“Quái vật” lông trắng kì dị trôi dạt bờ biển Philippines

Cách đây gần 100 năm, tại Nam Phi cũng từng xuất hiện một con “quái vật” lông trắng như vậy dạt bờ.

“Quái vật” lông trắng kì dị trôi dạt bờ biển Philippines - 1

"Thủy quái" có kích thước khá lớn và lông trắng toát.

Cư dân vùng Cagdainao, đảo Dinagat ở Phillipines vô cùng kinh ngạc khi phát hiện một loài sinh vật kì dị trôi dạt bờ biển. “Quái vật” này có lông trắng dài lượt thượt và kích thước khá lớn. Một số người so sánh nó với chổi lau nhà.

Người dân địa phương cho rằng “thủy quái” dạt bờ sau trận động đất hôm 19.2. Ngoài sinh vật này, một số con vật chưa xác định khác đã dạt bờ biển Philippines.

“Quái vật” lông trắng kì dị trôi dạt bờ biển Philippines - 2

Hiện vẫn chưa rõ đây là xác của sinh vật gì.

Một người tên John Paul Garcia sau khi xem hình ảnh đã cho rằng đây là loài “quái vật” lai giữa cá voi và gấu trắng, từng trôi vào bờ biển Margate, Nam Phi năm 1924. Con vật lai này được gọi tên là Trunko.

Globster là một loài “quái vật” khác dài 6 mét, từng dạt bờ biển và có hình dáng khá giống sinh vật ở Philippines. Các nhà khoa học phỏng đoán rằng đây là xác cá voi trôi dạt bờ. Theo các nhà sinh vật học, xác cá voi nếu trôi dạt bờ biển sẽ trải qua quá trình phân hủy và chuyển qua màu trắng. Dù vậy, đến nay vẫn chưa thể xác định “danh tính” con vật bí ẩn.

“Quái vật” lông trắng kì dị trôi dạt bờ biển Philippines - 3

"Quái vật" dạt bờ biển Nam Phi năm 1924.

Tờ Daily Mail cho rằng con vật chết cách đây 2 tuần và có khả năng bị một con tàu đâm phải.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Thế giới động vật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN