Facebook khiến con người ghen tị, chán nản và bị tâm thần

Nếu sử dụng Facebook thường xuyên, có thể bạn sẽ bị rơi vào các tình trạng trên.

Facebook khiến con người ghen tị, chán nản và bị tâm thần - 1

Mạng xã hội như Facebook có thể khiến con người trở nên ghen tị, chán nản.

Theo một nghiên cứu vừa được công bố, bất cứ ai thường xuyên sử dụng Facebook đều dễ có cảm giác ghen tị với bạn bè, gây ra tình trạng chán nản. Cảm giác ghen tị đặc biệt dễ xảy ra khi Facebooker đang phải ngồi ở nhà vào một buổi tối mà bên ngoài mưa gió tầm tã, song News Feed lại dày đặc ảnh tiệc tùng hoặc nghỉ mát của bạn bè.

Ngoài ra, theo một nghiên cứu được tài trợ bởi Viện Sức khỏe Tâm thần Mỹ, có một mối liên kết giữa việc sử dụng mạng xã hội và bệnh trầm cảm ở những người trẻ. Đặc biệt, mức độ trầm cảm của một người sẽ tăng cao và tỉ lệ thuận với thời gian sử dụng Facebook hoặc Instagram. 

Theo kết quả nghiên cứu, nhiều người luôn cảm thấy buồn bã khi những bài đăng của mình không có được lượng Like nhất định. Nếu quá đặt nặng vấn đề này, Facebooker rất dễ nảy sinh cảm giác chán ghét tất cả mọi thứ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Mạng xã hội Facebook Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN