Sao chép ảnh trái phép trên Twitter, bị phạt 1,2 triệu USD

Vô tư dùng lại những bức ảnh của người khác đăng tải trên mạng xã hội, nhiều hãng thông tấn lớn tại Mỹ đã phải bồi thường 1,2 triệu USD cho chủ nhân của nó.

Sự việc xảy ra hồi đầu năm nay tại Mỹ. Lúc đó, một thẩm phán đã tuyên bố một số hãng tin của nước này phải chịu trách nhiệm bồi thường cho nhiếp ảnh gia Daniel Morel vì vi phạm bản quyền. Cụ thể, AFP và Getty là hai hãng tin được nhắc tới trong phán quyết.

Sao chép ảnh trái phép trên Twitter, bị phạt 1,2 triệu USD - 1

Sao chép ảnh trái phép trên Twitter, bị phạt 1,2 triệu USD.

Nguyên do của vấn đề là một biên tập viên thuộc hãng AFP đã “đánh cắp” những bức ảnh về trận động đất Haiti xảy ra hồi năm 2010 do Morel chụp và chia sẻ trên trang Twitter cá nhân. Sau khi sao chép trái phép những bức ảnh này, biên tập viên của AFP đã gửi cho trang Getty Images.

Getty Images là một website chia sẻ hình ảnh, video và âm thanh nổi tiếng tại Mỹ. Do đó, hàng loạt các trang tin khác đã đăng tải lại những bức ảnh trên với trích dẫn “Theo Getty Image”. Tuy nhiên, bản quyền thật sự của bức ảnh phải là cá nhân Daniel Morel.

Kết lại vấn đề, AFP và Getty Images phải cùng nhau bồi thường 1,2 triệu USD cho Morel. Ngoài ra, The Verge còn cho biết, trang tin nổi tiếng The Washington Post cũng có liên quan, nhưng họ đã âm thầm dàn xếp, cũng như nhanh chóng bỏ ra một số tiền bồi thường để không bị ảnh hưởng tới uy tín.

Twitter tỏ ra ủng hộ phán quyết của tòa án, và xem đó như là một chiến thắng dành cho các nhà nhiếp ảnh gia, cũng như một bài học đáng giá cho những ai đang hoạt động truyền thông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN