Súng in từ máy in 3D khạc đạn thành công

Khẩu súng ngắn được in bằng máy 3D vừa được bắn thử thành công ở Mỹ. Nhóm chế tạo định sẽ đưa bản thiết kế lên mạng, khiến nhiều người lo ngại nguy cơ phổ biển súng ống không kiểm soát.

Nhóm Defense Distributes mất 1 năm để chế tạo súng từ máy in 3 chiều, và vừa thử nghiệm thành công tại trường bắn ở vùng phía nam Austin, bang Texas (Mỹ). Người đứng đầu nhóm Defense Distributed là Cody Wilson, sinh viên ngành luật ở ĐH Texas.

Khẩu súng ngắn ra đời từ máy in 3D đang được bán với giá 8.000 USD trên trang eBay. Nó được lắp ghép từ các bộ phận được in từ nhựa ABS, chỉ có kim hỏa làm từ kim loại.

Súng in từ máy in 3D khạc đạn thành công - 1

Súng ra đời từ máy in vừa được bắn thành công ở Mỹ

“Nhu cầu sở hữu súng rất lớn. Rất nhiều nước trên thế giới nói rằng bạn không thể sở hữu vũ khí – nhưng điều đó không còn đúng nữa”, Wilson nói. “Tôi đang nhìn về thế giới mà trong đó công nghệ cho phép bạn sở hữu bất kỳ điều gì mình muốn, không phụ thuộc vào chính trị”.

Wilson được Cục quản lý rượu, thuốc lá, vũ khí và chất nổ (ATF) của Mỹ cấp giấy phép. Ở Mỹ, một người có thể chế súng để sử dụng. Nhưng nếu kinh doanh hay chế tạo để bán thì cần xin giấy phép.

In 3D được dự đoán sẽ trở thành tương lai của ngành chế tạo. Công nghệ này hoạt động bằng cách in từng lớp vật liệu – thường là nhựa – để tạo thành vật thể cứng có cấu trúc phức tạp. Ý tưởng là khi máy in 3D trở nên rẻ hơn, thì thay vì phải mua đồ từ các cửa hàng, người tiêu dùng có thể tải thiết kế từ trên mạng xuống và tự in đồ ở nhà.

Súng in từ máy in 3D khạc đạn thành công - 2

Súng được lắp ráp từ các bộ phận do máy 3D in ra

Chuyên gia tội phạm mạng Victoria Baines ở tổ chức Cảnh sát châu Âu (Europol), nói rằng tội phạm hiện nay vẫn thích mua vũ khí qua con đường truyền thống hơn. “Nhưng sau này, công nghệ 3D trở nên dễ sử dụng và ít tốn kém hơn thì nó sẽ gây ra nhiều nguy cơ mới”.

Trong lúc nước Mỹ đang tranh cãi quanh chuyện kiểm soát vũ khí sau vụ xả súng tại một trường học ở bang Connecticut, nghị sĩ Steve Israel gần đây kêu gọi cấm súng được in bằng công nghệ 3D theo Đạo luật vũ khí không thể phát hiện để ngăn chặn nguy cơ tội phạm, người có vấn đề thần kinh, người thích bạo lực, thậm chí trẻ em dễ dàng sở hữu súng.

Công nghệ 3D đã bị nhiều tổ chức tội phạm dùng để in thẻ ngân hàng giả nhằm đánh cắp tiền từ ngân hàng.

Vì thế, các cơ quan điều tra đang phải giám sát chặt hoạt động của tội phạm mạng cũng như các công nghệ mới nổi như máy in 3D.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Quỳnh (theo BBC) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN