Gặp chàng quân nhân đam mê lập trình, làm game

Sự kiện: Công nghệ

Chàng quân nhân này đã tạo ra tựa game Art of Conquest: 5 Clans có lối chơi lạ và đồ họa đẹp mắt.

Gặp chàng quân nhân đam mê lập trình, làm game - 1

Một số tướng lĩnh trong game Art of Conquest: 5 Clans.

Nghệ thuật không dành cho riêng ai. Nếu nói game là một “môn nghệ thuật giải trí”, và quân nhân là người “bảo vệ tổ quốc” thì không có gì phải bất ngờ. Thế nhưng câu chuyện của anh Lê Mạnh Linh chắc chắn là một bất ngờ của ngành công nghiệp game Việt Nam.

Tại cuộc thi Giải thưởng Bluebird Award 2017, sản phẩm “Art of Conquest: 5 Clans” được gửi dự thi bởi anh Lê Mạnh Linh - một quân nhân đang công tác tại Thái Nguyên, là nổi bật hơn cả. Anh Linh đã “bén duyên” với công nghệ từ thời sinh viên và cho đến khi lập gia đình, những trăn trở về ngành lập trình cũng không bớt nguôi ngoai trong người thanh niên này.

Gặp chàng quân nhân đam mê lập trình, làm game - 2

Anh Lê Mạnh Linh - “cha đẻ” của 5 Clan. (Aảnh: NVCC)

Đam mê lập trình là điều duy nhất giúp anh Linh gạt bỏ mọi khó khăn trên hành trình đến với game. Mặc dù vẫn đang công tác tại doanh trại quân đội, nhưng hễ có thời gian rảnh, anh Linh lại thu xếp thời gian để lên mạng để tìm kiếm và trau dồi kiến thức lập trình. Bên cạnh đó, anh nhận được sự hậu thuẫn rất lớn từ vợ mình - một nhà thiết kế tay ngang. “Nếu không có vợ mình hỗ trợ mình mảng thiết kế thì sẽ không có 5 Clans hôm nay”, anh Linh chia sẻ.

Gặp chàng quân nhân đam mê lập trình, làm game - 3

Chị Bùi Ngân Hà người luôn bên cạnh hỗ trợ anh Linh. (Ảnh: NVCC)

Cả hai vợ chồng dành hết thời gian rảnh buổi tối hoặc ngày nghỉ để cùng nhau “vẽ màu” đam mê. Gặp rất nhiều khó khăn ở khâu thiết kế do còn hạn chế về kiến thức, sau nhiều lần cố gắng và “đập đi làm lại”, vợ chồng anh Linh đã từng nghĩ tới việc từ bỏ để tập trung cho công việc hiện tại. Tuy nhiên, nhìn lại những cố gắng và nỗ lực vượt qua khó khăn giai đoạn trước, hai vợ chồng quyết định tiếp tục “đi đến cùng” với sản phẩm của mình. Vợ chồng anh Linh thuê thêm thiết kế ngoài, vừa để hoàn thành sản phẩm vừa tạo cơ hội để hai vợ chồng học hỏi thêm những kiến thức mới.

"Thời điểm cuối 2015, cách làm game kết hợp nhiều thể loại trở thành xu hướng, game thẻ tướng kết hợp Match 3 cũng không nằm ngoại lệ. Nhận thấy khi kết hợp 2 thể loại game thì đồng nghĩa là kết hợp được 2 nhóm người chơi có sở thích khác nhau, đây là một điểm lợi thế để chúng tôi lựa chọn thể loại game này", anh Linh chia sẻ.

Anh Linh từng là game thủ trung thành của những tựa game trên PC ngày xưa, như Thế giới hoàn mỹ, Con đường tơ lụa và hiện tại là tựa game Võ lâm truyền kỳ di động. Anh bị thu hút bởi yếu tố anh hùng như thể loại game thẻ tướng, game nhập vai và khá chú trọng về đồ hoạ trong game, do đó anh đã lựa chọn phong cách 2D để làm game 5 Clans -Art of conquest.

Câu nói tâm đắc nhất của anh Linh là: “Có ước mơ - dám thực hiện”. Vì thế, anh Linh dự định sẽ khởi nghiệp về mảng lập trình để thoả mãn đam mê. Dự định tiếp theo của anh sẽ là học thêm và trau dồi kiến thức, để trước mắt cải tiến game Art of Conquest: 5 Clans và đưa ra được thị trường thế giới.

Về Art of conquest: 5 Clans! là tựa game kết hợp giữa nhiều thể loại với luật chơi sáng tạo, phá bỏ phong cách chơi truyền thống, bằng cách tập hợp đội hình hiệp sĩ theo chiến thuật riêng của mình. Đồng thời, game có sự thu thập giữa mảnh ghép cổ đại và những nhân tố mới để nâng cấp các hiệp sĩ một cách mạnh mẽ.

Video: Chơi game chém trái cây trên mặt bàn như... khoa học viễn tưởng

Đó là công nghệ có thật mà Sony vừa “nhá hàng“ cho nhiều người dùng tại TP.HCM cùng trải nghiệm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Công nghệ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN