Ảnh hiếm của những “bóng hồng” xăm trổ đời đầu

Bức ảnh khỏa thân khoe mực xăm phủ kín của nữ diễn viên thập niên 60 từng gây “bão” dư luận.

Olivia Oatman

Olivia Oatman sinh năm 1858. Bà là người phụ nữ da trắng xăm trổ đầu tiên trên thế giới. Cả gia đình Olivia Oatman bị sát hại trong những cuộc bạo động ở bờ Tây giữa các bộ lạc da đỏ. Từ khi còn nhỏ, Olivia đã phải sống nhờ tình thương của một gia đình người da đỏ thuộc bộ lạc Moha.

Sống cùng những thổ dân, Olivia cũng tiếp thu những nét văn hóa đặc biệt của họ, trong đó có nghệ thuật xăm mình truyền thống. Năm 19 tuổi, cô gái trẻ được cộng đồng da trắng chuộc lại và trở thành một người nổi tiếng nhờ những hình xăm ấn tượng của mình.

Những bức ảnh cũ với trang phục kín đáo không cho thấy rõ những hình xăm trên cơ thể Olivia Oatman nhưng vẫn thấp thoáng bóng dáng của mực xăm phía dưới đôi môi.

Ảnh hiếm của những “bóng hồng” xăm trổ đời đầu - 1

Ảnh hiếm của những “bóng hồng” xăm trổ đời đầu - 2

Hình xăm lộ rõ phía dưới đôi môi của Olivia Oatman.

Nora Hildebrandt

Nora Hildebrandt cũng là một tên tuổi đình đám trong lịch sử xăm trổ. Cũng giống như Olivia Oatman, bà được những thổ dân da đỏ nuôi dưỡng và xăm lên mình. Trên người Nora có tổng cộng 365 hình xăm. Sau này, bà cùng chồng mình đã mở ra một trong những hiệu xăm mình đầu tiên ở Mỹ.

Ảnh hiếm của những “bóng hồng” xăm trổ đời đầu - 3

Nora Hildebrandt có tổng cộng 365 hình xăm trên cơ thể.

Maud Wagner

Maud Wagner cũng là một trong những người phụ nữ tiên phong trong trào lưu xăm trổ ở Mỹ. Năm 1907, bà đã dùng cơ thể làm mẫu để chồng là một nghệ sĩ xăm mình thực hành những bài tập đầu tiên với mực và kim. Sau này, chính Maud và Petrova Wagner, con gái của bà cũng trở thành thợ xăm.

Ảnh hiếm của những “bóng hồng” xăm trổ đời đầu - 4

Maud Wagner là một trong những huyền thoại của phong trào nữ giới xăm mình.

Cindy Ray

Nữ diễn viên nổi tiếng một thời người Australia này được biết đến với những bức ảnh khỏa thân khoe mực xăm kín mít từ đầu đến chân. Cô là một trong những tên tuổi đình đám của trào lưu xăm mình những năm đầu thập niên 60.

Ảnh hiếm của những “bóng hồng” xăm trổ đời đầu - 5

Ảnh hiếm của những “bóng hồng” xăm trổ đời đầu - 6

Cindy Ray gây sốc khi khỏa thân khoe hình xăm.

Anna Mae Burlington

Có một thời, những cô gái xăm trổ là một “vật thể lạ” và thường làm việc “mua vui” trong các gánh xiếc. Anna Mae Burlington cũng là một trường hợp như vậy. Cô và chồng mình là Charles Gibbons đã cùng gánh xiếc du mục đi khắp nơi để khoe ra những hình xăm độc đáo trên cơ thể.

Những hình xăm ấn tượng nhất của Anna Mae là bức tranh Báo tin của danh họa Ý Botticelli và Gia đình thần thánh của Michelangelo.

Ảnh hiếm của những “bóng hồng” xăm trổ đời đầu - 7

Anna Mae Burlington có hình xăm phủ kín từ cổ tới chân.

Betty Broadbent

Betty Broadbent cũng là một nghệ sĩ xiếc nổi tiếng của những năm 1920. Bà là người đẹp xăm trổ toàn thân đầu tiên xuất hiện trên một chương trình truyền hình vào năm 1937.

Ảnh hiếm của những “bóng hồng” xăm trổ đời đầu - 8

Betty Broadbent là người đẹp xăm đầu tiên lên sóng truyền hình.

Irene Bobby

Irene Bobby cũng là một trong những nữ diễn viên xiếc xăm trổ nổi tiếng nhất của những năm 20 thế kỷ trước. Mỗi lần đi diễn khoe hình xăm, bà kiếm được 200 đô la/ngày (khoảng 4 triệu đồng), một số tiền khá lớn so với thu nhập chung thời đó.

Sau này, Irene Bobby từ bỏ nghiệp diễn xiếc để trở thành một nghệ sĩ xăm mình. Bức ảnh chụp cơ thể nhuốm mực xăm của bà khi đã 82 tuổi là một trong những bức huyền thoại về những “bóng hồng” đam mê mực và kim xăm. Đây cũng là bức ảnh cuối cùng của nữ nghệ sĩ xăm huyền thoại trong lịch sử thế giới. 

Ảnh hiếm của những “bóng hồng” xăm trổ đời đầu - 9 Ảnh hiếm của những “bóng hồng” xăm trổ đời đầu - 10

Irene Bobby là một trong những nghệ sĩ xiếc xăm trổ nổi tiếng nhất của những năm 1920.

Ảnh hiếm của những “bóng hồng” xăm trổ đời đầu - 11

Bức ảnh cuối cùng của Irene Bobby trước khi qua đời.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Vũ (Theo Sina, Social) ([Tên nguồn])
Tattoo – Hình xăm nghệ thuật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN