Facebook yêu cầu người dùng cài đặt lại bảo mật trong Facebook Messenger trước ngày 25/5

Facebook đang yêu cầu mọi người xem xét lại cài đặt bảo mật tại Messenger nhằm né tránh Luật bảo vệ dữ liệu của Châu Âu, được áp dụng vào ngày 25/5 tới. Có vẻ như công ty đang lo sợ và hoang mang sau cuộc điều trần vừa qua.

Sau khi buổi điều trần vừa kết thúc, cộng với nỗi lo sợ luật mới về bảo vệ dữ liệu sẽ được Châu Âu sẽ đặt ra vào ngày 25/05 tới, Facebook đã bắt đầu đẩy thông báo tới người dùng tại Messenger, yêu cầu mọi người xem xét lại cài đặt bảo mật.

Thông báo này đã xuất hiện tại ứng dụng Messenger trên điện thoại và chiếm toàn bộ màn hình, với nội dung đầy đủ: "Cập nhật quan trọng  - Hãy xem lại cài đặt dữ liệu của bạn trước ngày 25/05 để tiếp tục sử dụng Messenger".

Nếu bạn nhấp chuột vào "Review Now - Xem lại ngay bây giờ" thì một loạt cài đặt cho Facebook Messenger trên điện thoại sẽ hiện ra, thế nhưng rất nhiều người dùng đã không thấy hiệu quả tích cực khi cập nhật. Điều đó cho thấy có thể Facebook vẫn đang ở trong chế độ thử nghiệm trước khi cho ra phiên bản đầy đủ chính thức.

Facebook yêu cầu người dùng cài đặt lại bảo mật trong Facebook Messenger trước ngày 25/5 - 1

Luật GDPR từ Châu Âu đang khiến gã khổng lồ Facebook sợ hãi.

Sở dĩ Facebook lưu ý người dùng mốc thời gian 25/05 là vì đây sẽ là ngày mà Quy chế bảo vệ dữ liệu tổng thể (GDPR) của Châu Âu được áp dụng. Đặc biệt dành cho các công ty công nghệ cao chuyên sử dụng số lượng dữ liệu của người dùng để chạy quảng cáo như Google và Facebook.

Luật mới sẽ nhắm đến bất cứ bên thứ 3 nào đang sở hữu dữ liệu người dùng được xử lý bởi văn phòng của Facebook tại Ailen và những công ty khác nằm ngoài khu vực EU. GDPR cũng cung cấp cho người dùng quyền kiểm soát lượng dữ liệu của mình trên Facebook, cũng như việc dữ liệu đó được sử dụng vào việc gì.

Đối với các công ty không tuân thủ luật này có thể bị phạt tới 4% doanh thu hàng năm, đồng thời các cơ quan giám sát dữ liệu tại mỗi quốc gia thành viên EU sẽ có thêm nhiều quyền hạn hơn, nhằm xử lý các công ty có độ bảo mật lỏng lẻo.

Một trong những điểm nhấn quan trọng của GDPR là phải có sự đồng ý rõ ràng từ người dùng. Tuy nhiên Facebook lại nằm vào trường hợp đặc biệt, thông thường công ty sẽ hỏi bạn có vui lòng chia sẽ những dữ liệu như quan điểm chính trị, nguồn gốc chủng tộc hay dân tọc, dữ liệu sinh trắc, sức khỏe, thậm chí là khuynh hướng tình dục hay không. Nhưng luật sư Mark McCreary nhận định rằng đây không phải là yêu cầu sự đồng ý từ người dùng, mà là những câu hỏi "gây rối", làm phiền thì đúng hơn.

Chính vì điều này mà Facebook đã có động thái "đặt nặng" công tác bảo mật lên người dùng bằng việc "cài đặt lại bảo mật trước ngày 25/05".

Liệu sự chuẩn bị kĩ càng của Facebook có kịp trước ngày 25/05 hay không?

Hiện tại Facebook đang chuẩn bị để đối mặt với Quy định mới bằng cách cải tổ lại các tính năng và nguồn dữ liệu, với sự nỗ lực của hàng loạt các giám đốc điều hành cao cấp về sản phẩm, thiết kế, kinh nghiệm người dùng, chính sách bảo mật cho cả Instagram và WhatsApp.

Cụ thể là Facebook sẽ có thêm các phím bật/tắt bảo mật đơn giản và nhanh hơn. Công ty sẽ làm rõ các chính sách bảo mật và giải thích cách mình sử dụng dữ liệu để điều chỉnh các bài đăng, quảng cáo, đề xuất trang và bạn bè. Cũng như cách hiển thị quảng cáo như thế nào và khi nào thì chia sẻ thông tin đó với bên thứ 3.

Thế nhưng vẫn chưa rõ là Facebook liệu có thực sự cho phép người dùng xem và kiểm soát dữ liệu của mình hay không ngay cả khi người dùng không biết mình được quyền làm điều đó. Ví dụ như Facebook sử dụng cookie để theo dõi bạn kể cả khi bạn đã đăng xuất và dữ liệu cũng sẽ bị phân tán.

Gần đây một người dùng có tên Paul Olivier-Dehaye đã mô tả với các Nghị sĩ về việc mình đã nắm được cách Facebook chuyển giao tất cả dữ liệu thu được thông qua 2 công cụ quảng cáo Tùy chỉnh đối tượng và Pixel như thế nào. Chỉ cần chờ đến 25/05 thôi, mọi bí ẩn về Facebook sẽ được lộ rõ.

Facebook có thực sự tác động xấu đến con người?

Tác hại của Facebook đang được nói đến khá nhiều, và thậm chí cả cách làm thế nào để xóa tài khoản Facebook cũng được...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Như ([Tên nguồn])
Mạng xã hội Facebook Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN