Đội quân đất nung socola mừng Giáng sinh

Người dân Tây An chào đón Giáng sinh năm nay với đội quân đất nung làm bằng socola hảo hạng.

Mới đây, người dân thành phố Tây An, cố đô của Trung Quốc đã nghĩ ra cách ăn mừng Giáng sinh hết sức độc đáo. Họ tiến hành đúc 300 bản sao thu nhỏ các binh lính đất nung canh gác cho vị vua nổi tiếng Tần Thủy Hoàng.

Đội quân đất nung socola mừng Giáng sinh - 1

Đội quân đất nung làm bằng socola.

Các bức tượng này được làm bằng một loại socola hảo hạng của Bỉ, kèm theo đó mỗi vệ binh được đội một chiếc mũ Giáng sinh với 2 màu đỏ trắng bằng hạnh nhân.

Đội quân đất nung socola mừng Giáng sinh - 2

Tất cả các vệ binh đều đội mũ Giáng sinh bằng hạnh nhân với 2 màu đặc trưng đỏ và trắng.

Được biết, các thợ làm bánh phải mất khoảng 10 ngày để tạo ra đội quân cũng như các hoạt cảnh sinh động bằng socola. Đây là một nỗ lực của họ để kết hợp khía cạnh lịch sử của mảnh đất cố đô Tây An với cảm hứng khi ngày lễ Giáng sinh đang tới gần. Hiện, đội quân thu nhỏ đang được đặt tại một khách sạn của thành phố Tây An.

Đội quân đất nung socola mừng Giáng sinh - 3

Khách thăm quan thích thú chụp ảnh đội quân tí hon.

Đội quân đất nung socola mừng Giáng sinh - 4

Đội quân đặc biệt này được trung bày tại một khách sạn tại Tây An, Trung Quốc.

Cho tới nay, các nhà khảo cổ học đã tìm và khai quật được khoảng 8.000 binh sĩ và hàng trăm ngưa, xe các loại. Tuy nhiện, đây chỉ là con số nhỏ. Phần lớn đội quân có niên đại từ thế kỉ thứ III TCN vẫn bị chôn vùi sâu dưới lòng đất.

Đội quân đất nung socola mừng Giáng sinh - 5

Vệ binh socola được làm tinh xảo.

Đội quân đất nung socola mừng Giáng sinh - 6

Cận cảnh các vệ binh trong đội quân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Hiếu (Theo ABC News) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN