Google muốn “nhúng tay” vào dự án 4.000 vệ tinh

Sự kiện: Google

Google đang xem xét vung một khoản tiền lớn đầu tư dự án đầy tham vọng hàng nghìn vệ tinh của SpaceX.

Mặc dù SpaceX từ chối bình luận về khả năng đầu tư của Google có thể tạo ra một dịch vụ Internet giá rẻ và bản thân Google cũng không đưa ra bất cứ thông tin nào. Nhưng trong thực tế cả 2 công ty này đều đang có những tầm nhìn chung đối với dự án các vệ tinh.

Vào tối thứ Sáu tuần trước, Elon Musk, người sáng lập và CEO của SpaceX, đã tiết lộ chi tiết kế hoạch của dự án có thể tạo ra một lượng 4.000 vệ tinh cỡ nhỏ, nhiều gấp đôi tất cả số lượng vệ tinh hiện đang hoạt động trên thế giới. “Đó sẽ là công việc tái xây dựng dịch vụ Internet trong không gian”, Musk nói. Đồng thời vị CEO này cũng cho biết, dự án mà SpaceX đặt ra có thể tiêu tốn tới 10-15 tỷ USD.

Google muốn “nhúng tay” vào dự án 4.000 vệ tinh - 1

Elon Musk và tàu vũ trụ Dragon V2 của SpaceX.

Một số nguồn tin rò rỉ cho thấy, Google được cho là đang rất quan tâm tới dự án trên của SpaceX. Giles Thorne, một chuyên gia phân tích trong lĩnh vực truyền thông tại hãng đầu tư ngân hàng ở Jeffferies, nhận định rằng, sự hợp tác giữa Google và SpaceX có thể diễn ra. Lý do vì Google đã sẵn sàng đầu tư vào các hãng công nghệ khác, bao gồm cả việc chế tạo ra các máy bay không người lái và khinh khí cầu, điều đó có thể thúc đẩy Google tham gia mở rộng dịch vụ Internet tới các nơi xa xôi của hành tinh.

Không chỉ thế, từ năm 2013, Google đã thuê Greg Wyler, một nhà điều hành vệ tinh từng nghiên cứu trong một thời gian dài về một dự án cụm vệ tinh giống như những gì Musk đã vạch ra. Tuy nhiên, gần đây Wyler đã từ bỏ Google và tuyên bố vào tuần trước rằng, liên doanh OneWeb đã nhận được tài trợ từ Virgin Galactic của tỷ phú người Anh Richarch Branson và từ Qualcomm Inc, một nhà sản xuất chip máy tính ở San Diego.

Chính bối cảnh này đặt ra khả năng có thể Google sẽ bắt tay với SpaceX, một đối thủ cạnh tranh với OneWeb, để phát triển dịch vụ Internet, thực hiện tham vọng phủ sóng toàn cầu và đem lại giá rẻ cho người nghèo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Biên ([Tên nguồn])
Google Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN