Nữ kình ngư, nam xạ thủ phá sâu kỷ lục Olympic

Thứ Ba, ngày 09/08/2016 13:43 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Trong ngày thi đấu thứ 3, nam xạ thủ người Italia và nữ kình ngư người Hungary đã xác lập những kỷ lục mới tại Thế vận hội Olympic Rio.

Sự kiện: Olympic Tokyo 2020

Video kỷ lục Olympic ngày thi đấu thứ 3 (bản quyền VTV):

Chung kết 10m súng trường hơi của nam chính là nội dung chung kết đầu tiên của ngày thi đấu thứ 3 Olympic Rio. Chiến thắng đã thuộc về xạ thủ người Italia Niccolo Campriani. Anh là vận động viên giành được tấm HCV đầu tiên của ngày thi đấu thứ 3 và cũng là kỷ lục gia đầu tiên trong ngày thi đấu này.

Nữ kình ngư, nam xạ thủ phá sâu kỷ lục Olympic - 1

Xạ thủ người Italia Niccolo Campriani và nữ kình ngư Katinka Hosszu (Hungary)

Ở vòng loại, Campriani ghi được điểm số 630.2, phá kỷ lục Olympic ở vòng loại 10m súng trường hơi. Tiếp đà hưng phấn, xạ thủ người Italia thi đấu vô cùng ấn tượng ở chung kết.

Anh nhanh chóng bỏ xa các đối thủ còn lại, và với cú bắn 10.7 điểm ở lượt bắn cuối cùng, Campriani đã ghi được tổng số điểm 206.1, phá kỷ lục Olympic và giúp anh có được tấm HCV Olympic thứ 2 trong sự nghiệp.

Trong khi đó, trên đường đua xanh, Katinka Hosszu tiếp tục chứng tỏ ưu thế vượt trội của mình ở các nội dung hỗn hợp cá nhân. Lần này là ở cự ly 200m. Tại vòng loại, kình ngư Hungary thi đấu ở lượt thứ 5, cô về đích với thời gian 2:07:45 và phá kỷ lục Olympic.

Trước khi Olympic diễn ra, Hosszu đã tuyên bố cô muốn giành được trọn bộ huy chương hỗn hợp cá nhân là 200m, 400m. Cô đã phá kỷ lục thế giới và giành tấm HCV ở cự ly 400m và giờ đây, người hâm mộ đang chờ đợi cô làm được điều tương tự ở cự ly 200m trong ngày thi đấu này.

Chia sẻ
Theo VTV ([Tên nguồn])
sự kiện Olympic Tokyo 2020
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN