"Nữ tướng" xinh đẹp điều hành Uber Việt Nam, Campuchia và Myanmar

Bà Charity Safford vừa được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Điều hành tại ba thị trường nói trên.

"Nữ tướng" xinh đẹp điều hành Uber Việt Nam, Campuchia và Myanmar - 1

Chân dung nữ tướng mới của Uber tại ba nước Việt Nam, Campuchia và Myanmar.

Uber vừa giới thiệu hai thành viên mới trong đội ngũ lãnh đạo Uber châu Á - Thái Bình Dương, chịu trách nhiệm quản lý các thị trường Việt Nam, Campuchia và Myanmar. Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên mà Uber có mặt tại châu Á, trong khi đó Campuchia và Myanmar là những thị trường trẻ nhất của Uber trên toàn cầu.

Theo đó, bà Charity Safford được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Điều hành tại ba thị trường nói trên. Là bậc thầy trong lĩnh vực phát triển thị trường, Charity có hơn 20 năm kinh nghiệm ở vai trò lãnh đạo trong ngành viễn thông tại Đông Âu, châu Phi và châu Á. Sau khi nhậm chức mới tại Uber, bà Charity đã chính thức làm việc tại TP.HCM.

"Nữ tướng" xinh đẹp điều hành Uber Việt Nam, Campuchia và Myanmar - 2

Ông Pascal Ly là người hỗ trợ bà Charity Safford tại Campuchia.

Hỗ trợ bà Charity là Giám đốc Điều hành mới tại khu vực Campuchia, ông Pascal Ly. Ông Pascal Ly là cựu CEO của Credit Bureau Cambodia (Trung tâm Tín dụng Campuchia). Trước khi gia nhập Uber, Pascal từng tư vấn cho hàng loạt mô hình doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc mở rộng thị trường cũng như phát triển kinh doanh.

3 điều người đi taxi Uber không thể không biết

Bạn có thể phản hồi bất kỳ lúc nào để nhận lại tiền thừa nhanh chóng nếu tài xế chạy đường vòng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Tranh cãi quanh taxi Uber Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN