Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
0
Grigor Dimitrov
2
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-

Chi tiết Việt Nam - Iran: Giằng co quyết liệt (Bóng chuyền nữ châu Á) (KT)

(Việt Nam - Iran, lượt đầu bảng A, Cúp bóng chuyền nữ châu Á 2016) Set 5 quyết định đang diễn ra nghẹt thở khi hai đội thay nhau lên điểm.

*Bản quyền clip thuộc về Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam VFV và Next Media

Kết quả các trận đã diễn ra ngày 14/9

Kazakhstan 1-3 Nhật Bản (20-25, 21-25, 25-17, 23-25)

Đài Loan (TQ) 2-3 Thái Lan (22-25, 25-23, 25-22, 13-25, 15-17)

Hàn Quốc 0-3 Trung Quốc (17-25, 14-25, 16-25)

Lịch sử về Cúp bóng chuyền nữ Vô địch châu Á 2016

Kể từ khi giải đấu được ra đời vào năm 2008, qua 4 lần tổ chức (vào các năm chẵn) giải đấu mới chỉ gọi tên 2 nhà vô địch là Trung Quốc (2008, 2010, 2014) và Thái Lan (2012). Trong 4 lần tổ chức trước đó, Trung Quốc đăng cai giải đấu 2 lần vào các năm 2010 và 2014, Thái Lan năm 2008, Kazakhstan năm 2012 và tới đây là giải đấu lần thứ 5 được tổ chức tại Vĩnh Phúc của Việt Nam.

Ở giải đấu lần này, Trung Quốc tỏ rõ sức mạnh và tham vọng vô địch khi cử đến lực lượng rất mạnh với sự xuất hiện của Zhang Changning và Gong Xiangyu, hai cô gái vừa giành được tấm HCV Olympic Rio 2016. Bên cạnh đó là những cái tên từng nhiều lần lên tuyển góp mặt tại các giải đấu lớn như World Grand Prix, VĐCA… như: Chen Liyi, Liu Xiaotong, Zhang Xiaoya, Li Jing, Wang Weiyi, Sun Haiping, Wang Yuanyuan, Yao Di và Yang Zhou.

Hai đại tỉ khác của bóng chuyền châu Á là Nhật Bản và Hàn Quốc thì ở giải đấu này họ chỉ cử đến đội hình hai với những tay đập thuộc lứa U20 và U23 nhằm chuẩn bị cho Olympic 2020. Trong khi đó, tay đập chủ lực của phía Đài Loan TQ là Chen Wang-Ting cũng không thể tham dự do gặp phải chấn thương vai, lúc này đây cơ hội lại đến với các cô gái Thái Lan khi họ mang tới một lực lượng khá hùng hậu với: Pleumjit Thinkaow, Wilavan Apinyapong, Ajcharaporn Kongyot, Thatdao Nuekjang hay Malika Kanthong…

Với các cô gái chủ nhà Việt Nam, năm 2008 xếp hạng 5, năm 2010 hạng 7, năm 2014 hạng 8, thành tích tốt nhất mà họ giành được là vị trí thứ 4 năm 2012 tại Kazakhstan với Kim Huệ, Ngọc Hoa, Hà Hoa, Nguyễn Thị Xuân, Đỗ Minh, Phạm Yến, Diệu Linh… Nhưng ở giải đấu năm nay, tuyển Việt Nam cũng gặp phải một bất lợi khá lớn về lực lượng, chấn thương cũng như tuổi đời các VĐV còn khá trẻ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Anh - Tân Thành ([Tên nguồn])
Bóng chuyền Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN