Em bé 8 chân tay ở Trung Quốc

Một bé trai có bốn tay và bốn chân đã chào đời ở bệnh viện Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Bé trai sinh ra với hình dạng đặc biệt, có thêm hai tay và hai chân mọc ở bên phải cơ thể. Cân nặng của bé 3kg, trong đó trọng lượng của các chi thừa là 0,6kg.

Ngày 11/4, các bác sĩ ở thành phố Quảng Châu đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ chi thừa trên cơ thể bé trai.

Bác sĩ Yu Jiaking, trưởng khoa phẫu thuật ở Trung tâm Y tế Phụ nữ và trẻ em cho biết, trường hợp bé tám chi là kết quả của bào thai đôi, nhưng có một bé không phát triển và cơ thể bị teo đi.

Em bé 8 chân tay ở Trung Quốc - 1

Trường hợp bé tám chi là kết quả của bào thai đôi

Sau ca phẫu thuật cắt bỏ chi thừa, tình hình sức khỏe của bé đã dần ổn định. Hiện tại bé trai đang được theo dõi ở trung tâm y tế.

Anh Chen, cha bé trai, cho biết, suốt thời gian mang thai, vợ anh đã khám định kỳ tại bệnh viện địa phương, nhưng tất cả những lần kiểm tra đều không có gì bất thường.

Bé trai sinh ra còn bị mắc bệnh viêm phổi và bệnh tim bẩm sinh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Huệ (Tiền Phong)
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN