở TP.HCM xét tuyển nguyện vọng bổ sung
Nhiều trường đại học tại TPHCM tiếp tục xét tuyển nguyện vọng bổ sung đại học đợt 1.
Hàng chục thí sinh kêu cứu khi trúng tuyển nhưng không được nhập học
Mặc dù có tên trong danh sách trúng tuyển nhưng chỉ vì sai sót trong quá trình đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào đại học, hàng chục thí sinh đậu vào ngành Y Đa khoa của Trường Đại học Tây Nguyên đã phải kêu cứu vì không được phép nhập học.
Từ chuyện 30 điểm vẫn trượt đại học: Đừng “tị nạnh" với thí sinh miền núi được cộng điểm
Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, điểm cộng vào đại học là cần thiết, song đã bộc lộ những bất cập, chưa tạo công bằng giữa các thí sinh.
Học viện ANND công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ dân sự năm 2017
Hội đồng tuyển sinh Học viện An ninh nhân dân (ANND) thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy hệ dân sự khóa 5 - năm 2017 kèm theo danh sách 122 thí sinh trúng tuyển.
-
Bộ câu hỏi không khó nhưng chưa chắc bạn đã trả lời đúng hết -
Những đứa trẻ lớn lên thành công, cha của chúng đều có 7 đặc điểm điển hình này -
Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình -
Liệu bạn có trả lời đúng 100% bộ câu hỏi này?
Giáo dục - du học
Liệu bạn có trả lời đúng 100% bộ câu hỏi này?
Tuy không khó nhưng nhiều người chưa chắc đã trả lời được đúng hết những câu hỏi này.
Ba lỗi mất điểm trong bài thi IELTS Speaking I
Trả lời quá ngắn, lạc đề hay lặp từ là ba lỗi phổ biến, khiến bạn mất điểm ở bài thi IELTS...
Lý do nhiều trường nội thành Hà Nội giảm chỉ tiêu lớp 10
Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của nhiều trường giảm do sửa chữa phòng học, hoặc để đạt chuẩn quốc...
Những yếu tố cần có để làm được nghề dịch vụ hàng triệu người mơ ước
Hướng dẫn viên du lịch là một trong các ngành nghề hot nhất hiện nay. Một nghề nghiệp đòi hỏi...
Nhiều bất ngờ về chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 Hà Nội
Trước khi học sinh lớp 9 năm nay đăng ký dự tuyển vào các trường, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố...
Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5...
Từ nghiên cứu có thể thấy cách dùng điện thoại phá hủy cuộc đời của một đứa trẻ là cho trẻ dùng...
8 điều cha mẹ cảm thấy khó mở lời với con mình
Có một số điều cha mẹ rất ngại nói cho con mình biết, họ cứ giấu kín trong lòng hoặc không biết...