Cận cảnh nơi an nghỉ nghìn thu của Tướng Giáp

Cận cảnh nơi an nghỉ nghìn thu của Tướng Giáp

Thung lũng Vũng Chùa (nơi có Mũi Rồng, thuộc xã Quảng Đông, Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) là một địa danh theo người dân là rất thiêng, chỉ dành cho bậc khai quốc công thần an nghỉ vĩnh hằng để hộ vệ quốc gia. Vùng đất là nơi an nghỉ nghìn thu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Lập ban thờ Đại tướng trên cứ điểm Điện Biên Phủ

Lập ban thờ Đại tướng trên cứ điểm Điện Biên Phủ

Tỉnh Điện Biên, mảnh đất của chiến công lừng lẫy “chấn động địa cầu” gắn liền với tên tuổi Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đã lập ban thờ vị Tổng chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 trên ngọn đồi E2 từng diễn ra những trận đánh ác liệt năm xưa.
Đã thống nhất nơi an táng Tướng Giáp

Đã thống nhất nơi an táng Tướng Giáp

Một người thân trong gia đình Đại tướng Võ Nguyên giáp cho biết, Vũng Chùa - đảo Yến (huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) là nơi yên nghỉ của Đại tướng.
Dòng người chờ thông tầm viếng Đại tướng

Dòng người chờ thông tầm viếng Đại tướng

Đến 12h trưa ngày 7/10, vẫn còn hàng ngàn người dân đứng chờ xếp hàng dâng hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Vì hết giờ thăm viếng nên nhiều người dân đã ngồi lại vỉa hè ăn tạm bánh mì, chờ đến giờ chiều vào viếng Đại tướng.
Học sinh Thủ đô tái hiện trận Điện Biên Phủ

Học sinh Thủ đô tái hiện trận Điện Biên Phủ

Hôm nay (7/10) các em học sinh cùng các thầy cô giáo tại Thủ đô Hà Nội đã dành thời gian trong buổi lễ chào cờ đầu tuần để tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng vĩ đại của dân tộc.
Nghẹn ngào Quốc học Huế

Nghẹn ngào Quốc học Huế

Quốc học Huế sáng chủ nhật, cổng trường vẫn mở. Những cổ thụ, tường mái rêu phong cổ kính trở nên trầm rũ, tịch liêu, u hoài khác thường, như để phân ưu, tiễn đưa một trong những người học trò ưu hạng của trường đi xa mãi mãi.

Tin tức trong ngày

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN