Đồng hồ thông minh dành cho người khiếm thị

Chiếc đồng hồ cung cấp cho người dùng khiếm thị thời gian thực, báo thức, nhận tin nhắn hay xác định hướng đi.

Một công ty Hàn Quốc đang khởi động chương trình góp vốn cho mẫu đồng hồ thông minh (smartwatch) đặt biệt có tên là Dot dành cho người khiếm thị. Khác với các mẫu smartwatch thông thường, Dot sử dụng hệ thống 24 nút chữ nổi Braille để hiển thị các thông báo từ một smartphone thông qua kết nối không dây Bluetooth.

Đồng hồ thông minh dành cho người khiếm thị - 1

Đồng hồ được trang bị các phím nổi.

Với khả năng hiển thị 4 chữ cùng lúc, chiếc đồng hồ được thiết kế dành cho những người có tốc độ đọc chậm 1 kí tự/giây đến 100 kí tự/giây. Dot cho phép người khiếm thị biết được thời gian thực, đặt báo thức, nhận tin nhắn (thông qua điện thoại), xác định hướng đi, thậm chí cả việc đọc sách.

Đồng hồ thông minh dành cho người khiếm thị - 2

Đây là đồng hồ đặc thù dành cho người khiếm thị.

Theo nhà sản xuất, Dot có thể duy trì thời gian sử dụng lên đến 5 ngày với mức dùng thông thường. Dự kiến chiếc smartwatch đặc biệt này sẽ bắt đầu lên kệ vào tháng 12 này tại Mỹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo NLĐ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN