Máy nhuộm da gây ung thư có nguy cơ bị cấm ở Pháp

Sự kiện: Ung thư

Máy nhuộm da bằng tia cực tím bị Thượng viện Pháp cấm sử dụng kể từ năm 2017 vì sự nguy hiểm mà loại máy này gây ra. Nhưng lệnh cấm này không thuận với ý kiến của chính phủ nước này.

Nghị viên Jean-Francois Longeot khẳng định: “Vai trò tác hại của các máy nhuộm da này, do xuất hiện ung thư da, được trung tâm nghiên cứu ung thư quốc tế nghiên cứu một cách khoa học. Số người mắc ung thư da tăng gấp đôi trong 10 năm tới”.

Máy nhuộm da gây ung thư có nguy cơ bị cấm ở Pháp - 1

Tuy nhiên, việc cấm đoán này ít có cơ hội được thông qua khi văn bản được trình lên quốc hội. Bộ trưởng Y tế Marisol Touraine chất vấn: “Tác hại do tia cực tím gây ra đã được chứng minh và việc gia tăng hắc tố khiến chúng ta phải phản ứng. Nhưng có cần phải cấm đoán không?” Ngoài ra, bà Marisol Touraine còn nhắc lại rằng với các máy nhuộm da, những quy định tồn tại từ năm 1997 và được củng cố hồi năm 2013.

Bà nhấn mạnh: “Dự án luật sẽ còn đi xa hơn như cấm việc thuê bao không giới hạn, cấm lắp đặt máy tại nhà, cấm bán cho các cá nhân và bắt buộc đào tạo các nhân viên chuyên nghiệp”. Thêm vào đó, bà Marisol Touraine khẳng định rằng cùng với nhiều Bộ trưởng Y tế, bà đưa vấn đề lên Ủy ban châu Âu và một nhóm nghiên cứu đã được thành lập. Bà nói tiếp: “Trong khi chờ đợi các kết luận, ý kiến không thuận cấm hoàn toàn máy nhuộm da”.

Máy nhuộm da gây ung thư có nguy cơ bị cấm ở Pháp - 2

 

Các nghị viên biểu quyết cấm quảng cáo các máy nhuộm da, cũng như cấm sử dụng cho trẻ vị thành niên. Ngoài ra, trong khuôn khổ dự án luật y tế họ còn quyết định cấm bán hoặc sang nhượng, kể cả miễn phí, máy tắm nắng nhân tạo cho việc sử dụng không phải chuyên nghiệp.

Theo Trung tâm nghiên cứu ung thư quốc tế (Circ), giống như những tia nắng, các máy nhuộm da bằng tia cực tím bị xếp vào loại “gây ung thư cho người” trên toàn thế giới. Theo đánh giá được công bố hồi năm 2012 trong tuần báo Báo cáo dịch tễ, những bóng đèn tắm nắng là nguyên nhân dẫn đến cái chết từ 19 đến 76 người hàng năm ở Pháp do khối u ác tính ở da.

Trong một bản thông cáo, Hiệp hội quốc gia các chuyên viên nhuộm da bằng máy phản đối quyết định của Thượng viện và cầu viện chính phủ. Thông cáo viết: “Thượng viện dường như muốn giết chết ngành nghề này và gửi 22.000 người đến Cơ quan xin việc làm. Nếu quốc hội thông qua luật cấm đoán này, đó sẽ là một thảm họa thực sự về kinh tế và xã hội. Nếu các tia cực tím quá nguy hiểm, nên khẩn cấp cấm các bãi biển, quán café, thậm chí là mặt trời!”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Công Đạm (Một thế giới)
Ung thư Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN