Cần đề nghị UNESCO vinh danh Tướng Giáp

Cần đề nghị UNESCO vinh danh Tướng Giáp

"Đại tướng là người khiêm nhường, giản dị, không cần và không muốn một sự tôn vinh nào dành cho mình. Tuy nhiên, ở cấp nhà nước, tôi cho rằng rất cần tôn vinh Đại tướng." - ông Lê Như Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên và Nhi đồng của QH nói.
Đề nghị lập Bảo tàng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đề nghị lập Bảo tàng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Sáng 16/10, tại buổi làm việc với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam – Thượng tướng Nguyễn Văn Được đề nghị Mặt trận Tổ quốc kiến nghị với Đảng và Nhà nước sớm quy hoạch ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu, Hà Nội, làm Bảo tàng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Tìm mạch nước ngầm cho Vũng Chùa - Đảo Yến

Tìm mạch nước ngầm cho Vũng Chùa - Đảo Yến

Từ năm 2006, ngay sau khi quê hương Quảng Bình được chính Đại tướng mong muốn chọn làm nơi an nghỉ cuối cùng, việc đầu tiên các thành viên trong gia đình Đại tướng lo nhất là địa điểm lựa chọn có nước ngầm hay không. Tìm nước ngầm ở dải đất hẹp nhất nước và địa hình bị chia cắt mạnh này bao giờ cũng là thách đố.
Không thể không khóc nơi tâm bão đi qua

Không thể không khóc nơi tâm bão đi qua

Cơn siêu bão vừa đi qua Quảng Bình, giờ đây ở những nơi thiệt hại nặng nề nhất, người dân vẫn lập bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp bằng tấm ván duy nhất còn sót lại, thắp hương trên viên gạch đổ của tường nhà…

Tin tức trong ngày

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN