Kẻ nổ súng ở trụ sở YouTube tức giận vì video không được trả tiền

Sự kiện: Youtube

Cha của Aghdam nói với các phương tiện truyền thông Mỹ rằng con gái mình tức giận vì YouTube lọc video khiến lượng người xem giảm và không trả tiền.

Kẻ nổ súng ở trụ sở YouTube tức giận vì video không được trả tiền - 1

Nasim Aghdam trong một video tự sản xuất.

Theo BBC, nghi phạm gây ra vụ xả súng khiến 3 người bị thương tại trụ sở của YouTube ở California có sự thù ghét rất lớn với mạng xã hội video này.

Các phương tiện truyền thông Mỹ cho hay, Aghdam giận dữ vì chính sách lọc video của YouTube khiến cho video của cô ta khi đăng tải lên mạng kiếm được ít tiền hơn.

Hiện tại, động cơ thực sự của Nasim Aghdam, 39 tuổi hiện vẫn đang được cảnh sát điều tra.

Vụ tấn công xảy ra hôm 3/4 đã khiến một người đàn ông và hai phụ nữ bị thương do trúng đạn. Nghi phạm đã tự sát tại hiện trường. Hiện cảnh sát chưa tìm ra bằng chứng cho thấy Aghdam quen biết với các nạn nhân.

Nasim Aghdam sống ở San Diego ở miền nam California điều hành một số trang web và kênh video, chuyên đăng tải về các chủ đề khác nhau, trong đó bao gồm những cảnh về ngược đãi động vật. Các kênh này sau đó đã bị xóa.

Aghdam tự mô tả mình như là một vận động viên thể dục ăn chay, nghệ sĩ và rapper.

Vào tháng 1/2017, nghi phạm này đăng một video phàn nàn rằng YouTube lọc nội dung khiến lượng người xem suy giảm. Trên trang web của mình, Aghdam cũng liên tục công kích YouTube.

"Không có cơ hội tăng trưởng bình đẳng nào trên YouTube hoặc bất kỳ trang web chia sẻ video nào khác. Kênh của bạn sẽ chỉ phát triển được nếu họ muốn", nghi phạm viết.

Cha của Aghdam, ông Ismail, nói với các phương tiện truyền thông Mỹ rằng con gái mình tức giận vì YouTube đã ngừng trả tiền cho các video.

Video được người dùng đăng tải có thể nhận tiền từ các link quảng cáo nhưng Youtube có thể cắt những kênh này vì nhiều lý do khác nhau. Hiện chưa rõ kênh của Aghdam có rơi vào trường hợp này hay không.

Ông Ismail cho hay gia đình đã trình báo con gái mất tích hôm 2/4, sau khi Aghdam không trả lời điện thoại trong hai ngày. Cảnh sát tìm thấy cô ta đang ngủ trong xe ở Moutain View, cách trụ sở YouTube tại San Bruno khoảng 25 km về phía Nam, và đã thông báo cho gia đình, nhưng không ra lệnh bắt giữ.

YouTube đã xóa tài khoản của Aghdam sau vụ xả súng. Tài khoản Instagram và Facebook của nghi phạm cũng đã bị xóa. Tuy nhiên, nhiều người dùng Twitter đã đăng các đoạn video của Aghdam lên mạng xã hội.

Trước vụ nổ súng, YouTube lâm vào tình trạng gián đoạn

Trước khi xảy ra vụ nổ sung gây thương vong tại trụ sở YouTube, rất nhiều người dùng phàn nàn không truy cập các kênh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Vinh ([Tên nguồn])
Youtube Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN