Cụ bà 101 tuổi hướng tới kỷ lục bơi lội ở Olympic

Chủ Nhật, ngày 24/07/2016 13:30 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Cụ bà người Nhật Bản Mieko Nagaoka, 101 tuổi vẫn đang miệt mài tập luyện trên đường đua xanh, với hy vọng sẽ được tham dự Olympic 2020 ở Tokyo, quê hương của mình

Sự kiện: Olympic Tokyo 2020

Cụ bà người Nhật Bản Mieko Nagaoka năm nay đã 101 tuổi và đang chuẩn bị bước vào tuổi thứ 102. Dù vậy cụ vẫn khiến nhiều người ngạc nhiên và thán phục với khả năng bơi lội và tình yêu với đường đua xanh.

Cụ bà 101 tuổi hướng tới kỷ lục bơi lội ở Olympic - 1

Cụ Nagaoka hướng tới kỷ lục mới

Cụ Nagaoka mới chỉ tập bơi khi đã... 80 tuổi nhưng đã thể hiện được khả năng phi thường. Năm 88 tuổi, lần đầu tiên bà xuất hiện trong một cuộc thi bơi quốc tế năm 2002 tại Christchurch ở New Zealand và giành huy chương đồng ở cự ly bơi 50m bơi ngửa.

Năm 2004 bà lại tái xuất ở Riccione ở Italy và giành 3 huy chương bạc ở các cự ly 50m, 100m và 200m bơi ngửa. Năm 90 tuổi, bà Mieko Nagaoka xác lập kỷ lục quốc gia ở cự ly 800m bơi tự do. Ở tuổi 101, bà hiện là vận động viên bơi lội lớn tuổi nhất.

Năm 2015, cụ Nagaoka đã hoàn tất chặng bơi dài 1.500m trong cuộc thi bơi tự do nữ tại một bể bơi dài 25m, trở thành người đầu tiên trên thế giới thực hiện chặng đua này ở tuổi 100-104 tuổi. Thành tích khi đó của cụ là 1 giờ 15 phút và 54,39 giây.

Thành tích này của cụ nhiều khả năng được Tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness chính thức công nhận sau khi đăng ký lên Hiệp hội Bơi lội quốc tế. 

Hiện tại cụ bà Nagaoka vẫn đang kiên trì tập luyện với mục tiêu được tham dự kỳ Olympic 2020 được tổ chức tại Tokyo, quê hương của cụ.

Video về cụ bà 101 tuổi muốn lập kỷ lục Olympic (nguồn VTV):

Chia sẻ
Theo DA ([Tên nguồn])
sự kiện Olympic Tokyo 2020
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN