Trận đấu nổi bật

radu-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Radu Albot
1
Thiago Monteiro
2
roberto-vs-albert
Mutua Madrid Open
Roberto Bautista Agut
1
Albert Ramos-Vinolas
2
thanasi-vs-dominic
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
0
Dominic Thiem
0
sofia-vs-anna-karolina
Mutua Madrid Open
Sofia Kenin
-
Anna Karolina Schmiedlova
-
xiyu-vs-ana
Mutua Madrid Open
Xiyu Wang
-
Ana Bogdan
-
leyre-vs-sara
Mutua Madrid Open
Leyre Romero Gormaz
0
Sara Errani
0
duje-vs-richard
Mutua Madrid Open
Duje Ajdukovic
-
Richard Gasquet
-

Lừa đảo vô địch: Vải thưa đòi che mắt camera

Nữ VĐV marathon chính thức bị tước chức vô địch vì hành vi chạy gian lận.

Kendall Schler người chiến thắng tại cuộc thi marathon 2015 tại St. Louis, Mỹ đã bị tước chức vô địch sau khi ban tổ chức nói rằng cô không hề xuất phát và chạy trong cuộc đua mà chỉ khi về đích mới thấy VĐV này.

Điều này đồng nghĩa với việc, Andrea Karl một sinh viên trường Đại học Washington ở St. Louis người về thứ 2 trong cuộc thi sẽ là người giành được chức vô địch tại cuộc thi này.

Song, tất cả đều ngạc nhiên và tự hỏi tại sao Kendall Schler lại bị tước chức vô địch. Nhưng việc ban tổ chức tước danh hiệu của Kendall Schler là hoàn toàn xứng đáng bởi VĐV này không chỉ giở trò gian lận trong năm nay mà cả ở cuộc thi năm ngoái.

Lừa đảo vô địch: Vải thưa đòi che mắt camera - 1

Kendall Schler (giữa) gian lận để giành chức vô địch

Tại vạch đích, người ta thấy cô trong trang phục màu đen khác lạ so với các VĐV khác, không có chiếc áo yếm mang số và không có xe đạp hộ tống đằng sau. Tuy nhiên, tại vạch đích cô vẫn cười thật tươi và ăn mừng như thật, trước khi biến mất. Bốn phút sau người chạy về thứ 2 Andrea Karl mới cán đích và phải mất 20 phút sau ban tổ chức mới hiểu được là mình đã bị lừa.

Sau đó ban tổ chức đã xác định rằng Schler không hề xuất hiện trong radar của cuộc đua năm nay, lục lại dữ liệu năm 2014 thì họ cũng xác nhận điều tương tự. Kendall Schler chỉ xuất hiện trong những đoạn cuối cùng của cuộc đua, như vậy ban tổ chức quyết định tước 2 kết quả về thứ 3 năm ngoái và vô địch năm nay của VĐV Schler.

Chủ tịch của marathon Nancy Leiberman cho biết, bà đã cho Schler cơ hội để chứng minh là mình có mặt trong cuộc thi nhưng chỉ nhận được sự im lặng từ cô gái này. Điều đó đồng nghĩa với việc Schler đã thú nhận hành vi gian lận của mình.

Sau tất cả bà Nancy Leiberman cảm thấy tiếc nuối cho sinh viên Andrea Karl, bởi trên vạch đích VĐV này đã không được tung hô một cách xứng đáng.

* Video BTC phát hiện mình marathon St. Louis phát hiện mình bị lừa 2 năm liên tiếp:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hưng (Tổng hợp từ Usatoday) ([Tên nguồn])
Những chiêu trò lừa đảo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN