Tin vịt: Phát hiện thêm kỷ lục Việt Nam

Việt Nam đã từng tham tham gia Thế vận hội từ khá sớm đặc biệt là bộ môn thể dục dụng cụ.

Phát hiện thêm kỷ lục Việt Nam
Ủy ban Olympic quốc tế mới đây cho biết: Việt Nam thực ra là một nước từng tham tham gia Thế vận hội từ khá sớm đặc biệt là bộ môn thể dục dụng cụ. Trong các tài liệu cổ còn lưu giữ được cũng cho thấy điều đó, ví dụ: “Thoạt mới vào chàng liền nhảy ngựa / Thiếp vội vàng...”. (Trích thơ Hồ Xuân Hương, bài Đánh Cờ ). Kết luận: Hồ Xuân Hương và các đồng đội đã tham gia nội dung Nhảy Ngựa tại Olympic.

*
* *

Cũng là kỷ lục
Tại Olympic kỳ trước. Võ sĩ quyền Anh F.Tavui phải khỏi võ đài theo phương năm ngang ở hiệp 3. Anh lãnh nhiều cú đấm búa bổ liên tiếp từ phía đối phương khiến 2 lần ngã xuống võ đài, tuy bị trọng tài xử đo ván do không sao đứng dậy nổi nhưng anh cũng kịp làm cho đối phương bị... cảm lạnh bởi gió từ những cú đấm hụt của anh.

*
* *

Tăng cường môn bơi
Vì ngưỡng mộ tài năng của Michael Phelps, mới đây liên đoàn thể thao dưới nước của VN đã đề ra quyết tâm giành huy chương vàng môn bơi lội tại kỳ Olympic tới. Hành động cụ thể được đưa ra là: Sẽ tổ chức các giải bơi dọc sông Tô Lịch (Hà Nội) và kênh Nghiêu Lộc Thị Nghè (Tp. HCM) truyền thống hàng tuần.

*
* *

Thiếu một tí ti
Vận động viên đua thuyền nổi tiếng người Brazil, Torben Grael có lần tham dự Olympic chỉ nhận được huy chương bạc. Anh tỏ ra rất buồn bã vì chỉ thua người về nhất có nửa mũi thuyền. Vợ anh, cô Jebesca, một nhà tư vấn tâm lý đã an ủi: “Lần sau anh nên sửa mũi thuyền dài hơn một chút”.

*
* *

Phỏng vấn kình ngư Michael Phelps
Báo “Ngôi sao thể thao” của VN phỏng vấn kình ngư Mai-cơn Pheo (Michael Phelps), người từng giành 8 huy chương vàng Olympic môn bơi lội về bí quyết thành công. Anh cho biết: “Tôi thường ăn sáng rất no, bụng vô cùng ậm ạch nên phải thường xuyên nhẩy xuống bể bơi để bớt khó chịu, riết rồi thành tài. Hơn nữa tên hồi bé của tôi thực ra là Mai-cơn Phao”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cử Tạ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN