3 cách hiệu quả để chọn lựa công việc mới

Thứ Năm, ngày 02/10/2014 09:33 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Chán nản với công việc hiện tại là một chuyện, nhưng để chọn được điều tiếp theo bạn thực sự muốn làm cũng không hề đơn giản.

Có quá nhiều loại công việc để chọn lựa, và sở thích của bạn thì rõ ràng là có thể thay đổi theo thời gian. Nếu bạn đang phân vân giữa nhiều phương án và cảm thấy không chắc chắn về việc muốn đặt nỗ lực của bản thân vào đâu, thì đây là ba phương pháp chính bạn có thể dùng để nghiên cứu về bất cứ công việc nào ưa thích: Đọc, Trò chuyện và Làm.

Về cơ bản, bạn nên áp dụng các phương pháp này theo đúng thứ tự trên. Cách sau thì tốn nhiều thời gian hơn cách trước, nhưng cũng cung cấp nhiều thông tin hơn để giúp bạn trong chọn lựa công việc và chuẩn bị kế hoạch xin việc.

3 cách hiệu quả để chọn lựa công việc mới - 1

Tham gia các công việc thực tập không lương là một lựa chọn khôn ngoan. Ảnh minh hoạ

Đọc

Đọc một cách có chủ tâm về công việc mình định làm: từ bối cảnh, yêu cầu, lịch sử, thị trường lao động, lương bổng, được gì, mất gì... là hoàn toàn cần thiết. Bạn cũng có thể đọc thêm về các công ty đang tuyển dụng cho dạng công việc mà mình quan tâm nữa.

Internet là một kho tài nguyên vô hạn về thông tin với các trang thông tin việc làm, cẩm nang hướng nghiệp. Đơn giản là bạn có thể Google với từ khóa là tên công việc, hoặc tên một công ty nổi tiếng trong ngành.

Trò chuyện

Tìm kiếm một cộng đồng nhỏ - cả trên mạng và ngoài đời thực - dựa trên loại hình công việc bạn làm là điều hết sức thiết thực. Ví dụ như nếu bạn thích làm nghề xuất bản, thì hãy gia nhập vào Hội những người thích sưu tầm sách hay trên Facebook. Hay nếu muốn buôn bán phụ tùng xe đạp, thì tham gia vào một nhóm đạp xe cuối tuần là lựa chọn không tồi.

Giai đoạn trò chuyện này là thời điểm tuyệt vời để bạn có thể "phỏng vấn" những người bạn làm quen được về công việc mà bạn ưa thích, học hỏi kinh nghiệm cũng như kỹ năng của họ.

Làm

Đặc biệt nếu bạn là một người học tốt bằng cách thực hành, thì đây chính là phương pháp tuyệt vời. Trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một thử.

Thử tham gia vào các chương trình thực tập không lương hay các hoạt động tình nguyện vừa có thể giúp bạn làm đẹp hồ sơ xin việc, vừa giúp bạn tiếp cận gần hơn với công việc mình muốn tìm hiểu. Cũng thông qua các hoạt động như vậy, bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác thật sự khi làm công việc mà bạn ưa thích thay vì chỉ mường tượng thông qua sách vở hoặc lời kể của người khác.

Lựa chọn công việc mình ưa thích chưa bao giờ là việc dễ dàng. Nhưng nếu bạn đầu tư thời gian và công sức một cách xứng đáng, thì con đường sự nghiệp luôn luôn mở ra những cơ hội tuyệt vời.

Chia sẻ
Theo C.P(Theo Business Insider) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN