Chính thức ra mắt Hội Môi giới BĐS Việt Nam

Sáng 27/5, tại Hà Nội, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam chính thức ra mắt Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam.

Theo đánh giá của Hiệp Hội Bất động sản Việt Nam, những năm gần đây, vai trò và tầm ảnh hưởng của nhà môi giới ngày càng thể hiện rõ nét trong hoạt động kinh doanh bất động sản. Đây là chủ thể cung cấp thông tin thị trường, kết nối cung cầu, khách hàng với chủ đầu tư.

Chính thức ra mắt Hội Môi giới BĐS Việt Nam - 1
 

Ra mắt thành viên Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam

Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam thành lập góp phần phát triển thị trường bất động sản Việt Nam minh bạch và bền vững. Từ nay đến cuối năm 2015, Hội sẽ xây dựng và hoàn thiện Bộ quy tắc hành nghề môi giới bất động sản và tổ chức các hội chợ, hội thảo về bất động sản.

Ông Nguyễn Văn Đính, Tổng Thư ký Hội môi giới Bất động sản Việt Nam cho hay: “Trong thời gian tới, Hội sẽ phối hợp với Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tổ chức các hội chợ, phiên chợ thường kỳ giúp các nhà môi giới hoạt động. Dự kiến, trong tháng 7 tới sẽ diễn ra hội chợ bất động sản tại Hà Nội”.

Chính thức ra mắt Hội Môi giới BĐS Việt Nam - 2


Lễ ký kết văn bản hợp tác giữa Trung tâm Tư vấn Xúc tiến đầu tư Bất động sản Việt Nam và Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam

Cũng trong lễ ra mắt đã diễn ra lễ ký kết văn bản hợp tác giữa Trung tâm Tư vấn Xúc tiến đầu tư Bất động sản Việt Nam và Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam. Đồng thời ra mắt trang thông tin điện tử Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam tại địa chỉ http://vars.com.vn hoặc http://hoimoigioibds.com.vn.

Sau lễ ra mắt, các đại biểu đã thảo luận góp ý dự thảo Thông tư “Quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sản giao dịch bất động sản” của Bộ Xây dựng.

Đa số ý kiến các đại biểu cho rằng, cần thiết tổ chức sát hạch cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới, phù hợp với yêu cầu của Luật Kinh doanh bất động sản sẽ có hiệu lực từ 1/7/2015. Ban soạn thảo thông tư cần nghiên cứu kỹ về các đơn vị thực hiện việc sát hạch, đào tạo, cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản cũng như nội dung đào tạo rõ ràng, cụ thể hơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hồng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN