Nhật Bản: Ứng dụng bảo vệ các cô gái khỏi "yêu râu xanh"

Sự kiện: Công nghệ

Đây là ứng dụng đầu tiên tại Nhật Bản giúp cảnh báo người dùng khi họ đi vào khu vực từng xảy ra các vụ tấn công tình dục.

Nhật Bản: Ứng dụng bảo vệ các cô gái khỏi "yêu râu xanh" - 1

Giao diện ứng dụng Mimamotchi.

Theo Mashable, một ứng dụng có tên Mimamotchi đang được phát hành miễn phí trên App Store (dành cho iOS) và Google Play (dành cho Android), giúp phát cảnh báo tới những cô gái hay trẻ em khi đang di chuyển trong khu vực từng xảy ra các vụ tấn công tình dục.

Hiện, ứng dụng này chỉ mới hoạt động được trong phạm vi tỉnh Fukuoka, Nhật Bản. Cảnh sát tỉnh Fukuoka cho biết, đây là ứng dụng đầu tiên ở Nhật Bản được tạo ra với tính năng như trên.

Cụ thể, ứng dụng Mimamotchi cho phép người dùng tùy chọn phạm vi bán kính để quét an toàn là từ 100m đến 5km. Trong quá trình di chuyển và mang smartphone bên người, điện thoại sẽ sử dụng tín hiệu định vị GPS để quét liên tục, và lập tức phát cảnh báo bằng tin nhắn tới người dùng.

Nhằm bảo vệ người dùng tốt hơn, ứng dụng còn có thể phát ra âm thanh thật to hay gọi cảnh sát (số cảnh sát tại Nhật Bản là 110), chỉ bằng thao tác đơn giản là chạm vào màn hình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Công nghệ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN