Bill Gates có thể trở thành tỉ phú nghìn tỉ đầu tiên

Sự kiện: Tỷ phú Bill Gates

Bill Gates hiện đang là người giàu nhất thế giới với giá trị tài sản khoảng 85 tỉ USD và trong 25 năm tới có thể trở thành người đầu tiên đạt mốc 1.000 tỉ USD.

Tạp chí Forbes ước tính tỉ suất lợi nhuận của Bill Gates, đồng sáng lập Microsoft, tiếp tục như 10 năm qua thì đến năm 86 tuổi, ông sẽ trở thành người đầu tiên sở hữu 1.000 tỉ USD, kể cả khi ông tiếp tục làm từ thiện hàng tỉ USD. Năm 2013, Bill Gates quyên 28 tỉ USD vào quỹ Gates Foundation để chống nghèo đói trên toàn thế giới.

Kể từ năm 2009, tỉ suất lợi nhuận kép trung bình của Bill Gates là 11%, theo Oxfam – tổ chức phi lợi nhuận nghiên cứu về nghèo đói. “Nếu tỉ suất lợi nhuận của Bill Gates hoặc một số ít tỉ phú khác giàu có cỡ ông tiếp tục như mức hiện tại, chúng ta sẽ chứng kiến người đầu tiên sở hữu 1.000 tỉ USD trong 25 năm tới” – báo cáo của Oxfam nêu rõ.

Bill Gates có thể trở thành tỉ phú nghìn tỉ đầu tiên - 1

Trong 25 năm tới, nhiều khả năng Bill Gates sẽ trở thành người đầu tiên sở hữu 1.000 tỉ USD. Ảnh: Reuters

Sử dụng số liệu vào năm 2006, thời điểm Bill Gates rời Microsoft, Oxfam cho biết tài sản của “phù thủy máy tính” này tăng 50% hay 25 tỉ USD vào năm 2016. Tuy nhiên, vào thời điểm 2006, tỉ suất lợi nhuận của Bill Gates khi ấy chỉ là 4% chứ không phải 11%, theo Forbes.

Nếu dùng tỉ suất lợi nhuận 4% này cùng với giả thiết Bill Gates không đột ngột dùng phần lớn tiền làm từ thiện và mốc ước tính là 2006 thì trong vòng 25 năm tới, tài sản của ông vẫn sẽ tăng từ 50 tỉ USD lên 133 tỉ USD.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cao Lực ([Tên nguồn])
Tỷ phú Bill Gates Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN