Thái Lan: Bị muỗi đốt nặng đến mức không đi lại được

Sự kiện: Sống khỏe

Bé gái Mono bị muỗi đốt 2 năm trước và từ đó trở đi, em luôn phải chịu đau đớn toàn thân.

Một bé gái Thái Lan đã không thể đi lại được sau khi bị một căn bệnh về da khiến toàn thân sưng phù, The Sun đưa tin.

Bé gái tên Mono bị muỗi cắn vào đùi 2 năm trước, em kể lại. Và từ đó trở đi, em liên tục bị đau toàn thân, cảm giác như vết bỏng, theo Mono.

Trong khi vết muỗi cắn thường chỉ gây sưng nhẹ và ngứa trong vài tiếng, phản ứng của Momo tồi tệ hơn rất nhiều.

Ban đầu, khi vết sưng tấy lan khắp cơ thể em, các bác sĩ đã phải cắt bỏ những khu vực bị tổn thương và sau đó thực hiện ghép da.

Các bác sĩ hy vọng việc cắt ghép da giúp chữa trị hoàn toàn căn bệnh. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau, phần da ghép đã đổi màu và sưng tấy như cũ. Mono lại tiếp tục chịu đựng đau đớn đến mức không thể đi lại được.

Mono sống tại một bộ tộc ở miền bắc Thái Lan. Mẹ của em phải đi làm nhiều giờ. Do vậy, Mono thường được chị gái chăm sóc. Các bác sĩ địa phương vẫn đang tìm nguyên nhân và cách chữa trị căn bệnh lạ của bé gái.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My- The Sun ([Tên nguồn])
Sống khỏe Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN