Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
-
Radu Albot
-
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
-
Alejandro Moro Canas
-
sebastian-vs-stefanos
Barcelona Open Banc Sabadell
Sebastian Ofner
0
Stefanos Tsitsipas
2

Federer tiến xa, fan Việt hào hứng mơ GS thứ 18

Trận tứ kết giữa Federer và Monfils diễn ra với thế trận cực kì hấp dẫn và kịch tích. Phần đông, người hâm mộ Việt Nam rất yêu thích ''Tàu tốc hành" Thụy Sỹ. Chính vì vậy sau khi chứng kiến thần tượng lội ngược dòng ngoạn mục, nhiều fan Việt đã không giấu được cảm xúc vui sướng, và hy vọng Federer giành được Grand Slam thứ 18.

Ở tuổi 33, huyền thoại đương đại Roger Federer gây bất ngờ cho người hâm mộ, và cả những nhà chuyên môn khi anh vượt qua hạt giống số 20 Monfils trong trận đấu kéo dài tới 5 set. Có lẽ nhiều fan không dám hy vọng vào chiến thắng cho Federer, sau khi ''Tốc tốc hành'' để thua hai set đầu tiên.

Tuy nhiên với kinh nghiệm cùng bản lĩnh thượng thừa Federer bình tĩnh giành lại thế trận, qua đó hạn chế tối đa sự hưng phấn của Monfils. Bước ngoặt trận đấu này là tình huống diễn ra trong game 10 set 4, FedEx phải đối mặt với 2 điểm match-point. 

Monfils chưa bao giờ ở gần chiến thắng như thế trong trận tứ kết US Open 2014, dẫu vậy, vào lúc ấy bản lĩnh của Federer được thể hiện đúng lúc khi cứu thành công 2 điểm match-point. Cũng từ thời điểm đó, Monfils gần như mất tinh thần, còn thế trận nghiêng hẳn về phía Federer.

Chứng kiến màn trình diễn ngoạn mục của tay vợt Federer, nhiều fan Việt Nam vô cùng sung sướng, nhiều bạn không dám tin thần tượng của mình lại có thể chơi 5 set ngoạn mục như vậy.

* Cảm xúc dâng trào của fan Việt khi Federer ngược dòng trước Monfils

Độc giả Kenny, hòm thư kennyhoang87@...chia sẻ: ''Chỉ có thể nói một từ là tuyệt vời Fedex.  Monfils có sức trẻ, thi đấu dựa vào cảm hứng rất nhiều nhưng sau khi bị gỡ 2-2 thì Monfils đã xuống tinh thần và độ bền thể lực trong khi đó Federer cũng có tuổi, nhưng kinh nghiệm của anh đã giúp anh chiến thắng.

Đúng là gừng càng già càng cay, còn Cilic và xa hơn là Djokovic nữa thôi Fedex. Cầu mong anh vô địch US Open năm nay lấy lại ngôi số 2 thế giới từ Nadal, không thể ngọt ngào hơn được nữa''.

Bạn đọc Hoàng Sơn, hòm thư sonminh89@...viết: ''Không thể tin nổi, xem hết set 2 mình đã không dám xem tiếp, bởi mình không muốn chứng kiến gương mặt thất thần vì thua trận của thần tượng. Tuy nhiên mình đã nhầm, Federer chơi như một chàng trai 18 ở thời điểm tiếp theo. Nhìn kết quả chung cuộc mình hoàn toàn bất ngờ, có chút hối hận vì đã không tin vào thần tượng.''

Federer tiến xa, fan Việt hào hứng mơ GS thứ 18 - 1

Nhiều fan vẫn chưa hết lâng lâng sau chiến thắng ngoạn mục của FedEx

''Anh đánh quá hay, khi xem trực tiếp tỷ số 2-0 tưởng anh đã bỏ cuộc. Nhưng không, anh đã "nhường" cho đối thủ 2 set trước để cho trận đấu căng thẳng thêm chút thôi. Anh đã tính hết cả rồi. Chúc anh thành công các trận đấu tiếp theo, hi vộng năm nay anh vô địch Grand Slam lần nữa.'' Đó là chia sẻ của nickname Chute ở hòm thư chutehjk@...

Bạn Fan Fed hòm thư fedexthuysy@...bình luận: ''Phải công nhận Monfils đánh ngẫu hứng và cũng rất hay. Nhưng đẳng cấp cũng như kinh nghiệm của Federer đã lên tiếng, xin chúc mừng Federer. Hy vọng anh có thể vô địch Grand Slam lần thứ 18''.

''Vui sướng, bàng hoàng, ngỡ ngàng. Đó là cảm xúc của tôi sau khi Federer lội ngược dòng nước. Cảm ơn anh đã mang lại phút giây thăng hoa ấy''. Độc giả Chung Tiến xúc động chia sẻ.

Tiếp đó nickname Khánh Toàn, hòm thư toansinoda@...chỉ biết thán phục: ''Đúng là Roger Forever. Hy vọng 40 tuổi anh mới giải nghệ.''

Bạn Quân hòm thư quantien@...nhận định: ''Anti fan không nói gì nữa à, tưởng già đến tuổi 33 mà đánh không lại à, gừng càng già càng cay. Hôm nay Federer quả thật đánh hay, có bản lĩnh vào những thời điểm quan trọng và khó khăn nhất của trận đấu và chiến thắng 1 cách xứng đáng.''

* Bản lĩnh đã mang lại thắng lợi cho Federer trước Monfils

''Phải công nhận là 1 trận đấu quá nhiều cảm xúc. Set thứ 4, game thứ 10, Monfis có 2 break và cũng là 2 match point. Federder quá bản lĩnh, quá đẳng cấp. Hỏi có bao nhiêu người làm được điều đó. Mất thăng bằng mà vẫn tung ra 1 cú thuận tay chéo sân để rồi kết thúc bằng 1 pha bóng dọc dây. Tuyệt vời ông mặt trời'', bạn Nguyễn Hải Minh nhận định khá sâu về bước ngoặt của trận đấu.

Bạn đọc kenzothuan hòm thư zothuan@...tiếp ý kiến: ''Lúc Federer đối diện 2 match point tưởng là anh ấy out rồi chứ. Monfils thi đấu quả thật khó lường. Hy vọng Federer sẽ tiếp tục thi đấu tốt và bản lĩnh ở trận bán kết gặp M.Cilic.'' 

''Xem mà thót tim lúc 15-40, 4-5 Set 4, tắt tivi 3 phút. Nhưng dù sao cũng ổn rồi, sau đây FedEx sẽ kết thúc năm nay ở top 2 thế giới. Nole hiện tại cũng thất thường, còn trên sân cứng, đặc biệt là sân trong nhà, Nadal không phải là đối thủ đáng ngại.'' Đó là nhận xét của bạn GaGa hòm thư gaga98@...

Độc giả Lê Anh Tú hòm thư tuanh78@...: ''Thực ra mà nói Federer mấy set đầu không tự tin vào những cú đánh của mình, quá nóng vội. Nếu thi đấu điềm tĩnh như set 3 thì Monfil là chả là gì. Chỉ nhờ vào những cú giao bóng nhưng chính những cú giao bóng đã làm anh thất bại.''

Federer tiến xa, fan Việt hào hứng mơ GS thứ 18 - 2

Ở tuổi 33, Federer vẫn dư sức chơi 5 set

''Phong độ nhất thời, nhưng đẳng cấp mới là mãi mãi. Trận thắng này cho thấy Federer không những bản lĩnh và ý chí kiên cường mà còn thể hiện cho thấy vấn đề tuổi tác không làm ảnh hưởng quá nhiều đến kết quả trận đấu. Quá tuyệt vời, một cuộc lội ngược dòng đầy ngoạn mục. Chúc mừng Federer! nếu giữ khí thế như thế này thì sẽ rất khó bị đánh bại'', đây là phần bình luận khá tâm huyết của độc giả có nickname Thanh.

Bạn Davidlan viết: ''Mình thích cách kết thúc và ăn mừng chiến thắng của FedEx, đúng là một tài năng đầy nhân cách''.

Độc giả Hùng ngạc nhiên với FedEx: ''Làm thế nào 1 tay vợt 33 tuổi làm được nhỉ?. Đúng là huyền thoại của các huyền thoại.''

* Fan Việt dự đoán về thành tích của Federer tại US Open và trong tương lai

Bạn Tiến Cường, hòm thư cuong9898@...phân tích: ''Tôi nghĩ tại trận bán kết Federer sẽ dễ dàng vượt qua Cilic. Thời điểm hiện tại Cilic có phong độ khá tốt, dù vậy tay vợt người Croatia chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm của ''Tàu tốc hành''.''

''''Chết hụt'' nên thường sống dai dẳng lắm. Dự: Federer vào đến chung kết, còn vô địch hay không còn phải chờ xem đối thủ trong trận chung kết là ai. Nếu Djokovic bỏ cuộc, thì cơ hội vô địch là 52%, còn không thì cơ hội chỉ là 25% thôi.''

''Federer, anh quá tuyệt vời. Đến khi nào anh chia tay với tennis thì quả là 1 điều đáng buồn nhất cho làng quần vợt thế giới. Cứ nghĩ được xem anh thi đấu là hạnh phúc rồi không nghĩ là anh có thể ngược dòng dược khi bị dẫn trước 2-0 ở cái tuổi đấy nữa. Nhưng anh đã làm được, mừng quá luôn.

Mình không nghĩ anh sẽ vô địch được giải này, nhưng mong anh sẽ vào tới trận chung kết và cống hiến cho NHM nhiều pha bóng đẹp'', bạn đọc có nickname Huck Fin bình luận.

Bạn Lê Thăng là fan Djokovic cũng phấn khích với chiến thắng của Federer: ''Dù là fan của Nole nhưng thực sự quá khâm phục tài năng của huyền thoại FedEx. Quá tuyệt vời ở cái độ tuổi 33 này, đang rất mong chờ trận chung kết trong mơ của tennis thế giới giữa Nole và FedEx - xứng danh kinh điển.''

Đức Lê hòm thư leductho@...viết: ''Tuyệt vời FedEX, anh sẽ giành Grand Slam thứ 18 trong sự nghiệp quần vợt đỉnh cao của mình tại US Open 2014''.

Bạn Hạnh cũng mong Federer vô địch US Open: ''Tuyệt vời FedEx, người đã đưa tôi đến với tennis. Hy vọng anh sẽ giành chức vô địch US Open 2014.''

''Chúc mừng Federer, anh sắp đi vào quá khứ hiện tại sẽ đón nhận sự trưởng thành của các tay vợt khác. Dẫu vậy, rất mong anh có thật nhiều sức khỏe để cống hiến cho tennis càng lâu càng tốt. Nếu có thể thì mong anh đủ sức để chơi tennis đến năm 40 tuổi. Điều này có thể lắm chứ, tại giải đấu lần này một tay vợt nữ người Nhật chơi tennis ở tuổi 42 đó thôi. Cuối cùng chúc anh giành được Grand Slam lần thứ 18 tại US Open 2014.''

Video Federer - Monfils:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN