Trận đấu nổi bật

felix-vs-jan-lennard
BMW Open
Felix Auger-Aliassime
-
Jan-Lennard Struff
-
iga-vs-emma
Porsche Tennis Grand Prix
Iga Swiatek
2
Emma Raducanu
0
arthur-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Arthur Fils
1
Dusan Lajovic
2
marta-vs-coco
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
2
Coco Gauff
1
anhelina-vs-mirra
Open Capfinances Rouen Métropole
Anhelina Kalinina
2
Mirra Andreeva
0

Xuất hiện nhiều tài năng trẻ

Sự kiện: VTV Cup

Bất kể thành tích của Ngân hàng Công Thương tại giải năm nay ra sao, tương lai của đội bóng này hứa hẹn sẽ rất tươi sáng khi họ trình làng một thế hệ VĐV trẻ tài năng

Không được đánh giá cao như 2 đội bóng trong nước là Thông tin Liên Việt Post Bank hay chủ giải VTV Bình Điền Long An, lại chỉ bị xem là đội “lót đường” ở bảng B gồm toàn những ứng cử viên thực thụ cho chức vô địch lần này nhưng Ngân hàng Công Thương (NHCT) là một trong 2 đội đầu tiên - cùng với Giang Tô ở bảng A - giành quyền vào bán kết.

Xuất hiện nhiều tài năng trẻ - 1

Đinh Thị Thúy (trái) trong trận Ngân hàng Công Thương thắng Thông tin Liên Việt Post Bank ở vòng bảng

Trái với mọi dự đoán của giới chuyên môn, HLV Lê Văn Dũng của NHCT bất ngờ sử dụng đội hình toàn những gương mặt trẻ tại 2 trận ra quân, trong đó ngoài libero Thanh Tuyền và phụ công Thanh Thúy từng được lên tuyển là 2 tay đập Đoàn Thị Xuân và Đinh Thị Thúy.

Với tất cả quyết tâm của mình, cộng thêm khát khao khẳng định bản thân, đội lần lượt đánh bại 2 đối thủ mạnh là CLB Thể thao 4.25 và CLB Phúc Kiến, đi tiếp vào bán kết mà không cần quan tâm đến kết quả lượt đấu cuối.

Thật ra, Xuân và Thúy đã bắt đầu nhận được sự quan tâm của mọi người từ Cúp VTV Bình Điền 2015 khi với tư cách “những người thế vai”, cả 2 đã đảm đương rất tốt trọng trách mà các đàn chị trao lại. Đoàn Thị Xuân mới 19 tuổi và chiều cao 1,84 m không hề ảnh hưởng đến sự di chuyển linh hoạt, xử lý thông minh của cô trên sân bóng.

Chuyền bóng tốt và tấn công hiệu quả, ở vị trí đối chuyền, Đoàn Thị Xuân tỏa sáng trong đội hình NHCT, ghi 15 điểm trong 2 trận mở màn để đưa đội nhà vào bán kết giải năm nay.

Trẻ hơn 1 tuổi, Đinh Thị Thúy với chiều cao chỉ ở mức trung bình (1,75 m) nhưng bật đà rất tốt, tư duy tấn công sắc sảo, gợi nhớ đàn chị Bùi Thị Huệ năm nào. 23 điểm ghi được qua 2 trận ra quân có lẽ chưa nói lên hết tiềm năng của cô gái trẻ này.

Từng được gọi lên đội tuyển quốc gia nhưng chưa thi đấu chính thức trận nào ở Cúp châu Á 2015, Thúy vẫn cứ buộc giới chuyên môn phải nhớ đến. Có lẽ không bao lâu nữa, tay chủ công trẻ này sẽ có chỗ đứng chính thức ở đội tuyển mà cụ thể nhất sẽ là sân chơi SEA Games 2017.

Người ta chỉ hơi tiếc cho sự thận trọng của Ban Huấn luyện NHCT khi không dám đặt hết niềm tin vào các cầu thủ trẻ; nếu không, đội bóng nhiều tiềm năng này hẳn đã tạo nên một cú sốc lớn nhất trong lịch sử Cúp VTV Bình Điền khi hạ cả đương kim vô địch lẫn á quân mùa trước ngay tại vòng bảng.

Chủ giải tranh hạng ba

Thông tin Liên Việt Post Bank thua CLB Giang Tô với tỉ số 2-3 (16-25, 25-20, 22-25, 25-18, 15-13), lỡ cơ hội lần thứ tư liên tiếp tham dự trận chung kết. Ở trận bán kết còn lại vào chiều tối 26-3, VTV Bình Điền Long An thua nhanh Ngân hàng Công Thương trong vòng 3 ván (21-25, 20-25, 23-25), nhường quyền dự trận đấu cuối cùng cho đội bóng ngành ngân hàng.

Hai trận tranh hạng ba và chung kết sẽ diễn ra vào chiều tối 27-3, VTV6 và Thể thao TV tường thuật trực tiếp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đào Tùng ([Tên nguồn])
VTV Cup Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN