2.000 nhân viên Google xuống đường phản đối lệnh cấm nhập cư mới

Sự kiện: Google

Các nhân viên Google đã cùng xuống đường phản đối lệnh cấm nhập cư từ tổng thống Donald Trump vì lệnh cấm có thể khiến họ xa cách nhau.

Theo thông tin đăng tải trên Mashable, khoảng 2.000 nhân viên Google ở nhiều nơi trên thế giới đã đồng loạt xuống đường để phản đối lệnh cấm nhập cư vừa được tổng thống Mỹ Donald Trump đặt bút ký.

2.000 nhân viên Google xuống đường phản đối lệnh cấm nhập cư mới - 1

Nhân viên Google xuống đường ở thành phố San Francisco.

2.000 nhân viên Google xuống đường phản đối lệnh cấm nhập cư mới - 2

Nhân viên Google xuống đường tại Mountain View Googleplex.

Riêng tại thành phố San Francisco (Mỹ), ngay bên ngoài trụ sở của Google, ít nhất 100 nhân viên Google đã xuống đường mang theo khẩu hiệu "Bạn xây dựng một bức tường thì chúng tôi sẽ hạ bức tường đó xuống".

Hiện chưa rõ cuộc biểu tình là do nhân viên tự phát hay được công ty tài trợ. Tuy nhiên, theo một nguồn tin của Mashable, những nhân viên tham gia cuộc biểu tình này đã nhận được sự hỗ trợ của công ty Google.

Daisuke Wakabayshi, phóng viên New York Times tường thuật trực tiếp tại hiện trường cho biết thêm rằng, cuộc biểu tình sẽ vẫn tiếp tục trong tương lai.

Một số hình ảnh do phóng viên Mashable ghi nhận tại San Francisco:

2.000 nhân viên Google xuống đường phản đối lệnh cấm nhập cư mới - 3

2.000 nhân viên Google xuống đường phản đối lệnh cấm nhập cư mới - 4

2.000 nhân viên Google xuống đường phản đối lệnh cấm nhập cư mới - 5

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Google Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN