Tranh nhau cái ghế, dùng dao đâm chết người

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Tô Văn Tín (ngụ xã Tam Dân, Phú Ninh) để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Chiều tối 7-3, anh Lê Vũ T. (hàng xóm của Tín) và một người bạn đi mua ốc đem về nhà bà Ngô Thị Mãi (trú cùng thôn) luộc ăn. Một lúc sau, Tín đến nhà bà Mãi và tham gia ăn ốc cùng mọi người. Do nhà bà Mãi hết ghế nên Tín phải đứng ăn ốc. Thấy anh T. đứng dậy đi ra ngoài nên Tín đến lấy chiếc ghế ngồi vào thế chỗ. Khi anh T. trở vào đòi lại chiếc ghế thì giữa hai bên xảy ra cãi vã. Bị anh T. giành ghế, Tín tức giận chạy về nhà xách con dao nhọn dùng để mổ heo sang đâm anh T. vết thương quá nặng đã khiến anh T. tử vong tại chỗ. Được biết Tín và anh T. là bạn học cùng thời phổ thông. Do gia đình khó khăn nên anh T. nghỉ học vào TP.HCM làm nghề phụ hồ kiếm sống. anh T. dự tính ngày 10-3 sẽ vào lại TP.HCM để làm việc thì xảy ra án mạng.

Tranh nhau cái ghế, dùng dao đâm chết người - 1

Tơ Đênh Triệu tại cơ quan công an. Ảnh: LT

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt giữ Tơ Đênh Triệu (trú xã Chà Val, huyện Nam Giang) về hành vi giết người. Vào tối 4-3, sau khi đi nhậu về nhà trong trạng thái say xỉn, Triệu lại đòi lấy xe máy để đi nhậu “tăng hai”. Cha Triệu là ông Tơ Đênh Đíp thấy vậy la mắng, ngăn cản. Hai cha con xảy ra cãi nhau, ông Đíp tức giận vớ lấy cây xà beng gần đó, rượt Triệu bỏ chạy. Triệu chụp được thanh gỗ quay lại chống trả, quật trúng đầu ông Đíp khiến nạn nhân gục xuống tại chỗ.

Gây án xong, Triệu bỏ trốn nhưng bị Công an huyện Nam Giang bắt ngay sau đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lệ Thủy (Pháp luật TP.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN